1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2021

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 09/11/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Vòng 1 diễn ra vào ngày 15, 16, 17 tháng 1. Vòng 2 diễn ra vào ngày 22, 23, 24 tháng 1. Vòng 3 từ 29 đến 31 tháng 1. Vòng 4 từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 2. Sau đó thì nghỉ Tết đến 27 tháng 2 thì quay lại đá vòng 5.
    Namdinh80 thích bài này.
  2. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    HAGL bán đứt Lê Phạm Thành Long cho Thanh Hóa.
    halosunthansau_72 thích bài này.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.331
    Đã được thích:
    6.779
    Đang đa' siêu cúp HN vs Viettel. Ông Tây của HN sút phạt dở quá

  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Hữu Thắng nay đá chính H1 nhưng có vẻ còn khá non khi gặp HN.
    Cặp Tây đen trắng mới của HN ở hàng công có vẻ nguy hiểm phết. Bruno về HN đá có vẻ nguy hiểm hơn khi phản công.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.344
    Đã được thích:
    18.714
    Nhìn cái đo đỏ kia mà thấy... nản :(

    "Trước khi đến Việt Nam chơi bóng, tân binh của Bình Định FC khoác áo Calvo Sotelo Puertollano CF - đội đang chơi tại hạng 4 Tây Ban Nha. Da Silva từng là tiền đạo của U16 Barcelona, sau đó chuyển sang đội trẻ của lò Real Betis."
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Tính đến giờ đã có Hà Nội, Viettel, HaGL, TP HCM, Thanh Hóa, Bình Dương, Sài Gòn, Bình Định đặt mục tiêu và có đầu tư lớn để vô địch hoặc vào tốp đầu.

    Cú hích của chức vô địch Viettel thật quá lớn
    fancom thích bài này.
  7. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Mình cũng thấy vậy. Việc Viettel vô địch chứng minh cho rất nhiều người khác là việc vô địch ko phải là hão huyền.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    5.338
    Vấn đề của bóng đá VN từ trước tới giờ, vẫn là "có dám vô địch" chứ không phải là có đủ khả năng vô địch hay không.
    Chất lượng cầu thủ VN thật ra không chênh lệch nhau quá nhiều, chủ yếu đến từ thượng tầng thôi. Bao mùa từ trước tới giờ thiếu gì kiểu các đội đá lượt đi thì thừa sống thiếu chết, lượt về thì thong thả đi làm kinh tế. Hoặc kiểu đang một mình một ngựa tự nhiên cuối mùa mất sức khó hiểu. Không thì lại kiểu ra AFC cho toàn cầu thủ đi cọ xát để hết trách nhiệm.

    Vô địch về cơ bản vẫn là những đội có tham vọng và có tiền để backup. Vì bóng đá VN vẫn không phải là chuyên nghiệp, tất cả vẫn nhờ tiền của ông bầu, CLB không tự sống được nên cái tham vọng vô địch nó không thực tế. Ở các nước bóng đá phát triển, vô địch là có tiền, là bán cầu thủ, là tiền thưởng đi C1, tiền truyền hình...etc...nên nó mới có động lực. Ở VN toàn kiểu có tiếng mà không có miếng, vô địch bị thêm một đống trách nhiệm thì thằng nào dám vô địch.

    Giờ nhà nghèo như Nam Định, T Hoá, HP..et.c. bao ngay mùa này khỏi đá cho vô địch luôn có mà dám. Mặc dù đá sòng phẳng thì đầu bảng gặp nó cũng mửa mật chứ đâu dễ ăn.
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.672
    Đã được thích:
    2.328
    Bác cứ an ủi bọn em, chứ gặp Việt Teo hoặc HN Tình và Tiền tại sân Hà nội cầm chắc 2 nho :D
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    5.338
    Mấy năm vừa rồi đá sân nhà cũng hoà với thua sát còn gì. Đầu bảng gặp ucv xuống hạng mà thế thì xem mấy giải lớn đầu bảng gặp cuối bảng nó vả cho 3,4 quả là ít.
    VL có mấy khi có những trận 4 bàn ( một bên ghi ) trở lên đâu. Hoạ hoằn lắm thì cả mùa có được 1,2 trận 5 bàn. Các giải khác năm nào chẳng có mấy trận tháo khoán, cho mấy đội mạnh nó vả thì bọn kia chỉ có chổng mông đỡ.
    Do chủ yếu trình độ mặt bằng cầu thủ VN vẫn cứ làng nhàng với nhau thôi. Muốn phân cấp phải xem tầm 4,5 năm nữa khi bọn U15, U17 hiện giờ lên đá VL, và bọn hiện tại nó chín rồi mới thấy rõ sự khác biệt giữa công nghệ đào tạo. Chứ bây giờ nhìn chung nòng cốt vẫn toàn là hàng VL cũ thì ông này hơn ông kia một tí cũng không thể hiện quá nhiều, ăn nhau ở hệ thống chứ cá nhân cầu thủ thì cũng cá mè một lứa cả.

Chia sẻ trang này