1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chế độ chính sách cho Quân đội và hậu phương quân đội: Nền tảng, động lực quan trọng.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi nd2003, 21/05/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Topic này để bàn về chế độ chính sách đãi ngộ cho quân nhân, thương binh liệt sỹ và gia đình .
    --- Gộp bài viết: 21/05/2020, Bài cũ từ: 21/05/2020 ---
    Từ ngày 01/12/2019 Nghị định 76/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/10 chính thức có hiệu lực. Thông tư hướng dẫn về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

    Theo đó, Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, nhân viên quân y trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các Trạm y tế kết hợp quân dân y được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).
  2. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Ngày xưa thời La mã có một hoàng đế bị coi là rất ẹ. Ông này ẹ quá nên để giữ vững quyền lực, ông ta mua sự trung thành của quân đội bằng cách tăng lương tràn lan. Hậu quả là đối nội vẫn nát, sức mạnh ko tăng, nợ nần chồng chất, mà các vua kế tiếp cũng ko cách nào cắt giảm chi phí quân đội đc nữa vì như cậy là tự sát chính trị. Sau đó là đất nc đi xuống. Và tệ hơn, chỉ một cuộc chiến tranh với Ba tư là cả quân đội lẫn kho tàng đều mất sạch, đế quốc từ đó tàn lụi.
  3. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Đế quốc La Mã xụp đổ do nhiều nguyên nhân, chẳng phải do tăng lương cho quân đội. Trừ Nga mạnh do kế thừa tài sản LX để lại, các cường quốc thường tham chiến trong 30 năm qua thường có kinh tế mạnh và trả lương cao cho lính .
    Dĩ nhiên tiền không mua được quân đội thiện chiến mà các nước Trung Đông là ví dụ. Song với việc kinh tế nước nhà phát triển đi lên, khó khăn do hậu quả chiến tranh để lại ngày càng được khắc phục thì về lâu dài cần cải tiến chế độ đãi ngộ để tăng tính chuyên nghiệp quân đội.
    beta22 thích bài này.
  4. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Ko nói đến chuyện sụp đổ, mà nói ném tiền vào quân là sai lầm cực khó tháo gỡ, gây khó cho nhiều đời lãnh đạo sau. Mịa, thời anh Ba tăng lương phong tướng ào ào, đến h vẫn cao hơn mức cơ bản làm dân thường tâm tư, mà lại toàn vào đâu. H muốn tăng tiếp là tăng j? Ngân sách và nợ chưa ổn đâu mà đòi tăng lắm, chờ ngon phần dân sự, đuổi bớt bộ máy ăn ngân sách đã rồi tính.
  5. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, nội dung như sau:
    Cử tri kiến nghị Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần rà soát chặt chẽ, xử lý nghiêm đối với các trường hợp làm giả hồ sơ người có công để được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ của nhà nước. (Kiến nghị số 6).

    Về những đối tượng được hưởng chính sách bị nhiễm chất độc da cam. Qua tình hình thực tế, có những đối tượng bị nghi không nhiễm chất độc màu da cam nhưng vẫn được hưởng chế độ này. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, kiểm tra rà soát lại tất cả những trường hợp khỏe mạnh mà vẫn được hưởng chính sách, còn những người bị nhiễm chất độc màu da cam lại không được hưởng. (Kiến nghị số 11)

    Cử tri kiến nghị quan tâm nâng mức trợ cấp ưu đãi chính sách người có công và thân nhân người có công để nâng cao đời sống cho đối tượng này. Đồng thời, thực hiện việc rà soát, thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công để phát hiện những trường hợp hưởng chế độ không đúng quy định, lợi dụng chính sách ưu đãi với người có công để làm giả hồ sơ được hưởng chế độ trợ cấp thương binh, chất độc da cam; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp thích hợp để xử lý, đình chỉ chế độ và thu hồi nộp ngân sách Nhà nước. (Kiến nghị số 21)

    Mặc dù hiện nay nhà nước đã rất quan tâm đến việc xem xét, xử lý vi phạm, thậm chí xử lý hình sự đối với các trường hợp thương binh giả, chất độc da cam giả song, cử tri phản ánh vẫn còn thương binh giả, chất độc da cam giả nằm rải rác ở các địa bàn. Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tổng rà soát, có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng thương binh giả nhằm đảm bảo sự công bằng trong công tác đền ơn, đáp nghĩa của đất nước. (Kiến nghị số 27)

