1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    e đọc chỗ này trên sputnik
    thì nghĩ nó sẽ là 1 biến thể từ "sản phẩm 30" :D chứ không cải tiến từ NK-32 - 02
  2. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    Nó đc làm ở UEC-Kuznetsov, nên khả năng dùng core của Nk32 lớn hơn, với lại nó là động cơ cho máy bay ném bom, khả năng có lực đẩy tầm 25 tấn đổ lại, hợp lí với sức đẩy của dòng Nk32 :-D
    halosun thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    Thôi đi ông thần. Cái core của sản phẩm 30 đó nó không lôi nổi cái quạt to đó đâu. Cái này cứ phải nói hoài.
    Sputnik cũng chó hoang lên đây khoắng cám của tớ chém về chứ đâu ra
    Nó chính là PD-35 seri đấy. Mấy đứa sputnik lên đây khoắng cám tớ chém về rồi có ngày cũng dính phong đao vào cổ cho xem :-D
    Bọn Nga giờ thì trùm nổ, bốc phét. Loạt động cơ turbofan có lực đẩy trên 220KN của nó ít gì cũng phải đến sau 2025 mới bay ứng dụng được. Như vậy đến khoảng 2032-2035 thì PAK-DA mới may ra bay chuyến đầu tiên. Giờ cái cần nhất là làm động cơ thay cho đám An-124 đang hết đát nằm đất. Đồ dự trữ xem chừng đã cạn ở cả Nga lẫn Ukraine rồi. Việc cấp thiết tiếp theo là làm cái turbin khí to cở UTG-35000 cho mấy con tàu tuần dương nữa. Cái tầm UTG-25000 ngang cơ LM-2500 nó đã xài cái core của PS-90 ngon lành. Xong mấy việc ấy mới tới động cơ đẩy từ 350-450KN cho PAK-TA và cũng là của COMAC C-939. C-929 xài chung với PAK-DA và IL-96-400. Lấy luôn cái ấy làm tiếp dầu thay IL-78 luôn. PS-90 trên IL-76-MD90 và Tu-214 hư lôi xuống vứt lắp PD-18 lên
    --- Gộp bài viết: 25/12/2020, Bài cũ từ: 25/12/2020 ---
    Cái gì mà có chữ lờ lờ đó thì nó là testbed đấy
    Lần cập nhật cuối: 25/12/2020
    souri thích bài này.
  4. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    Nó bảo sắp thử nghiệm nhà máy, nên e nghĩ là lấy core con Nk32 kéo fan to hơn xíu, bypass k cao như máy bay dân dụng. K biết bypass B2 là bao nhiêu?
    Còn cái vụ động cơ hybrid trên máy bay này e thấy hơi gượng nhỉ, như trên xe thì tận dụng được dải hoạt động hiệu quả của diesel, cộng thêm việc truyền động điện và quản lí lực kéo đến từng bánh xe, chứ lắp vào cái tuabin thì muốn tâng giảm lực đẩy phải tăng giảm công suất tuabin, lại thêm việc chạy qua cái motor điện, hơi lòng vòng??
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    B2 là đồ cổ 30 năm rồi người ta vứt đi quan tâm làm gì nữa. Cái động cơ ở B2 nó là cái trên F-16 cắt phần phao câu vứt đi. Bypass nó cũng chừng đó thôi. Từ đó hãy hiểu rằng nó chả tiết kiệm nhiên liệu chi mấy cả. Cái PAK-DA nó to hơn B-2 và B-21 nhiều là cái chắc và phải bay tiết kiệm nhiên liệu tương đương với KC-46 là ít nhất. Ngoài ra nó phải mang tải bằng với B-1. Vì Nga nghèo đói tiền đâu sắm cho lắm máy bay. Nhưng đạn dược thì phải đủ xoá sổ địa cầu chứ. Nên nó cần ít máy bay và mỗi máy bay mang được số đạn gấp rưởi B-21 là hợp lý. Và để đơn giản tiết kiệm tiền thì cứ bài y như T-50/Su-57 mà làm. Lấy cái NK-32-02 cắt đít vứt đi và điều chỉnh công suất lại nới quạt ra xíu làm động cơ giai đoạn 1. Mơi mốt nấu cái khác ta lại triệu hồi máy bay đã hỏng động cơ về nhét máy mới vào làm bản M2 đại loại vậy. Chứ cở 2032 thì bay chuyến đầu cần phải có động cơ đã. Cần thêm 15-18 năm cho nó đi vào trang bị thì dự trữ thời gian 30 năm đủ để Nga làm ra cái “sản phẩm 35” hay gì đó đại loại vậy :-D. Chứ cụ nghỉ xem nếu T-50 không lắp cái AL-41 lên bay thử thì giờ đã bay được chuyến đầu chưa? Tất nhiên là chưa. Vậy giờ lấy đâu ra máy bay mà thử idz-30? Nga không có sẵn cái động cơ nào đẩy đến 220-350KN cả dù dỏm hay tốt. Vậy giờ hoàn thiện cái core của NK-32-02 lên NK-42 chẳng hạn y kiểu hoàn thiện core của AL-31F lên AL-41F vậy để có cái bay mẫu và cũng dùng luôn cái đã. Chứ cứ cầu toàn ngồi chờ thì các nhà khoa học đã chết già hết vẫn chưa ra sản phẩm ứng dụng. Tớ đã tính cho bọn Nga cả rồi cụ khỏi lo =)) nói đến đây bổng thấy tội nghiệp cho ngài ku nhét xốp.

