1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn Nga đểu vãi.
    Anh Navalny muốn sang Đức chữa thì anh cho sang. Bọn Đức làm màu cho xe hộ tống các kiểu, đón tận chân máy bay, nào là khách đặc biệt của Thủ tướng, vân vân và mây mây.
    Đức kêu gào cấm vận Nga vụ Navalny cũng được, anh không quan tâm lắm, cấm anh cái nào thì anh cấm lại cái đó thôi.
    Giờ anh Navalny quay về Nga, anh cũng ok luôn.
    Coi như Navalny là con bài phế.
    Nhà đang bao việc, anh chả quan tâm lắm. Ho ho
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    Rostec publish hình ảnh fanblade động cơ hạng nặng Pd-35 làm từ vật liệu polyme composite sử dụng 2 kỹ thuật prepreg technology and 3D weaving

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 22/01/2021, Bài cũ từ: 22/01/2021 ---
    UEC-Saturn bắt đầu sản xuất hàng loạt high power turbine GTD-110M
    [​IMG]
    [​IMG]

    Gas turbine engines GTD-110M có công suất từ 90-130 MW, đây là sản phẩm nội địa đầu tiên nhằm thay thế sp của Siemens do vấn đề cấm vận.
    Lần cập nhật cuối: 22/01/2021
    Tifavnsouri thích bài này.
  3. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    7.377
    Sau bao nhiêu năm trình diễn cái Sukhoi có cánh mũi thì đây vẫn là clip đẹp nhất về nó. Vừa đẹp về cảnh quay, thời tiết cho những hiệu ứng đẹp và cả về âm thanh rất thật vì trời không quá gió

    souri, thanhVNW, mig21vn1 người khác thích bài này.
  4. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    179
    Th Đức này nó đúc tuabin công suất max đc bao nhiêu rồi các cụ nhỉ? :-D
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Nhiêu chả được. Toàn nấu từ core của GE với PW chứ nó có cho phát triển riêng đâu
  6. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.719
    Đã được thích:
    2.231
  7. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Chuyên mục ảo tưởng vũ khí Nga :
    1 bản vẽ vu vơ dự cho dự án abc nào của Nga đc leak ra vì ko có giá trị phát triển thực tế.
    Hoặc dân chơi nào đó vẽ ra ... chưa đc kiểm chứng.
    [​IMG]


    - Tiếp theo
    1 Dân chơi mô hình máy bay làm 1 mẫu tham khảo mig 41 vì đam mê
    với tên gọi Mig 41 cho nhiệm vụ SEAD chống radar có thể mở rộng thêm nhiệm vụ tấn công cơ sở nằm sâu trong lãnh thổ và vùng kiểm soát của đối phương.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Dĩ nhiên thời thế hiện đại, thì Su 70 drone ko bị áp lực cao khi mất mát phi công.
    Trong tương lai chắc Nga có thể cần 1 mẫu nào đó để thay thế Su 34 Hoặc là ko.
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    7.377
    Đây có lẽ là hình ảnh bỉu tềnh vui nhộn nhất mà tớ từng xem :-D.


    Dân Nga đang tuần hành lan rộng cả nước. Họ hô uống Novichok đi và ném tuyết vào cảnh sát (mặc đồ đen). Bọn Nga lại bắt chước bọn Mỹ mang vệ binh quốc gia ra và thế là nó nện cho nhân dân tiến bộ Nga tơi tả

    Chờ mãi chưa thấy Mỹ quan ngại sâu sắc =))
    muontatcasouri thích bài này.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Đã bảo bọn Nga vàng là vía nặng thì đừng nên trêu vào người khác. Cứ lì lợm không nghe. Tay Navalny gì gì đó đáng được mấy đồng mà phải theo dõi chằm chặp. Thấy nó nhúc nhích là phãi chạy vào lêu lêu thế không biết. Báo hại bây giờ đàn em của Navalny xuống đường tụ tập, làm vỡ kế hoạch chống dịch covid của Putin thần thánh.
  10. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn Nga không biết ngượng.
    Nga âm thầm mua UAV TB-2 của Thổ để ném bom giết quân Thổ và phá đường dây buôn lậu dầu sang Thổ ở Syria. Thế mà dám nói UAV Orion ném bom.

    UAV Nga tấn công kho dầu lớn nhất của phiến quân
    Vào rạng sáng ngày 25/1, một máy bay không người lái của Nga đã tấn công kho dầu lớn nhất của phiến quân và theo nguồn tin, chúng ta đang nói về chiếc UAV tấn công - trinh sát hạng nặng Orion của Nga.
    Hiện nay, Quân đội Nga đã thành lập 53 đơn vị UAV, với tổng cộng hơn 2.000 chiếc. Tất cả các lực lượng như lục quân, hải quân, không quân, lính dù, tên lửa,… đều thành lập những đơn vị UAV trực thuộc. Nga cũng triển khai các đơn vị UAV tại Crimea, Abkhazia, Armenia và Kaliningrad.
    Hơn 30 doanh nghiệp chế tạo hàng không quân sự quy mô lớn của Nga đã tham gia vào những dự án UAV trong nước. Qua đó, đã cho ra mắt những UAV như Tachyon, Orlan, Eleron và Granat,...
    Hai dòng UAV Forpost và Zastava ban đầu được nhập khẩu và sau đó hoàn thiện, chủ yếu được nghiên cứu dựa trên cơ sở hai chiếc UAV của Israel là IAI Searcher và IAI Bird Eye 400.
    Hiện nay, cả hai dòng UAV này đều là thiết bị chủ lực của quân đội Nga, để chiếm lĩnh ưu thế thông tin trên chiến trường và tăng cường phòng thủ các mục tiêu quan trọng. Một trong hai chiếc, UAV "Forpost" đạt được vận tốc 204km/h, có tầm bay 249km, thờ gian hoạt động độc lập 17,5 tiếng và có thể mang theo tối đa 100kg vũ khí.
    Trong năm 2020, giới quân sự Nga đã đạt được không ít thành công trong chế tạo các UAV hạng nặng và tấn công-trinh sát. Những dự án UAV S-70 Okhotnik, Altair, Altius-RU, Orion,… đã bước vào giai đoạn thử nghiệm bay và một số đã đạt đến giai đoạn sản xuất loạt, bàn giao đưa vào biên chế trang bị.
    UAV tàng hình S-70 Okhotnik, mẫu UAV ném bom thế hệ thứ 6 đã vượt qua bài thử nghiệm ở cùng độ cao và vận tốc với tiêm kích Su-57.
    Còn UAV Orion có chức năng chủ yếu là thực hiện các chiến dịch UAV. Trong tương lai, từ 3 đến 6 chiếc UAV sẽ thành một đội hình chiến đấu, và mỗi chiếc có thể mang theo 4 quả tên lửa.
    UAV Altair - mẫu UAV tấn công-trinh sát mới của quân đội Nga. Về kích thước, nó giống với chiếc RQ-4 Global Hawk của Mỹ. Nó có thể hoạt động liên tục trong vòng 48 tiếng và có tầm bay là 10 nghìn km.
    Lần cập nhật cuối: 25/01/2021

Chia sẻ trang này