    Cử tri tiếp tục đề nghị Bộ, ngành chức năng có những biện pháp kiên quyết loại bỏ tiêu cực trong việc xét duyệt hồ sơ chất độc hóa học để đảm bảo tính công bằng, nghiêm minh. (Kiến nghị số 74)

    Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

    Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được Chính phủ giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là LĐTBXH) đã và đang chỉ đạo tăng cường hoạt động thanh tra chuyên đề đối với hai nhóm đối tượng thụ hưởng chế độ thương binh và chất độc hóa học (sau đây viết tắt là CĐHH), kết quả cụ thể như sau:

    + Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018, Bộ đã ký Chương trình phối hợp với Bộ Quốc phòng, tiến hành thanh tra toàn diện việc xác nhận hồ sơ thương binh tại 07 Quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (sau đây gọi tắt là Quân khu), kết quả:

    Kiểm tra toàn bộ 66.014 hồ sơ thương binh (bản gốc) đang lưu giữ tại các Quân khu, phát hiện 11.356 hồ sơ có nghi vấn sai sót (trong đó 7.354 hồ sơ xác lập trên cơ sở giấy tờ gốc nghi vấn giả mạo cần trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự; 2.864 hồ sơ xác lập trên cơ sở bản sao danh sách quân nhân bị thương cần kiểm tra, xác minh tại đơn vị cũ; 1.138 hồ sơ cần bổ sung giấy tờ theo quy định).

    Theo đó, từ năm 2015 đến nay, Bộ LĐTBXH đã tiến hành trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự đối với 4.870 tài liệu gốc và xác minh việc cấp sao danh sách quân nhân bị thương đối với 1.615 trường hợp trong số 11.356 hồ sơ có nghi vấn nêu trên. Kết quả đến thời điểm hiện tại, đã xác định 2.895 trường hợp không đủ điều kiện tiếp tục hưởng chế độ ưu đãi phải đình chỉ trợ cấp và yêu cầu đối tượng nộp trả ngân sách nhà nước số tiền trên 287,9 tỷ đồng (trong đó có trường hợp khai man; giả mạo giấy tờ hoặc thủ tục hồ sơ không hợp lệ).

    Bộ đang tiếp tục trưng cầu giám định và xác minh số tài liệu có nghi vấn còn lại (4.871 hồ sơ), dự kiến kết thúc trong Quý II/2020.

    + Từ năm 2018 đến nay, Bộ đã chỉ đạo Thanh tra Bộ và Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành thanh tra toàn diện đối với 320.000 hồ sơ đối tượng hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH, dự kiến kết thúc vào năm 2021. Kết quả bước đầu như sau:

    Tổng số hồ sơ đã được thanh tra, kiểm tra là 145.908 hồ sơ, phát hiện 6.258 trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ, phải đình chỉ trợ cấp hoặc phải điều chỉnh giảm mức trợ cấp do Hội đồng Giám định y khoa kết luận sai tỷ lệ tổn thương cơ thể, không đúng bệnh thuộc danh mục quy định, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 293,189 tỷ đồng, trong đó:

    - Kết quả do Thanh tra Bộ LĐTBXH thực hiện: Thanh tra tại 17 địa phương (gồm: Quảng Trị, Thái Bình, Sơn La, Bắc Giang, Nam Định, Quảng Nam, Gia Lai, Khánh Hòa, Bình Dương, Lào Cai, Bình Định, Bình Phước, Quảng Ngãi, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên và Phú Thọ), số hồ sơ được kiểm tra là 78.251 hồ sơ, phát hiện:

    1.832 trường hợp không đủ điều kiện tiếp tục hưởng chế độ ưu đãi phải đình chỉ trợ cấp, yêu cầu nộp trả ngân sách Nhà nước số tiền trên 170,7 tỷ đồng;

    3.640 trường hợp phải điều chỉnh giảm mức trợ cấp, lý do: Hội đồng giám định y khoa tỉnh kết luận sai tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật liên quan đến phơi nhiễm CĐHH hoặc kết luận bệnh, tật không thuộc danh mục theo quy định của Bộ Y tế, yêu cầu truy thu số tiền trợ cấp chênh lệch tăng là 55 tỷ đồng của các đối tượng đã được hưởng không đúng nộp ngân sách nhà nước.

