1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.950
    Đã được thích:
    1.781
    ỉn chơi sức mạnh thủ dâ.m...à nhầm... sức mạnh niềm tin như trong anime buff tinh thần để ăn Vịt à =))
  2. Tuan_Mexico

    Tuan_Mexico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2018
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    34
    nhnglhn thích bài này.
  3. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    352
    Mình một thời cũng đã từng như vậy. Ko nên ngủ quên trên quá khứ, đừng có cười họ vài năm nữa có khi nó lại cười mình đấy
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.690
    Nghe đồn ông Shi Nổ muốn bỏ Thái để dành thời gian bên con dâu rồi :D
    obafemi_martinnhnglhn thích bài này.
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    có thể Si nổ muốn chạy làng vì đã nhìn thấy giới hạn năng lực của cầu thủ Thái
    khả năng cao là AFC chọn UAE làm địa điểm thi đấu tập trung, Thái sẽ mất đi lợi thế sân nhà, mà Thái thường chỉ đá hay khi chơi trên sân nhà. Thời đỉnh cao của Sắc, Thái đá sân khách cũng thua cả Mã lẫn Indo.
    các đội bóng ĐNA, trừ VN thì các đội còn lại khó thành công do thường chỉ đá sân nhà hay, kể cả Mã, Indo cũng vậy, khi ra đá sân trung lập thì lại mất hết nanh vuốt. VN hơn các đội ĐNA khác ở điểm này, ít nhất là dưới thời Park
    nhnglhn thích bài này.
  6. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Mấy chú Indonesia thích gáy, giống hệt Đức nổ và đám fan cuồng. SEAGames tới cho nó vào bảng gồm có Indonesia Myanmar Thái Mã Sing Timor. Có qua được vòng gửi xe còn khướt.
    atlas07 thích bài này.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.531
    Đã được thích:
    2.863
    Đội trẻ Indonesia cũng mạnh đấy bác. Nó đang đập đội già đi xây lại từ đầu mà.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    1 CLB của Singapore (Lion City Sailors, tiền thân là Home United) mới chiêu một 1 cầu thủ Brazil, Diego Lopes với giá $2.15tr (1.8 triệu Euro). Vụ này xảy ra hồi tháng 1 mà bây giờ tôi mới nghe

    Nghe nói mục tiêu là nâng cấp CLB Lion City Sailors (LCS) theo phong cách của Johor Darul Tazim của Mã (bỏ tiền để thống trị giải nội địa, tiến ra châu Á giành AFC Cup), sau đó từ từ nâng cấp giải nội điạ Singapore (SPL), để thu hút bọn nhỏ đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Từ đó tạo ra lứa cầu thủ mới có thể thi đấu ở nước ngoài (Nhật Hàn hoặc châu Âu), để cuối cùng là đưa chiến dịch Mục tiêu 2034 (Goal 2034) thành hiện thực (đây là chiến dịch mới của Sing, nhằm đưa tuyển QG tới World Cup 2034).

    Thấy bọn nó mô tả thì cũng hoành tráng. Bọn nó lấy Iceland và Qatar ra làm dẫn chứng, cả hai chỉ có dân số chừng 300-400 ngàn người (phần lớn thường trú nhân ở Qatar là công nhân và phục dịch ngoại quốc, còn công dân Qatar chỉ có vài trăm ngàn thôi) nhưng vẫn có thể đào tạo ra 23 cầu thủ đủ sức tham dự WC. Singapore cho dù dân gốc Hoa ít đá bóng nhưng số ko phải gốc Hoa cũng hơn 1.2tr, nên về cái gốc dân số thì ko phải là không thể. Nếu nó bỏ tiền nhiều xây sân & cơ sở đào tạo, mời cầu thủ trẻ các nơi & thuê HLV xịn kiểu Qatar thì chưa biết chừng.

