1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.709
    Mẹ, Novichok đắt thế mới có chuyện làm hàng giả. Đầu độc tay Navalny vẫn sống nhăn răng :-D. Thay vì thế ta cho nó dùng 1 viên 7.62ly là rẻ nhất. Putin thánh vẫn mắc lởm bộ máy tham nhũng của chính mình. Tớ đồ rằng mấy tay quan Nga chìa bắp tay tiêm vaccine thực ra chỉ là nước cất hoá ra là lời tiên tri chắc mắp. Sau Putin rút kinh nghiệm vụ Navalny nó cho chích thuốc trợ tim cho thằng khoẻ mạnh nó suy tim chết tốt
  2. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Tốc độ tiêm vaccine của Nga tương đối nhanh, chỉ sau Israel, Mỹ, Anh và có thể Trung Quốc.
    Ông Anh tiêm theo kiểu khá láu cá, giãn cách 2 liều vaccine từ 21 ngày sang 42 ngày để tăng tốc. Ở Mỹ một số nơi cũng làm vậy.

    Tháng 3 này, khi vaccine số 2 và 3 của Nga đi vào sản xuất hàng loạt thì tốc độ tăng nữa. Ngoài ra thêm một nhà máy sản xuất vaccine mới sẽ hoạt thành. Hiện 5 cơ sở sản xuất của 5 công ty nội địa Nga đang sản xuất cung cấp cho thị trường Nga, và một ít ra nước ngoài, ví dụ sang Argentina, sang Serbia (từ nhà máy của công ty Nga Generium)

    Còn châu Âu thì là con rùa bò. Lý do là vì không sản xuất vaccine được, phải lệ thuộc vào nhà máy của Pfizer, Astrazeneca mà bọn này thì nó ưu tiên giao cho Anh và Mỹ, EU xếp sau. EU thậm chí đã tính đến việc tịch thu bằng sáng chế, cưỡng ép giao công thức, cấm nhà máy xuất khẩu ra ngoài, rồi sau đó hủy bỏ. Hay các nước như Ba Lan, Italy, Đức, etc. thậm chí còn dọa pháp lý với Pfizer. Định kiện củ khoai à?

    Hiện Nga đang ước tính hè này có thể tiêm được số lượng đủ lớn để bỏ hoàn toàn giãn cách. Hiện nay số bệnh nhân vào viện ở Saint Peterbourg, Moscow ngày càng giảm.

    Nga có vẻ tự tin khi nói với Philippin sẵn sàng chịu 1 phần trách nhiệm nếu có rủi ro gì khi tiêm vaccine Sputnik V. Thường thì các hãng sẽ ép phải ký theo kiểu họ k chịu trách nhiệm nếu rủi ro phát sinh

    WHO đang kêu gọi không từ bỏ vaccine Astrazeneca/Oxford sau khi Nam Phi quyết định ngừng xài vaccine này, vì hiệut quả trên biến chủng Nam Phi thấp quá . Theo WHO, còn quá sớm để ra quyết định như thế này, chả rõ Nam Phi có thay đổi ý định không.
    Vaccine này là nổ to nhất, quảng cáo ầm ĩ nhất, sớm nhất trong tất cả các loại vaccine, điếc hết cả tai mình, làm như đã tìm ra phương án cứu thế giới từ đầu năm ngoái rồi không bằng
    Lần cập nhật cuối: 09/02/2021
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Mấy ông rồ Nga có cái bệnh hay đánh đồng, nó cũng xấu như Nga mà lại.

    Hãng dược nó quảng cáo vì nó cần bán hàng, cần huy động vốn đầu tư, kiếm tiền. Đó là quyền, và nghĩa vụ của nó. Chính quyền một nước thì chỉ nên ra các tiêu chuẩn, xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng. Bảo vệ người tiêu dùng. Để từ đó người tiêu dùng tin tưởng, một khi nhà nước cấp phép cho sản xuất thuốc thì có thể yên tâm chìa vai cho chích mà không lăn tăn gì.

    Thế giới bao năm qua người ta đã có phương pháp, hệ thống, quy trình để nghiên cứu, thử nghiệm, và sản xuất các loại vắc-xin. Bọn chính quyền Putin bỏ qua bước quan trọng là thử nghiệm trên diện rộng. Đùng đùng cấp giấy phép sớm nhất thế giới cho vắc-xin Nga như vậy nhìn khác gì đánh bạc trên mạng sống người dân. Ai mà không sợ, không băn khoăn về độ tin cậy của Sputnik hồi năm ngoái thì không xứng làm công bộc cho dân. May mà cuối cùng cơ sở khoa học của Nga không đến nỗi quá kém, vắc-xin chưa giết người.

