1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    có khả năng nó đặt các căn cứ KQ ở phía nam Miến Điện vì khoảng cách cũng tương đương các đảo nhân tạo vào đất liền ta lại khó bị tấn công hơn. Chủ đề có tên đã nói lên tất cả, giữa Vietnam là axean, chine, biển đông nên nếu "có vị trí" ở axean và biển đông thì rõ là ta ở thế "3 đầu thọ địch". đặt cckq ở biên giới để "chặn đầu" và tập kích ở đuôi cho thấy kế hoạch của họ. Lúc các quốc gia đang lo chống dịch thì những điểm nóng nếu có cũng bị nguội. Cho nên phải cẩn thận củi lửa
    MMichelHungVII thích bài này.
  2. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Tin này từ hồi cuối năm ngoái giờ e mới đọc đc, báo chấy CM thì im thin thít, động vào sợ phạm húy hay sao í :))

    Hạm đội 7 thách thức tuyên bố chủ quyền quá mức của VN
    Navy challenges Vietnamese claims to seas around resort island in South China Sea
    https://www.stripes.com/news/pacifi...und-resort-island-in-south-china-sea-1.656609

    mie Côn Đảo mà nó còn không công nhận chủ quyền của ta thì quá sợ thằng này rồi.

    Mà gần đây đọc báo trong nc cứ có cảm giác Mỹ ngầm ủng hộ VN trong tranh chấp BĐ, tuyên truyền cho những ảo tưởng kiểu này chỉ tổ gây hại thôi
    Lần cập nhật cuối: 09/03/2021
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Chum đại ca cay vụ chúng ta chúc mừng Bi-đen làm tân nhiệm tổng thống ấy mà. Chấp gì lão điên ấy.
  5. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Nói về địa chính trị thì TQ là con Trâu thì Việt Nam là con đỉa. Tq đánh đầu thì ta lại còn đuôi. Nên từ xưa tới nay muốn đánh đỉa thì đánh cả hai đầu. Khi quân nguyên đánh ta cũng đánh từ đầu vào và Chiêm Thành đánh lên. Vua tôi đồng lòng mới phá được. Khi năm 79 cũng Thế. Nên Tq sẽ ko bao giờ từ bỏ Cam. Tq béo thì đỉa no. Nó ko làm hại ai cả. Ko ai chết cả. Mẽo muốn kìm còn Trâu thì nuôi con đỉa cho béo. Chứ đi rải vôi thế này ko có lợi đâu.
    nhnglhn, luongmy, su_301 người khác thích bài này.
  6. minhhoang2017

    minhhoang2017 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2017
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    113
    nhnglhn, su_30toetoe77 thích bài này.
  7. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Bãi ba đầu sao rồi các cụ nhỷ. Chỗ đó nước nông tàu to ko vào được thì thì để dân ra làm bè nuôi cá. Trong bờ hết chỗ nuôi rồi. Mua mưa bão tôi kéo bè về. Chỗ làm bè đi ị nhiều chắc cũng khỏi cần bồi đắp nó cũng nổi lên khá khá đấy. :cool::cool::-p:-p
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Cả dãy đảo ven bờ VN dùng cắm đường cơ sở theo UNCLOS nó đều đek công nhận. Tây tàu gì nó cũng láu thế cả. Tại cụ bưng bô phe này phe kia riết mờ mắt chứ bọn tớ nhận thức rành mạch chuyện ấy. Ngay cả vụ CQ-88 tụi TQ nó làm nó cũng có cơ sở nền tảng pháp lý của nó chứ nó không làm tàng ngay từ đầu. CHỉ là nó dựa vào cơ sở ấy và các hành vi các bên tại thực địa mà hành xử

    Theo bọn Mỹ thì mấy cái đảo ven bờ như Cô Tô, Long Châu, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Phú Quý, Hòn Hải, Côn Sơn... là nó có quyền mang TSB vô neo cách d8m ba dặm ngon lành thì mới tự do hàng hải
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  9. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.350
    Đã được thích:
    26.689
    Nhìn nó làm mới thấy tầm nhìn chiến lược của việc tổ chức “chiến tranh nhân dân” trên biển, một khái niệm mà tớ đề cập khoảng giai đoạn 2014 nhưng tay mod @anheoinwater cãi sống cãi chết là không cần. Sau đến HD981 với chương trình mục tiêu quốc gia đóng tàu sắt theo nghị định 67 đến nay có thể coi là thất bại. Chắc sau khi bị tụi nó nắm gáy dìm đầu xuống bùn chừng 10 năm từ 2017 thì VN mới sáng mắt ra đi làm cái việc nó đã làm trước 20 năm.

    VN bao giờ cũng vậy, tầm nhìn chiến lược khó vượt quá tầm đứng đái trong mọi cuộc tranh chấp, xung đột. Đến khi bị đập tè le mới đi chữa cháy.

Chia sẻ trang này