1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.689
    "Tới Cerezo Osaka, Văn Lâm sẽ trở thành người gác đền số 2 của đội bóng Nhật Bản, sau Kim Jin-hyeon. Kim Jin-hyeon đã bắt tới 285 trận tại J.League và có thể xem là thủ môn kỳ cựu tại giải đấu cao nhất xứ sở hoa anh đào. Mùa trước, Jin-hyeon bắt đủ 34 trận tại J.League 2020, giữ sạch lưới 12 lần và là người gác đền chắc chắn nhì giải đấu, chỉ sau Mitchell Langerak của Nagoya Grampus (17 lần giữ sạch lưới)."

    Mịa! Thế này thì chỉ có khi nào thằng kia chấn thương thì Lâm mới được vào bắt :(
  2. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Cây viết của Japan Times kể thêm với Zing rằng nhiều CLB tại Nhật Bản bắt đầu thay đổi đường lối phát triển. Họ muốn có nhiều cầu thủ châu Á hơn tại J.League 2 và J.League 3.
    Rất trùng hợp là đội cerezo osaka có đội u23 đá ở J3. Dự là nó mua Văn Lăm về để gia tăng sức mạnh cho đội u23.
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.313
    Còn đòi gì hơn nữa, lúc có tin sang CLB này xem infor ông kia 16 trận tuyển QG Hàn thì xác định luôn :D
    Vấn đề có được số 2 không ấy chứ. Thì ít ra cúp QG hay các thứ khác còn được 3 4 trận.
  4. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Em vừa đọc báo nào ấy quên mất rồi, thấy bảo là 3/4 ông thủ môn của Cerezo Osaka sắp hết hạn hợp đồng. Chắc mua Văn Lâm về dự phòng. :D
    Namdinh80 thích bài này.
  5. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Văn lâm chơi chân yếu và bắt dính bóng kém nên chơi ở Nhật thiên về kiểm soát bóng thì khá rủi ro.
    thanhle2004 thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Đường đi của Lâm cứ tuần tự từng nấc: Lào, tới VN, tới Thái Lan, tới Nhật
    Chẳng có gì là không thể, hy vọng Nhật Bản chưa phải là nấc cuối cùng
    Hector_S thích bài này.
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nói chung là khó. Thủ môn thứ 2 dù giỏi đến mấy cũng có xác suất thành công thấp. Henderson ở MU, Martinez mùa trước ở Arsenal hay Navas ở Real khi Courtois đến.
  8. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Đợi cơ hội thôi.

    Mà sang J-L rồi thì khỏi về đá AFF Cup :D
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Nếu tin này là thật thì cũng khó nghĩ nhỉ. Bắt ở Nhật thì có cơ hội bắt chính hơn, lương chắc cũng cao hơn, nhưng Nga thì lại hợp và gần gia đình

    https://vnexpress.net/doi-bong-nga-gianh-giat-dang-van-lam-4218376.html
    Đội bóng Nga giành giật Đặng Văn Lâm
    Dynamo Moscow đề nghị chiêu mộ Đặng Văn Lâm, trong lúc thủ môn Việt kiều chưa thể sang Nhật Bản ký hợp đồng với Cerezo Osaka do Covid-19.

    [​IMG]

    Đặng Văn Lâm đang cân nhắc chọn lựa giữa Dynamo Moscow và Cerezo Osaka. Ảnh: Lâm Thoả

    Dynamo Moscow gửi đề nghị tới người đại diện của Đặng Văn Lâm, ông Andrey Grushin, hôm nay 8/1. Thủ thành có bố là người Việt Nam, mẹ người Nga rất quan tâm tới lời chào mời lần này. "Đặng Văn Lâm luôn muốn thử sức ở châu Âu. Vì vậy, chúng tôi sẽ cân nhắc", ông Grushin chia sẻ.

    Văn Lâm còn hợp đồng với Muangthong United tới tháng 5/2022. Nhưng, sau khi nhận được đề nghị của Cerezo Osaka, thủ môn sinh năm 1993 quyết định đền bù hợp đồng cho đội bóng của Thái Lan để sang Nhật Bản chơi bóng tại J-League 1.

    Đôi bên đã đạt được thoả thuận sơ bộ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, Văn Lâm chưa thể di chuyển sang Nhật Bản để ký hợp đồng. Do vậy, anh chưa bị ràng buộc và vẫn còn cơ hội để nghĩ tới khả năng đầu quân cho Dynamo Moscow.

    Dynamo Moscow là đội bóng có lịch sử lâu đời của Nga, hình thành từ năm 1923. Họ chưa từng vô địch giải Nga thời hiện đại, nhưng đã một lần đoạt Cup Quốc gia mùa 1994-1995. Đội bóng này hiện đứng thứ sáu mùa 2020-2021, với 30 điểm sau 30 vòng - ít hơn 11 điểm so với đội đầu bảng Zenit.

    Văn Lâm từng ăn tập tại Dynamo Moscow khi còn trẻ, nhưng không được trao cơ hội ở đội một. Anh sau đó hai lần trở về Việt Nam tìm kiếm cơ hội. Sau lần đầu thất bại với HAGL năm 2011, thủ thành Việt kiều thành công khi gia nhập Hải Phòng bốn năm sau đó. Anh được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển quốc gia và trở thành sự lựa chọn số một trong khung gỗ. Văn Lâm góp công không nhỏ giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á.

    Tháng 6/2019, Muangthong United trả cho Hải Phòng hơn 500.000 USD để chiêu mộ Văn Lâm.
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.313
    AFF đá làm gì, chỉ cần đá vòng 2 và đợi vòng 3 WC thôi :D
    Kinh nhỉ, chú Lâm sang đâu cũng ... dự bị thôi, cả Nga hay Nhật.
    nhnglhn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này