    Nhưng trình độ sản xuất tệ lậu của Nga cuối cùng cũng chẳng giành được miếng bánh gì để ăn. Phải cho bọn Hàn, bọn ấn chúng nó chia đớp một phần. Thị trường lớn nhiều tiền như EU, mỹ thì không thể chen vào. Đành an ủi 'làm ra' vắc xin sớm nhất thế giới là để cứu vớt loài người.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    1 bài viết với 1 góc nhìn khác về thành công của vaccine Sputnik đăng trên Đít vịt

    https://datviet.trithuccuocsong.vn/...ac-xin-covid-xuat-khau-cua-chung-ta--3427315/

    đại khái là vaccine đã đến mọi nơi trên thế giới, những nơi có sẵn ngoại tệ để mua nó, trong khi con em nc Nga lại đc cung cấp rất hạn chế do năng lực sx. Tác giả có ý phê phán chính quyền Putin khi nhớ lại thời kỳ LX thực phẩm thuốc men luôn ưu tiên cho nhân dân trc khi tính chuyện xuất khẩu.

    Phần cuối bài báo tất nhiên là cười hô hố vào cách thức tìm kiếm vaccine của chính quyền U cà
    --- Gộp bài viết: 09/02/2021, Bài cũ từ: 09/02/2021 ---
    Washington post có bài viết đánh giá cao vaccine Sputnik V, hiệu quả trên 90% cho mọi nhóm lứa tuổi, nói chung là hàng ngon

    https://www.washingtonpost.com/world/2021/02/02/sputnik-v-russia-lancet/
    --- Gộp bài viết: 09/02/2021 ---
    động cơ Pd-14 đã có chứng nhận của ICAO về tiêu chuẩn khí thải cho phép lắp trên máy bay dân sự bay các tuyến quốc tế
    [​IMG]
    https://www.flightglobal.com/air-tr...gines-pass-icao-emissions-test/142328.article
    souri thích bài này.
  5. Park_Hang_Seo

    Park_Hang_Seo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2018
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    204
    Khộ quá. Hồi tháng 8 Nga nó dâng hàng mời dùng thử với hợp tác mà đu đưa cá chê hay nghe lời mấy đứa bài Nga dìm hàng hay sao. Kiểu như vác xin cho khỉ ai thèm tiêm. Giờ thì mấy thằng nghèo khố rách nó cũng có hàng Sputnik dùng thử. Hay là quen bạn hàng với anh Astra Zeneca rồi nên nhập vài chục triệu mũi hàng rẻ tiền về bán cũng thu được tý cho đỡ đói kém. Đi đâu cũng thấy sặc mùi lợi ích nhóm
    kachiusa07 thích bài này.
  6. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784

    Các báo chí "quốc tế" như New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, The Independent, Guardian, Spiegel, etc. đều đã nói về Sputnik V tương tự như tờ Washington Post trong link của bác nói rồi. Tivi chỗ tôi cũng chiếu rồi. Trước khi có bài báo trên Lancet, thì đã có những bài báo phương Tây nói tích cực về vaccine Sputnik V này rồi.
    Nhưng những điều đó chỉ cho thấy các nhà chuyên môn, cho đến dư luận, các chính trị gia đã công nhận chất lượng và sự an toàn của nó ở góc độ y học, còn để vào được thị trường của nó thì lại là chuyện khác, đây là câu chuyện chính trị. Vaccine luôn gắn với chính trị, dù không ai nói ra, thậm chí còn nói ngược lại (ngoại lệ duy nhất là ngài tổng thống Ukraine Zelensky vừa rồi).
    Vaccine Astrazeneca dù hiệu quả thấp, thậm chí nhiều nước EU (kể cả Thuỵ Điển) đã cấm dùng đối với người 65 tuổi, thậm chí 55 tuổi trở lên, vì lý do thiếu dữ liệu chứng minh, etc. nhưng họ vẫn được EMA thông qua rất nhanh. Nếu vaccine này không phải 1 nước phương tây hay 1 nước trong quỹ đạo chính trị của họ làm, thì dù có tốt hơn nhiều vẫn còn phải chờ đợi hơi bị lâu, thậm chí có khi không vào được. Bây giờ đang là thời cơ tốt khi EU đang thiếu vaccine, nên họ thậm chí đã nêu ý kiến dùng không chỉ vaccine Nga mà còn cả TQ, dù TQ còn chưa công bố dữ liệu thử nghiệm phase 3. Thậm chí cả tiến sỹ Fauci của Mỹ cũng ủng hộ vaccine Trung Quốc chứ không chỉ Nga. Tuy là thời cơ tốt, nhưng không dễ thành, vì trong EU có nhiều nước ủng hộ vaccine Trung Quốc chứ không thích dùng vaccine Nga, ví dụ Ba Lan, Baltic, etc.