    Tôi chỉ thắc mắc ở chỗ là từ nay tới 2033 (thời điểm xong vòng loại) chỉ còn 12 năm. Cầu thủ thì trung bình 26-27 là vừa đủ độ chín, tức là những đứa tham dự vòng loại lúc đó, giờ đã 14-15t. Đứa nào 14-15t có khả năng, đứa nào thích đá, ham đá, cha mẹ cho đá chắc cũng đã biết cả rồi, chứ làm gì có chuyện giờ 14-15t còn đang đam mê bài vở mà đùng 1 cái 6 năm sau vô địch SEA Games? (lộ trình thì 6 năm sau phải VĐ hoặc ít ra vào chung kết SEA Games thì mới có cửa)

    Trừ khi bọn nó muốn mua hoặc nuôi 1 mớ nhập tịch (như thằng Bennett hay con Li Jiawei bóng bàn) thì chẳng nói trước được. Ngày xưa bọn nó đã từng VĐ AFF Cup vài lần nhờ nhập tịch, mà WC 2034 châu Á có 8.5 suất. Vô địch AFF chiếm một trong 8.5 suất đó ko phải là chuyện ko thể xảy ra
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Singapore đầu tư mạnh vào 1 CLB sau đó tác động vào cả nền bóng đá thì ko có gì sai nhưng mục tiêu tác động đặt ra là quá lớn và quá nhanh.

    Việc xây dựng 01 CLB mạnh ở châu á trên nền tảng 01 giải VĐQG yếu kém nhất châu á gần như là bất khả thi, 80% thời lượng CLB thi đấu là ở giải VĐQG. Nhìn vào Juventus thống trị Italy hàng chục năm nhưng ra châu âu cạnh tranh ko nổi, lý do giải VĐQG Ý vài thập niên gần đây sức cạnh tranh yếu, ngoại trừ Juventus ra, các CLB khác ko có đầu tư lớn. Đấy là nhìn vào mặt bằng gần same same nhau nó còn khó như thế, ông Singapore còn chênh lệch với châu á xa lắm.

    Cứ cho là trong vòng 10 năm nó xây dựng ra 01 CLB đủ sức cạnh tranh chức vô địch châu á đi thì tác động đến cả nền bóng đá như thế nào? Xem Thái lan cách đây mấy chục năm đã từng có 01 CLB vô địch châu á, tác động đến Thái league là có, ĐTQG Thái tiến bộ là có nhưng dừng ở mức độ nào thì ai cũng biết. Gần đây nếu nhìn vào Trung quốc sẽ rõ hơn, nói các CLB Trung quốc làm bá chủ châu á gần 10 năm nay là ko ngoa, nhưng tác động đến giải VĐQG và ĐTQG rất hạn chế, nếu khắt khe thì có thể nói là phản tác dụng. Nó đem Qatar ra làm gương nhưng phải hiểu là giải VĐQG Qatar rất mạnh, hơn 20 năm nay rất nhiều CLB của Qatar thường xuyên cạnh tranh chức vô địch châu á, bóng đá ở Qatar được cả xã hội quan tâm đầu tư hơn rất nhiều so Singapore.

    Bóng đá ko ăn xổi ở thì được, mọi toan tính đi tắt đón đầu "Do Shortcut" đều bất khả thi. Với hiện trạng của bóng đá Singapore, để tạo ra ĐTQG có đẳng cấp nằm trong 8 hạng đầu của châu á cần ít nhất 30 năm nữa với điều kiện nó thực hiện mọi thứ hoàn hảo và các nước khác không có tiến bộ đột biến.

    Có 01 cách khiến Singapore có thể tham dự ngay World Cup 2026 , thực hiện bằng cách đưa ra chế độ đãi ngộ cực khủng với những thằng đang đá ở các giải VĐQG hàng đầu châu âu(mà ko đủ khả năng vào ĐTQG của nước chúng nó) nhập tịch Singapore, nhưng xã hội Singapore có chấp nhận cách này hay không thì không thể nói đc, vì tốn kém quá lớn. Còn nhập tịch mấy thằng linh tinh hàng dạt đá ở ĐNA thì cùng lắm là vô địch ĐNA mà vô địch ĐNA cơ bản vẫn là rổ đựng banh so với top 8 châu á.
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2021
    hoa_khanh thích bài này.
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.313
    2026 chỉ có mua bọn hạng 2 Âu xịn, Latin xịn ko đá tuyển QG về nhập tịch chứ đào tạo giời, còn có 5 năm.

Chia sẻ trang này