1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
  2. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    7.377
    Lớp tàu này cũ lắm rồi nên ba cái đồ động lực Ukraine chắc nát bét cả. Trước khi tụi Ukraine nghỉ chơi thì định mang về có phụ tùng cái nào sửa được sửa lại chạy tạm kiểu như bên mình đảo súng lấy phụ tùng ấy. Tớ đoán vậy. Giờ không phụ tùng thì chắc bòn được cái gì hay cái ấy mà chạy chứ làm nội địa hoá có mấy con ấy chạy thêm mấy năm tốn kém lắm. Như lớp Udaloy project 1155 nó làm quá trời đồ mới lên chỉ để tăng hạn thêm có 10 năm. Bắt kịp hải quân tầu khựa là điều rất khó với Nga riêng việc nâng cấp con tàu lớp này thôi cũng vậy
    Racuta thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    trong link có ghi đấy cụ, không nâng cấp lớn, chủ yếu là hệ thống điện tử, động cơ, main component, còn vũ khí không thay đổi j
    --- Gộp bài viết: 29/12/2020, Bài cũ từ: 29/12/2020 ---
    clip "Marshal Shaposhnikov" test vũ khí trên biển NB sau nâng cấp


    để ý thì Marshal Shaposhnikov bắn 2 loại đạn KH-35 có màu và hình dáng khác nhau

    Hình 1 khá giống đạn Kh-35 thông thường
    [​IMG]

    Hình 2 đạn khá lạ
    [​IMG]
    Racuta thích bài này.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Quả sau nhìn như P-800. Hợp lý so với các suy đoán
    halosun thích bài này.
  5. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    [​IMG]
    Nhìn nó giống tên lửa chống ngầm. Hồi năm ngoái Nga nghe nói đang test tên lửa chống ngầm thế hệ mới. rất có thể là nó. Vì con tàu này nó vốn là tàu săn ngầm nên mang theo tên lửa chống ngầm thế hệ mới hợp lý hơn. P-800 thì quá dài so với ống phóng của Kh-35
    halosun thích bài này.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Tớ sợ TL chống ngầm mà bắn qua cái ống nước của 3M24 thì phóng trúng tầu ngầm trầy sơn nó có bắt đền không cụ?

    Khả năng cụ @iloveubaby nói đúng. Cái Paket nó chỉ non non con hơn 3M24 chút xíu nếu lấy băng keo dán đuôi booster vào nhét lọt ống nước.

    [​IMG]

    Hay ta mua cái này về nhồi lên tàu vỗ tay xong cho nó chạy phía sau tàu ngầm Kilo rồi phóng đạn xuống biển rồi lấy tàu ngầm “dẫn bắn” các cụ nhẩy.

    Ai bảo tàu vỗ tay không chống được ngầm cơ chứ =))
    halosun thích bài này.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    clip đc cho là hoạt động của UAV Orion trong quá trình test khả năng chiến đấu tại Syria năm 2019

  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Giờ thì bên trung đông có thằng nào ngồi cưa bom lép đạn xịt lấy thuốc nổ bán chẳng may nó nổ cho nát bét thì các rồ Nga cũng nghi ngờ do UAV Nga vứt đạn vào đầu. Chẳng bù cho cách đây 9-10 năm suốt ngày đám rồ Nga bu như ruồi bu kứt lợn chửi thằng @AndrewTran đu bụng UAV chấm toạ độ. Chỉ mới cách đây non nửa năm thì nào là UAV không giải quyết được chiến trường. Khổ thay Nga trắng nó cứ vả vào mồm nga vàng đôm đốp. Sau khi các rồ Nga phán xanh rờn thì đến cái hội chợ Nga nó trình làng 1 mớ UAV thì rồ Nga muốn ca cũng chả biết lấy gì ca. Rồi lại đến thằng Azerbaijan nó lấy UAV nó “giải quyết” đứt nọc thằng bộ trưởng quất fòng Nagornu Karabakh thì các rồ Nga lại bảo Nga thắng.
  9. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    179
    Con Orion có tham gia tấn công bên Syria thật đó cụ, cha giám đốc của cái xưởng rèn trả lời phỏng vấn bảo vậy, nghe nói đc ngụy trang màu sơn xám sa mạc, tướng lĩnh Nga xem xong lác mắt, quyết định tậu mấy phi đội :-D
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Vậy trước đó nó gia nhập quân đội Nga theo đường chợ đen, nhập cư lậu vô Syria đánh giặc hả cụ? Chứ đợi nó tham chiến xong tướng tá mới quyết định mua thì rõ là trước đó chưa mua. Cụ coi chừng tợp phải cám của mấy thằng iVan bốc phét đó. Mới có 3 cái trong biên chế cách đây độ 2 tháng thôi. Trước đó người ta chỉ kiểm tra khả năng do thám của nó. Cái Nga thiếu ở Syria là khả năng do thám thời gian thực phục vụ công tác tham mưu. Ngoài cái Orlan-10 ra nó chả có cái nào cả. Năm 2017 có mang cái Searcherov sang lại dẹp. Có vẻ như bọn Israel cấm. Nên cái cấp thiết nhất với Nga ở Syria là tình báo do thám chứ chưa phải là UCAV mang bom tiểu hình. Chiều sâu chiến dịch từ 2018 đến hiện nay có <100km nó dùng pháo gọn gàng. Các rồ nga nó dốt từ tham mưu dốt cả vũ khí và rất tự ti nên nó cứ phịa loanh quanh mắc cười lắm.

    Còn con UAV có cái dáng 2 cánh đuôi xoè lên như kia thì có cả mớ từ Anka cho tới CH-4B, MQ-9 chứ riêng gì Orion. Mà con đó bay bên Syria do tay đao @halosun đu bụng ném lựu đạn xuống hở cụ? Chứ nó đã có vũ khí đâu trừ các mô hình tại Army chưa có mã trang bị. Cụ yên tâm đi rằng các rồ nga nó không biết mã trang bị là gì đâu :-D

Chia sẻ trang này