1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oplot

    Oplot Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    104
    Tên lửa siêu thanh AGM-183A dính chặt B-52H khi phóng

    (Vũ khí) - Theo Air Force Magazine, Mỹ đã thất bại khi phóng tên lửa siêu thanh phóng từ máy bay (HAWC) trong chuyến bay thử nghiệm.



    Mẫu thử HAWC được xác định là AGM-183A đã được thử nghiệm, nhưng tên lửa đã không thể tách được khỏi máy bay B-52H nên cuộc thử nghiệm đã thất bại.

    Không quân Mỹ và Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến Bộ Quốc phòng Mỹ (DARPA) đã chuẩn bị chu đáo nhưng cuộc thử nghiệm thất bại do một lỗi cơ bản nhất.


    [​IMG]
    Oanh tạc cơ B-52H mang theo tên lửa AGM-183A.

    "Đây không phải là vấn đề thiết kế, đây là một sai lầm ngu ngốc", Air Force Magazine trích dẫn nguồn tin. Thất bại này đồng nghĩa với việc phóng thử nguyên mẫu AGM-183A sẽ bị hoãn lại ít nhất đến năm 2021.

    Đây là lần thứ 2, tên lửa siêu thanh AGM-183A phát sinh sự cố. Trong chuyến bay thử hồi giữa năm 2020, một nguyên mẫu tên lửa đã vô tình tách khỏi máy bay trong khi không hề có hiệu lệnh phóng nào được đưa ra.


    Đến nay, tình trạng quả tên lửa sau khi tự động tách khỏi máy bay vẫn không được Không quân Mỹ tiết lộ. Sự cố xảy ra trong lúc bay thử nghiệm trên đất liền chứ không phải trên khu vực bay thử ở Thái Bình dương.


    Theo những thông tin được DARPA tiết lộ, vũ khí AGM-183A mang nhiều tham vọng của Mỹ nhằm tạo ra hệ thống tên lửa siêu thanh có thể phóng từ các máy bay ném bom của Mỹ như B-52H, B-1B Lancer.


    Không quân Mỹ cho biết, khi hoàn thành thử nghiệm và chính thức được đưa vào trang bị, Mỹ sẽ sở hũ dòng tên lửa siêu thanh có hữu những tính năng hơn hẳn tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga.


    Bởi theo các nhà phát triển Mỹ, những thông số trên Kinzhal chỉ tương đương với AGM-48 Skybolt của Mỹ (phát triển cách đây 60 năm) và thua xa AGM-183A hiện nay.


    AGM-183A ưu việt hơn Kinzhal ở chỗ nó không đòi hỏi máy bay mang phóng phải leo tới độ cao thật lớn và duy trì vận tốc Mach 2 như Kinzhal mà vẫn dễ dàng đạt tới thông số thiết kế.


    Đặc biệt, theo tiết lộ của cố vấn phụ trách mua sắm của Bộ Quốc phòng Mỹ, Will Roper, AGM-183A có tốc độ cực ấn tượng khi nó có thể đạt tối đa gần Mach 20. Như vậy tên lửa siêu thanh Mỹ có tốc độ hơn hẳn Kinzhal khi tên lửa Nga chỉ đạt trên Mach 10.


    Những tuyên bố của Mỹ về AGM-183A đã khá rõ ràng nhưng theo giới quân sự Nga, tên lửa siêu thanh Mỹ không chỉ thua kém Kinzhal của Nga trong tầm bắn, mà còn có những trở ngại đáng kể liên quan đến việc máy bay ném bom B-52H hoặc B-1B Lancer sẽ bắt buộc phải trở thành phương tiện mang vũ khí này.


    Chiều dài của AGM-183A khoảng 6,5 - 7m và khối lượng của nó xấp xỉ 2 - 2,5 tấn, khiến loại vũ khí này hoàn toàn vô vọng để tích hợp trên tiêm kích, đặc biệt là việc máy bay mang chúng phải tiếp cận gần mục tiêu mới có thể khai hỏa giúp phòng thủ đối phương dễ dàng đánh chặn ngay cả máy bay mang loại đạn này.


