1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Mình thì không nghĩ bọn lính lác giở trò cà chớn. Tướng lĩnh cả chục năm quản quân chứ có phải trẻ trâu online đâu là thấy vài clip youtube đã xấu hổ lo chi tiền mua bậy mua bạ chứ. Về kiểm tra bắn lại thấy không có gì thì tiếp tục dùng thôi. Thằng nào bắn hụt thì lột lon, trừ lương thằng đó.


    Mình thì đoán là mấy cái máy ngắm trên T-90/T-80 dùng hàng analog trong nhà của Nga nên nhìn xa không rõ. Thế là trong tình huống áp lực tinh thần lớn, xạ thủ chỉnh cái bếp lò không chính xác, thành ra lái hụt, tên lửa bay lên bay xuống như vậy. Chứ chiếc T-72B3 xài máy ngắm Thales của pháp bắn 4 trúng 4 chứ có hụt phát nào đâu. Về tầm của bài bắn biểu diễn hôm đó thì nghe nói là 2700m. Mình xem video thấy tên lửa mất khoảng 9 giây để đến đích; tính ra thì cũng đúng khoảng đó. Xác suất trúng 50% ở tầm đó là ok con gà đen rồi.
    halosun thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    như bài viết đầu năm nay thì hệ thống kính ngắm tiêu chuẩn trang bị trên tăng thiết giáp Nga hiện đều là hàng nội địa hết rồi cụ

    https://vpk.name/en/481124_russian-made-thermal-imaging-matrices-for-military-equipment.html
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Tay hoàng mít này vẻ chuyện. Bắn ở thao trường mà là áp lực rồi bắn trật thì ra chiến trường đứng trước sự sống và cái chết dám bỏ xe chạy hết quá

    Tớ cho là vụ bắn trật là cố tình tạo dư luận để mua sắm trang bị
    halosun thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    đúng là năm nay không thấy T-14 trình diễn.

    Đau cái sờ cau là t-72 bắn 4 hit 4, t-80/90 xịn sò hơn bắn trúng có 1 trên 4 :)), e hóng hớt bọn Nga chém vói nhau thì qui tội team hậu cần chuẩn bị cho đám t80 90 đã chỉnh sửa hệ thống dẫn bắn, còn team support cho t-72 là team dự phòng từ sư đoàn cận vệ Tamanskaya.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Thế hệ vũ khí của Nga thời hậu LX không ăn mày dĩ vãng nó thay đổi căn bản chỉ ở quan điểm vận hành khai thác không quá phụ thuộc vào năng khiếu cá nhân. Xu hướng này tớ thấy nó xuất hiện thời lão Makarov và vẫn lưu hành càng ngày càng phổ biến.
    halosun thích bài này.
  6. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    E thì nghe bảo bắn trình diễn này bách phát bách trúng, 1 ông sư trưởng dạy bắn trên T72B đời cũ bảo lính mới ông dạy nắm đc quy trình bắn 15 phát trúng cả 15, ông cũng k hiểu tại sao lại bắn hụt đc, ổng nghi ngờ do đạn ( kíp lái trình diễn chắc kíp xịn)
  7. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Tình hình myanma nóng vậy mà không ai mở 1 topic để tám nhỉ
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Bọn Nga khẳng định là kíp lái bắn kém rồi, bọn BQP Nga ngay và luôn tại hội chợ Army 2020 đã ký hợp đồng nâng cấp thêm 50 chiếc T-80BV lên chuẩn BVM vừa bắn hụt tá lả mấy ngày trước.

    Còn cái chuyện bọn Nga có khả năng triển khai sản xuất công nghiệp để trang bị toàn bộ lực lượng tăng thiết giáp trong nước với kính ngắm 100% made in russia thì ai muốn tin thì tin. Mình chỉ có 2 ý này:

    _ Trong quân sự thì hàng đang xài, không hư thì sẽ không thay. Mấy bộ kính ngắm của pháp mới mua hồi 2013, chưa đến 10 năm mà đòi thay hết bằng kính nội địa thì bọn Nga giàu quá hoá điên rồi. Lộ trình theo tiêu chuẩn vịt thì cứ xài hư đến đâu thì xẻ thịt mấy chiếc khác ra bù vào. Mấy chiếc bị xẻ thịt kéo về nâng cấp tiếp lên chuẩn T-72B3Mxyz.

    _ Về tiềm năng CN của ngành tăng thiết giáp Nga thì có một VD rất rõ ràng đó là vấn đề sx đạn. Đạn Reflex được thiết kế và sx từ thời LX. Dây chuyền sx quy mô công nghiệp do LX tổ chức, vận hành nên đến bây giờ vẫn hoạt động trơn tru, cung cấp đủ hàng trong nước lẫn xuất khẩu. Ai cũng vui.

    Đạn APFSDS thì sau khi LX sụp đổ bọn Nga có gần chục chương trình dự án, nghiên cứu ra cả chục viên đạn dài hơn, cứng hơn, xịn hơn. Tuy nhiên đến tận năm ngoái giao hàng cho xứ vịt chúng ta vẫn là mấy trái xoài từ thời mồ ma LX. Được sx mới chứ không phải moi kho vứt qua. Chúng ta năn nỉ, sẵn sàng trả tiền tươi để mua mấy viên đạn khá hơn nhưng bọn Nga 'nhất quyết không bán'.

    Điều đấy cho thấy mặt dù luyện kim và hoá chất thuốc nổ là hai thế mạnh mũi nhọn của CN quốc phòng Nga nhưng bọn Nga vẫn không tổ chức thành công một quy trình sản xuất công nghiệp ra ngô ra khoai để có thể đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 30 năm từ thời LX đến giờ vẫn không phát triển được 2 ngành CN có ưu thế. Bây giờ bảo chỉ mất 5 năm là đã tự chủ, sx công nghiệp trang bị toàn quân được các thiết bị vi mạch điện tử vốn là thế yếu của Nga. Mình không tin.
    Lần cập nhật cuối: 01/03/2021
    halosun thích bài này.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Vịt mà có tiền mua xoài ăn luôn à? tớ đek tin. Và tớ cũng đek tin nền công nghiệp Pháp trong 1 năm đã sản xuất kịp cho bọn Nga ngợn dăm trăm bộ kính ngắm quang học chợ

    Ông sư trưởng đó chắc bạn của tớ. Tớ cũng biết quy trình bắn 15 phát trúng tất ấy
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Ước tính thì khoảng hơn 400 trăm bộ kính ngắm trong vòng 2 năm 2013-2014. Theo lộ trình 5% hỏng hóc/năm thì bây giờ cũng phải còn gần 300 chiếc vác kính của Thales trong biên chế của Nga.

    Cuối năm 2013 đã lắp xong 270 bộ:
    270 Upgraded T-72B3 Tanks for Army This Year (themoscowtimes.com)

    Báo tây bảo từ hồi bắt đầu 2007 đến 1Q 2014 pháp chuyển cho Uralvagonzavod Nga hơn 1000 bộ máy ngắm các loại.
    French eyes for a Russian tiger (euobserver.com)
    The French firm started selling its systems to Russian arms-maker Rosoboronexport, which works hand-in-hand with Uralvagonzavod, in 2007.

    It’s believed to have delivered more than 1,000 so far.
    Lần cập nhật cuối: 01/03/2021

Chia sẻ trang này