    - Kết quả do Sở LĐTBXH các địa phương thực hiện, số hồ sơ được kiểm tra là 67.657 hồ sơ, phát hiện 786 trường hợp không đủ điều kiện tiếp tục hưởng chế độ ưu đãi phải đình chỉ trợ cấp và yêu cầu nộp trả ngân sách nhà nước số tiền là 67,489 tỷ đồng./.
    --- Gộp bài viết: 21/05/2020, Bài cũ từ: 21/05/2020 ---
    Những kẻ làm giả hồ sơ thương binh cần phải bị xử phạt nghiêm khi có bằng chứng, chỉ nộp lại tiền là không ổn, kẻ gian sẽ sinh nhờn.
    Công tác chế độ chính sách cần phải chủ động tìm đối tượng đáng quan tâm để chăm lo chứ không nên theo cơ chế xin cho, bị động. Người lương thiện, có công thực sự thường ngại giơ mặt lên tiếng đòi hỏi, nếu làm việc theo cơ chế xin cho thì dễ dẫn đến tình trạng người có công thật sự ít được quan tâm, bị kẻ gian khoác lác, mặt dày tranh mất phần.
  6. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Mình đang bàn về lâu dài chứ hiện tại ngân sách dĩ nhiên eo hẹp.
    Muốn quân đội chuyên nghiệp cao thì lương không thể thấp.
    Có 2 trở ngại lớn để tăng lương: 1 là không có tiền; 2 là bản lĩnh con người không đủ vững dễ nảy sinh kiêu ngạo. Nếu có tiền rồi, muốn tăng lương phải có quá trình khoa học, nghệ thuật. Làm sao để đồng tiền làm gia tăng thể chất, trí tuệ nhưng vẫn giữ cái đầu lạnh, không tạo ra đám kiêu binh.
  7. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Câu chuyện nước Lào là một trong nhiều ví dụ về tình trạng khi một số nhỏ lãnh đạo quốc gia bị "đạn bọc đường" làm cho biến chất, bị ép đưa ra những quyết sách sai thì rất rủi ro, nguy hiểm cho vận mệnh quốc gia, dân tộc.
    Các quốc gia đều quy định không lái xe liên tục quá 4 tiếng, ngày làm việc 8h, ... bởi khả năng của con người có giới hạn, khi vượt qua mức giới hạn đồng nghĩa với hiệu quả kém đi, rủi ro đổ vỡ tăng lên. "Phong trào cách mạng" có thể làm con người ta nhiệt tình hăng say chiến đấu làm việc, song không có phong trào nào sôi sục liên tục được mãi, mọi thứ rồi phải quay trở lại xung quanh mức cân bằng, và đó là lúc "đạn bọc đường" trở nên nguy hiểm. Tăng lương là việc không thể thiếu để trang bị áo giáp chống "đạn bọc đường".
  8. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Theo Quyết định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2019, tổng biên chế công chức năm 2020 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 253.517 biên chế.


    Mình không có số liệu biên chế của Bộ CA, Bộ QP, biên chế công chức cấp xã nhưng chắc chắn không quá 1 triệu


    Trong số này, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 251.135 biên chế. Trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có 108.368 biên chế; các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có 142.767 biên chế.


    Tuy nhiên gần đây một số trang mạng lại tiếp tục rêu rao rằng VN có hàng triệu công chức để rồi từ đó củng cố suy luận Việt Nam có quá nhiều quan, đòi cắt giảm biên chế. Việc thường xuyên hiểu sai khái niệm “công chức” và “người có hưởng lương, trợ cấp từ ngân sách NN” (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng chính sách, cán bộ nhiệm kỳ thôn bản,..) thì chỉ có thể nói là cố ý. Những đối tượng chính sách tuy có hưởng chút lương nhưng trên cơ bản họ vẫn là dân, tự lao động kiếm sống.


    Phải chăng có thế lực cố tình xúi dục Đ-NN tự lấy đá ghè chân mình, tự làm suy yếu mình để trở nên dễ bị lật đổ ??
  9. hck933

    hck933 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    3
    Chắc chưa tính bên các đoàn thể, và cơ quan đảng. Mình thấy có 2 bộ phận người nhiều nhưng thấy hiệu quả thấp: 1 là khối cơ quan đảng, 2 là khối llvt bên CA , kể thêm cả 1 phần công ,viên chức nữa; giờ thêm vụ tăng nghỉ hưu nữ lên 60 thì sai nữa vì thực ra nữ tầm đấy ko làm đc việc gì rồi, đa số là thế
  10. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    May quá vớt vát được chút ! Nhưng được vạ thì ... sắp thất thập rồi .

Chia sẻ trang này