    Máy bay ném bom của Không quân Mỹ hiện nay đã lỗi thời về mặt kỹ thuật. Nếu tích hợp vũ khí này lên máy bay B-21 đầy hứa hẹn thì trong trường hợp này, Mỹ sẽ không có vũ khí siêu thanh trước năm 2030 - thời điểm Mỹ đưa máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới này đi vào hoạt động.


    Trong khi đó, Nga đã trang bị tên lửa Kinzhal và một số loại tên lửa siêu thanh khác từ lâu.


    [URL unfurl="true"]https://baodatviet.vn/quoc-phong/vu...h-agm-183a-dinh-chat-b-52h-khi-phong-3424850/[/url]


    Còn lâu lắm mới so được với Nga Tàu và cả Ấn về tên lửa siêu thanh, có khi còn thua cả Nhật Bản, Nhật cũng có tên lửa siêu thanh rồi
  2. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Mỹ giết được ông Tướng Soleimani của Iran thì cả năm nay bọn Iran nó phang Mỹ liên tọi. Không ngày nào yên.
    Sắp kỷ niệm 1 năm ông này bị giết, Mỹ ở Trung đông lại báo động, cảnh giác cao độ.
    Bọn Iran này đúng là nói là làm thù dai thật.
  3. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.423
    Đã được thích:
    13.511
    :-D:-D Tên lửa của bọn Iran như có mắt ấy nhỉ, phang cả năm nay không chết thằng Mỹ nào :-D Đúng là chỉ có lũ đầu đất mới tin bọn Iran muốn trả thù :-D:-D
    muontatca thích bài này.
  4. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn Iran lại tuyên bố bổ xung thêm danh sách nhân sự Mỹ bị kết án liên quan đến cái chết của tướng Soleimani.
    Tổng số 48 cá nhân Mỹ đã bị Iran kết án.

    Iran bổ sung thêm quan chức Mỹ liên quan tới vụ ám sát tướng Soleimani vào danh sách “khai tử”
    Hãng thông tấn Tasnim đưa tin, hôm Chủ Nhật, Bộ Tư pháp Iran đã bổ sung thêm một số quan chức người Mỹ vào trong danh sách những kẻ bị tình nghi liên quan tới việc ra lệnh ám sát tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hồi tháng 1/2020.

    Theo Ủy ban Tưởng niệm Cái chết của tướng General Soleimani, số người bị nghi vấn trong danh sách này đã được nâng từ 45 lên tới 48 người. Bộ Tư pháp Iran đã phát đi lệnh truy tố tới 6 quốc gia về việc bắt giữ những “phần tử phạm tội” trong danh sách.

    Trong diễn biến liên quan trước đó, tướng Mohammad Hejazi, Phó Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Quds tuyên bố kế hoạch tiến hành các hoạt động “báo thủ khắc nghiệt” cho cái chết của tướng Soleimani là một ưu tiên hàng đầu và đã được đưa vào trong chương trình nghị sự của Iran.

    Cùng với việc đưa ra tuyên bố mạnh mẽ này, tướng Mohammad Hejazi cũng khẳng định các cuộc tấn công tên lửa trả đũa vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq hồi tháng 1/2020 mới chỉ là những “cái tát” nhẹ nhàng.
  5. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Ngày 28/12/2020, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã bỏ phiếu bác phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với dự luật chi tiêu quốc phòng cho năm tài chính 2021 trị giá 740,5 tỷ USD. Động thái này tạo tiền đề cho việc Quốc hội Mỹ lần đầu tiên bác phủ quyết của ông Trump trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông.
    Ngân sách 740 Tỷ ?
    Tức là ngân sách Mỹ gấp 10 lần Nga.
    Năm 2019 xếp tỷ lệ như sau: Mỹ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng, tiếp đến là Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Ả-rập Xê-út.
    Tức là bọn Nga chi cho quốc phòng còn thua Ấn Độ cà ri.
    Năm 2019 Nga chi 65,1 tỷ USD cho quốc phòng.
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Còn một tuần nữa thì sẽ diễn ra sự kiện mà Chum đại ca hứa hẹn 'sẽ rất là lớn'. Cập nhật chút tình hình nước Mỹ.

