1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    [
    Liebher là th làm cần cẩu của Đức á hả cụ:-D
    Sharklet thì có vẻ cánh nhựa k làm đc, mấy con cánh nhôm nó làm đc :-D
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Bọn Nga có vẻ như vướng bản quyền về cái sắc lét chứ đồ yêu ấy có gì mà không làm. Thằng [​IMG] này nó làm lắm thứ lắm chứ mỗi cần cẩu đâu
    https://www.liebherr.com/en/int/pro...anding-gear-systems/landing-gear-systems.html
    Máy bay của Putin xưa bay qua bên Hà Lan nó hỏng mẹ càng phải về bằng máy bay xơ cua rồi đi mua đồLiebherr về lắp cho đến bây giờ đấy.
    Tụi Đức nó không được phát triển tổng thành với động lực chứ các phụ tùng hàng không khác nó vẫn nắm giữ công nghệ hàng đầu.

    Này là chuyến bay đánh dấu 1 kỷ nguyên mới của ngành hàng không dân sự Nga hậu LX với tổ hợp hàng không dân dụng tiên tiến nội địa hoá được phần động lực. Mấy cái càng thật sự khó làm chứ APU thì chẳng qua nó không muốn phải đi phát minh lại bánh xe trong khi mua dễ dàng.

    Vỏ khối nhiên liệu đạn tên lửa thì Nga nó làm bằng cót ép chứ nhựa đâu :-D. Mấy cái đó nó cũng học từ xác mấy quả đạn tụi Ít xà. Còn có cái vỏ động cơ máy bay nào mà nấu bằng nhựa đâu cụ?
  3. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Cánh MS-21 đạt maximum sải cánh của ICAO rồi, giải pháp là vuốt lên như 787 nhưng cái này chắc phải lâu á cụ
    --- Gộp bài viết: 16/12/2020, Bài cũ từ: 16/12/2020 ---
    - APU khó hơn càng nhé, nó là 1 động cơ turbine thu nhỏ. APU phải ăn ít dầu, đáng tin cậy vì nó ở vị trí cao khó kiểm tra nha cụ. APU của Honeywell được Vietnam Airlines tin dùng cho 787

    - Càng trước MS-21 làm được rồi cụ ạ
    --- Gộp bài viết: 16/12/2020 ---
    Đài Nebo UM trực chiến ở vùng Rostov giáp biên giới với Ukraine

    # Pадиолокационная
    radiolokatsionnaya Radar
    # Cтанция
    stantsiya trạm,đài
    # «Небо-УМ» Nebo UM
    # Ростовской области
    Rostovskoy oblasti vùng Rostov
    --- Gộp bài viết: 16/12/2020 ---
    Huấn luyện hiêp đồng giữa kíp điều khiển đài radar «Podlet-K1» kết hợp với hệ thống Pantsir S1 ở vùng Chelyabinsk , khắc tinh với mọi UCAV, chấp Ukraine mua TB-2 bản full option nhóa :-p

    # РЛС «Подлет-К1»
    # ЗРПК «Панцирь-С1
    # Челябинской области
    Chelyabinskoy oblasti vùng Chelyabinsk

    souri thích bài này.
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.566
    Đã được thích:
    18.351
    Nhưng Ukraine lại phóng Harop vào trước cơ :D
  5. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Đến cụ của anh Ukr sống lại cũng không dám táng anh Nga nhợn.
    Nên khỏi lo.
    Chỉ có 2 trường hợp anh Nga nhợn và anh phát xít Ukr táng nhau trực diện:
    - Anh Ukr tấn công chiếm lại Crimea. Khả năng này có thể xảy ra, tất nhiên thời điểm này quân đội Ukr nát. Chắc 5-10năm nữa may ra nho nhe được.
    - Anh Ukr và mấy anh nhỏ nhỏ Moldova, Rumani hợp lực bem cái vùng ly khai nhỏ xíu Transnistria. Vì bọn Nga nhợn nó không có đường nào bay vào khu Transnistria nếu cả lũ kia vây khốn, thì Nga nhợn nó sẽ chiếm một phẩn Ukr để có đường xuyên vào đất Transnistria.Vụ này cũng khó xảy ra.
    - Anh Ukr chiếm lại Donbasss, vụ này Nga nó sẽ bơm vũ khí nhiệt tình cho Donbass và ném đặc nhiệm đi lạc vào hỗ trợ chứ nó cũng chả ra tay trực tiếp.