    Việc Nga sẵn sàng sản xuất vaccine Sputnik V ở các nước tiêu thụ, không phải là điều làm phương tây thích (dĩ nhiên trừ khi sản xuất ở chính bọn họ), vì cái này là có ý đồ vượt ra ngoài phạm vi đại dịch này, chứ không đơn giản vì chuyện khối lượng sản xuất của Nga chỉ đủ cho nội địa (dù dĩ nhiên có lý do này). Nhưng chuyện này để bàn cho ra lẽ thì cần xứng 1 topic riêng và thời gian dành cho nó.

    Thực ra thì cho đến nay, chưa có vaccine nào có thể coi là làm theo đúng quy trình cả. Trong kỳ đại dịch này, ai cũng phải rút ngắn. Nga không có 1 bộ máy quảng cáo PR hùng hậu như phương tây, nên họ đã dùng 1 chiến lược PR khéo léo để gây sự chú ý của toàn thế giới đối với vaccine của mình, bằng việc chơi cái trò ầm ĩ cấp phép, đăng ký, trước khi thử nghiệm quy mô lớn thôi.

    Việc vaccine BioNTech/Pfizer, rồi 1 số hãng lớn đã phải dừng thử nghiệm vaccine, cũng nêu bật lên 1 vấn đề lớn của ngành công nghệ hiện nay, và đang là điều mà nhiều nhà hoạch định chính sách phương tây trăn trở. Đó là các đột phá, innovation hầu hết đều đến từ startup, còn các hãng lớn lại tận dụng ưu thế tài chính, nhà máy sản xuất quy mô lớn, hệ thống bán hàng, phân phối của mình để bóp nghẹt các hãng nhỏ, và phát minh của họ phần nhiều là đi mua lại startup. Ở Mỹ Startup vẫn còn cơ hội, chứ ở EU thì rất khó ngóc đầu lên.
    Trong khi Mỹ, Nga mỗi nước sắp tới sẽ có 3 vaccine nội địa thì EU chẳng có cái nào. Anh thì cũng nhờ có nguồn tài trợ lớn từ Mỹ (thông qua các hình thức khác nhau), mới ra được 1 cái chất lượng thấp tè.


    EU vừa chấp nhận đơn đăng ký Sputnik V của Nga đã đệ trình ngày 29/1. Thủ tướng Lithuanian Ingrida Simonyte đã nói luôn sẽ không mua vaccine này dù có được EMA chấp nhận. Nếu giả sử EMA chấp nhận, thì dù có những nước EU không mua vaccine này, thì họ cũng sẽ dưọc hưởng lợi từ vaccine này, vì các nước khác xài Sputnik V nhiều lên thì sẽ dư vaccine khác như Astrazeneca, Pfizer, Moderna cho họ.
    Người đứng đầu RDIF nói phải đến tháng 5 hay 6 thì Nga mới chuyển giao quy mô lớn cho EU được nếu EMA chấp nhận, vì họ chỉ làm điều đó khi một phần lớn dân Nga đã tiêm xong. Thực ra, nếu được EMA chấp nhận, thì đã có 1 loạt nước đánh tiếng muốn sản xuất rồi, như Đức, Áo, Slovakia, etc.