    Rất là an bình, nhà nhà được phát 600 ôbama mỗi người để ăn tết tây. Nghị viện còn đang bàn cãi tăng thêm 2000 ôbama nữa để mừng tổng thống mới Bi-đen nhậm chức.

    Quân đội nghỉ phép hà rầm không có cấm trại chuẩn bị 'chuyện lớn'. Mấy thằng 'họ hàng, thân thích' đi lính ở không đoàn vận tải ở Dover đều xin được nghỉ phép đến hết tết tây mới quay lại căn cứ.

    Công an thì mình không biết cụ thể. Chỉ thấy trên tivi tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh rất cao. Ở xứ nào đó của Mỹ có thằng công an bắn ngay và luôn một ông mỹ đen vì tội nhiều chuyện, dám quay phim công an làm việc. Tinh thần thế này thì bọn Mỹ đen của phe con lừa mà quậy thì có mà ăn đạn chì cả lũ.

    Dân cư thì có vẻ bất an, chỗ mình ở toàn dân đàn em của Chump đại ca. Thấy mua súng, mua đạn khoe nhau quá trời. Còn đồn nhau gì mà đíp-sờ-tết dấu hết đạn không bán cho dân cư nữa. Hối thúc anh em nhanh chân sang các bang khác, hay lên amazon tìm mua thêm đạn cái nào.

    Mình dự định sẽ leo lên tàu lửa đi Wash. DC một chuyến, chỉ đạo bọn con lừa xứ Mỹ làm phản CM. Chuẩn bị lấy mỹ đen trấn áp bọn đàn em của Chum đại ca nếu bọn này làm loạn quá. Phải đảm bảo người tốt Bi-đen nhậm chức đúng ngày lành tháng tốt. Nhanh chóng chấm dứt chuyện khôi hài là liệt VN vào nhóm các nước thao túng tiền tệ.
    Lần cập nhật cuối: 30/12/2020
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.646
    Đã được thích:
    18.536
    Nếu nghị viện thông qua gói cứu trợ 2000 USD thì mỗi người chỉ nhận được thêm 1.400 thôi, trừ đi khoản 600USD vừa nhận được.

    Nhưng dù Hạ viện đã thông qua thì lão lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell đã chặn gói 2000 rồi. Và chưa biết bao giờ được đem ra Senate biểu quyết.
  8. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn mất dạy nào đấy nó đang dự đoán tầm 2030, Mỹ sẽ tụt xuống vị trí thứ 2 thế giới, nhường ngôi vương cho Trung Quốc.
    Bọn nó dự đoán quá trình này diễn ra nhanh hơn bình thường do Mỹ đang bị COVID-19 quá nặng dẫn đến kinh tế suy sụp. Trong khi Trung quốc đang phục hồi rất tốt.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    lâu quá không thấy cụ post bài tưởng bị dính covid rồi chứ :D, khoan quan tâm tới dân Mỹ đc nhận giấy vụn làm j, cụ đánh giá giúp e xem đám bộ thương mại Mẽo nó có đánh thuế VN vụ thao túng tiền tệ hay không nhể ?

    https://www.voatiengviet.com/amp/co...ao-tung-tien-te-cho-bo-tai-chinh/5718809.html

    29/12 điều trần, tới 7/1 mới thông báo kết quả, giờ không biết đã có tin hành lang j chưa?
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Đi chơi một tháng cho nó khuây khoả tinh thần thôi, dịch dật cứ gò bó trong nhà mãi rất có hại cho sức khoẻ.

    Chuyện thao túng thì Chum đại ca hành xử như Châu Bá Thông, tính toán, dự trù gì được chứ. Đợi Bi-đen lên chúng ta có thể thông qua quan hệ với giới kinh thương bán lẻ Mỹ để tạo ảnh hưởng lên chính quyền mới mà dỡ bỏ mấy cái thuế quan với nhãn mác kệch cỡm ấy.

Chia sẻ trang này