    Mấy con TB-2 với Harop thần thánh thế có khi Thổ nó sắp chiếm cụ nó cả thế giới rồi. Chứ nó nằng nặc mua S-400, Su-57, Su-35 để làm cảnh chứ vũ khí Nga nhợn lởm bỏ bu ra ấy. Ai thèm mua.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Dạ thưa ngài là vuốt lên như B-787 hay A-350 là nó vuốt cả dòng khí động từ phần giữa cánh ra ngoài chứ không đơn thuần lắp cái đuôi cánh vô thì vuốt được. Đó là cả 1 phương án phân bổ lực nâng trên cánh sao cho gần tuyến tính nhất, êm.
    APU Nga nhợn nó có 1 núi loại xài xưa giờ rất ổn định và hợp quy. Cái đó chỉ là phần rất nhỏ nên không cần phát minh lại bánh xe. Làm máy bay mà cứ tạo ra phụ tùng tiêu hao dạng hàng độc để gây khó cho nhà khai thác thì nó đoé mua. Vấn đề là ở đấy chứ mấy cái APU trên Su-35S nó bé tí choắt lại đòi công suất cao vẫn làm xài ngon lành.

    Cái càng trước của mấy cái này nó chịu nhẹ hều chắc bọn Nga thậm chí nó đek làm nó đi mua hàng tầu về lắp. Cái càng sau làm cho đạt tiêu chuẩn về số lần cất hạ cánh, hệ thống phanh điện từ đồ trong ấy thì bọn Nga có thể chưa tiếp cận được. Số lượng ít quá mua được thì mua giá nó thấp hơn làm. Đồ này không vướng cấm vận vì nó là phụ tùng tiêu hao không bán cho nó thì mấy hãng bay nó trả tàu thuê hết thì cũng bốc kứt cả đám.
    Thiệt tình là giờ tớ mới biết cái đài này là Nebo-UM chứ xưa giờ thấy bọn Việt Nam nó cứ gọi gì mà Kasta-2E2 gì đấy rất khó đọc cụ à.
    [​IMG]

    Mà cái đài què này hình như chưa bị bọn TB-2 nó nện bom laser vào đầu cụ nhẩy. Khéo chơi chiến thuật lấy váy của con mụ đĩ rạc @XuanHuong_Ho gì đấy trùm lên có khi nó không nhòm thấy cũng nên :-D.
    Racuta thích bài này.
  7. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.007
    Đã được thích:
    3.449
    tớ vừa đọc thấy cái tin này cụ à..

    4. Vịt teo đang bị ép quá bắt đầu chơi bài hơi ác, đó là bỏ qua một số tham số ngoài để xây dựng hoàn thành chuyện Không Có Thật. Chuyện này hơi đụng chuyên ngành nên anh em nghe biết vậy chứ nố rõ khó lắm .

    sau đó đang băn khoăn thì gặp tus của cụ, nó nghĩ chắc là ở xứ nào đó, có cái hiệp hội đoàn thanh niên công nông bên bờ sông Hồng sau khi dùng đủ thứ hiện đại trên đời đã quyết tâm quay lại dùng búa gõ, rèn Không Chết Thật.
  8. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Phóng phải trên 20 chục quả trở lên mới hiệu quả cao . Đối với mặt trận lớn đc bố phòng nhiều tầng.
    Hoặc với cường độ liên tục .... theo tôi cách phóng đồng loạt nhiều loại 1 lúc vẫn hay hơn khiến cho bên thủ khó lòng nhận dạng bám sát mục tiêu chỉ thị bắn.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    bây giờ chắc chắn Nga không phạm sai lầm như trc, U cà mà phê cần tấn công Crưm thì tự dưng lực lượng miền Đông sẽ lớn mạnh không ngừng, khả năng sẽ hình thành cả 1 phương diện quân giải phóng tối thiểu là hết bờ Đông sông Đờ nhép, hoặc giả chúng nó binh bại tựa sơn đảo thì Xì Gòn ver 1975 hoàn toàn có thể diễn ra :))
    --- Gộp bài viết: 17/12/2020, Bài cũ từ: 17/12/2020 ---
    nguyên mẫu máy bay chở khách cánh quạt Il - 114 - 300 trang bị động cơ thế hệ mới TV7-117ST-01 đã cất cánh bay thử lần đầu

    [​IMG]
    clip


    loại máy bay này đc giới thiệu là không kén chọn cấp độ thiết bị sân bay, thích nghi để hoạt động trong các điều kiện khắc nghiệt của miền Bắc, Siberia, Viễn Đông.
  10. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.367
    Đã được thích:
    1.268
    Tướng Nga chém gió đã bán 14 Su-57 cho Algeria và chuẩn bị ký tiếp nhiều hợp đồng nữa thì đã bị nhà sản xuất bật thẳng đã làm éo có bản xuất khẩu Su-57E mà đòi bán.
    Cấu hình này chỉ có được sau khi con Su-57 đầu tiên bàn giao cho không quân Nga thử nghiệm chán chê đã.

Chia sẻ trang này