    Pakistan trở thành nước thứ 22 chấp nhận vaccine Sputnik V
    Pakistan approves Russia's Sputnik-V COVID-19 vaccine for emergency use
    https://www.reuters.com/article/hea...id-19-vaccine-for-emergency-use-idUSL1N2KF0KX
    Lần cập nhật cuối: 09/02/2021
    souri, kachiusa07, Tifavn1 người khác thích bài này.
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Vắc xin - bình thường chả ai để ý, nhưng khi có đại dịch thế này, nó như bộ mặt quốc gia, thể hiện tiềm lực quốc gia.
    Thế nên bọn Nga nghèo đói và ngu ngốc mới cố gắng chế, cố gắng câu view bằng cách đăng ký sớm nhất thế giới để tạo tiếng vang, thu hút sự quan tâm.
    Đừng nghĩ bọn Nga làm truyền thông kém, bây giờ truyền thông sản phẩm của bọn Nga chả kém cạnh thằng nào đâu. Cái tên Sputnik V đã thể hiện đẳng cấp làm truyền thông thượng thừa của bọn Nga rồi.
    Sau khi bị Mỹ và EU tẩy chay, dèm pha, dìm hàng, và bị các bạn Vịt nam trên này chửi rủa thậm tệ. Thì dần dần bọn Nga ngu ngốc cũng khẳng định được mình.
    Còn các đối thủ thì lại tụt dốc vì chất lượng: Pfizer và AstraZeneca vừa sản xuất chậm không đủ cung cấp, vừa có quá nhiều tai nạn khi sử dụng, giá cao, cũng như hiệu qủa cực thấp, đặc biệt là với các chủng COVID-19 mới thì hầu như vắc xin không có tác dụng.
    Còn Sputnik V của bọn Nga ngu ngốc lại hiệu quả đến 92%. Một con số thành công quá cao.
    50 quốc gia bày tỏ mong muốn mua vắc xin Sputnik V của Nga. Trong đó có nhiều quốc gia đến từ EU. Họ không chờ đợi sự chỉ đạo và điều phối của Mỹ và EU được nữa khi nhìn thấy dân chúng bị nhiễm COVID quá nhiều và kinh tế suy kiệt vì COVID.
    Bọn báo chí đang tuyên bố: từ khi thành lập Liên Xô đến nay là nước Nga, chỉ có 2 thứ làm thế giới sửng sốt, đó là việc Liên Xô phóng Sputnik 1 năm 1957, vệ tinh đầu tiên của Liên Xô và thế giới. Và khi Nga tuyên bố đăng ký vắc xin Sputnik V tháng 8/2020, vắc xin phòng ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới.
    Chém gió mãi thì vấn đề vẫn là Tiền. Nga dự kiến sẽ thu được 19 tỷ USD vào cuối năm 2021 khi cung cấp 1 tỷ liều vắc xin theo nhu cầu của toàn cầu.
    kachiusa07Park_Hang_Seo thích bài này.
  8. Park_Hang_Seo

    Park_Hang_Seo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2018
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    204
    Không sao hết. Vịt Nam đang chờ NanoCovax với Ivac chế xong sẽ xuất khẩu, thu về 20 tỷ đô năm 2022. Trong năm 2021 thì sẽ dành tiền bán đào, quất về dùng hàng AstraZeneca. Thặng dư xuất khẩu thì để mua Pfizer tiêm cho tinh hoa cuồng Mỹ
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Bây giờ thì còn có chuyện sĩ hiện, háo danh là tính chất tốt đẹp của chính quyền một quốc gia nữa chứ. Phải đăng ký sớm nhất thế giới để lăng xê sản phẩm cho nhiều người biết, để thể hiện tiềm lực quốc gia blah blah blah.

    Mình thì vẫn lập lại rằng trách nhiệm của một chính quyền là bảo vệ người tiêu dùng. Bọn Putin làm chuyện quái đản bị cười nhạo là đúng. Hầu hết các nước đăng ký vắc-xin Nga đều là đợi đến khi có kết quả thử nghiệm diện rộng đã được thẩm định kỹ lưỡng cả. Chẳng ai đi săn đón hàng Nga từ hồi năm ngoái đâu để mà suy diễn rằng làm chuyện quái đản thì mới có người chú ý, mới bán được hàng hoá.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.709
    Thực tế cũng tội nghiệp các nhà khoa học Nga là bọn iVan nó lăng xê lăng mẹ gì mà đek sản xuất được hàng để bán thì đến bọn rồ Nga ở cái xứ ơ kìa nó cũng phải chích đồ của pfizer để tiếp tục sống mà chửi Mỹ cái đã

Chia sẻ trang này