    Còn cái turbin lai vừa dùng điện vừa dùng dầu kia là cái hợp lý về giải pháp khoa học. Nga luôn đi trước thế giới về giải pháp nhưng tiếc là nó lại đi sau thế giới về công nghệ nên chịu trói tay. Cái máy đẩy cơ nhiệt nó khè hơi ra tận 700-1000 độ nó nướng cái mô tơ thành siêu dẫn để chạy công suất phụ thêm là tận dụng nhiệt để tăng công suất khi cần cơ động các kiểu hay cần tăng tốc mà không phụt thêm dầu vào buồng đốt là hợp lý, rất hay. Vấn đề là công nghệ có đáp ứng nổi không lại là chuyện khác. Làm sao cái ắc quy lưu nó to bằng An-124 nặng dăm chục tấn thì khoa học lên giời cũng bốc kứt hết. Cái motor thì có thể Nga làm được ngay vì nó có kinh nghiệm về vật liệu trong môi trường biến thiên nhiệt độ cao tích luỹ hơn nửa thế kỷ rồi.
    souri, shinsaberhalosun thích bài này.
  6. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn Nga lại chém gió chứ TB-2 sắp chinh phục cả thế giới dưới gót chân Thổ rồi còn đâu.
    Thổ nó mua S-400 dởm của Nga để tập bắn thôi chứ Thổ giờ số 1 thế giới rồi.Mỹ xuống thứ 2 lâu rồi.

    Theo dữ liệu do hãng thông tấn Ả Rập Al-Masdar News cung cấp, kể từ đầu năm nay, các hệ thống phòng không Pantsir-S đã tiêu diệt ít nhất 47 máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya.Con số này là 25% tổng số máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ được chế tạo.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    Đệch mẹ lủ rồ lại lên cơn. May nó không phán mẹ 470 cái cho oách. pan xia thì nó bắn rơi cả RQ-21 ở độ cao hơn 9000m nữa kia. Ba cái kiểu thông tin đó chỉ lừa được đám vô học như @Photo_hunter[​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 27/12/2020
  8. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Với tốc độ phát triển của Vũ khí Nga như thế này chứng tỏ việc Mỹ lo sợ và sai khiến đồng minh là lũ PET EU nhảy vào cấm vận Nga là đúng.
    Nếu tiềm lực kinh tế tốt + tiềm lực quốc phòng tốt sẽ là mối nguy cự lớn với Mỹ và lũ Pet.
    Nên Mỹ quyết cấm vận, chặt cánh tay kinh tế để Nga không phát triển được vũ khí. Bây giờ đến Vũ khí Nga Mỹ nó cũng cấm lũ Pet mua. Làm Pet của Mỹ thì chỉ được mua vũ khí Mỹ thôi.
    Năm 2020 bọn Nga nó trình làng quá nhiều thứ vũ khí với một ngân sách quân sự quá nghèo nàn.
  9. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn Nga ngu ngốc, nghèo đói, vũ khí lởm đã sản xuất xong chiếc Su-57 hàng loạt đầu tiên.
    Đáng nhẽ dành tiền mua UAV TB-2 thần thánh của Thổ để đi chinh phục thế giới thì lại chế ra cái máy bay lởm Su-57. Chắc bên trong toàn rèn tay, đập đinh tán bằng tay, mút xốp là chính, chứ làm sao bay nổi.
    Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu mới đây cũng nói rằng sẽ có 22 chiếc Su-57 được bàn giao từ nay tới cuối năm 2024. Theo hợp đồng ký năm 2019, tổng cộng sẽ có 76 chiếc Su-57 được bàn giao cho quân đội Nga tới năm 2028.
    Thật là phí tiền.

  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404

Chia sẻ trang này