1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2021

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 09/11/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.628
    Đã được thích:
    2.901
    Trận gặp Thái, em nó tâm lý, cà cuống dẫn đến bàn thua thứ hai. Kiểu như Hoàng Đức, đá hay nhưng lên Tuyển lại khác.
  2. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Gãy xương chày, xương mác chứ ko đùa đâu các bác, quá phức tạp, dễ chừng đi luôn sự nghiệp. Cảm thấy buồn thật, HD có tính cách điềm đạm và lối chơi rất tội.
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    các bác k nên quả lo lắng
    VN hiện tại chỉ duy nhất 1 vị trí ko thể thay thế là Văn Lâm, còn mọi vị trí còn lại, không ai là không thể thay thế
    ngày xưa khi Văn Thanh què, rồi Đình Trọng què...chả um lên lo vs lắng, đâu rồi cũng vào đấy thôi
    atlas07 thích bài này.
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Cao Văn Triền - Tuấn Anh có thể là 1 giải pháp tốt. Cặp Tuấn Anh - Hoàng Đức thì hơi mong manh quá . Cao Văn Triền - Hoàng Đức thì dễ gẫy cả tuyến giữa vì thiếu kinh nghiệm. Chắc sẽ xoay quanh 3 thằng này thôi , tùy thuộc vào sự ăn ý lúc ghép đội hình và phong độ.
    Vị trí đáng lo còn lại là hậu vệ trái. HD thì đá V League dặt dẹo trận được trận không. Văn Thanh lâu rồi k sang cánh trái. Xuân Mạnh ở NA đợt này phong độ cao nhưng cũng không sang trái. Mà chân trái thằng này xử lý còn kém Văn Thanh.
    Duy nhất 1 điểm hơn cho phòng thủ là Quang Hải- Văn Đức có lối chơi và cảm nhận giữ vị trí hỗ trợ lui về khá tốt. Tuy nhiên . thể lực Văn Đức có lẽ cũng chỉ đảm bảo khoảng quanh 70 phút nếu đá cường độ cao lên về liên tục như ở tuyển . Quang Hải thì lại đang chấn thương k biết có đảm bảo phong độ k ?
    --- Gộp bài viết: 23/03/2021, Bài cũ từ: 23/03/2021 ---
    Tiến Linh đợt này mà lên thần biết đâu lại có cơ hội xuất ngoại sang giải hạng 2 nào đấy ? :D
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2021
    atlas07 thích bài này.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.628
    Đã được thích:
    2.901
    Đội hình cụ Park chọn thì ông nào chả chơi được ít nhất là 2 vị trí, tất nhiên là trừ thủ môn ra rồi. Ở tuyến giữa nhân sự dồi dào phết. Nhớ đợt VL WC lượt đi gặp Thái, đội hình sứt mẻ thế mà đá vẫn ngon. Các bác lo quá làm gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cay chú HT. Đe,o hiểu đá kiểu gì nữa. :((
  6. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - May 1 điều là thời gian vẫn còn 2 tháng để ông Park tìm kiếm vị trí thay tạm Hùng Dũng trong 3 trận sắp tới nếu Hùng Dũng bị sát ngày VN đá VLWC thì chắc đi ăn mày cả lũ vì ảnh hưởng tâm lý + xuống tinh thần toàn đội, trận gặp Indo mà VN lỡ không thành công hoặc VN không vào được VL cuối cùng WC thì thằng Hoàng Thịnh có lẽ bị réo tên chửi nhiều nhất trong năm 2021 ... VPF và VFF cần có 1 án phạt điểm + răn đe bọn "tiều phu" kiểu Hoàng Thịnh ( đúng là ngu như bò ).
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.628
    Đã được thích:
    2.901
    Cụ Park trước bị một vố Văn Hậu rồi nên có lẽ đã có dự phòng sẵn rồi cụ ơi. Có điều tiếc cho cu em đang chơi ổn định thì lại gặp chuyện quá xui xẻo. :(
  8. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    Thà bị trong 1 trận quốc tế chính thức nào đó đỡ tức hơn là giải Võ Lít vớ vẩn ... Thằng Hoàng Thịnh 29 tuổi đầu với hơn 10 năm đá bóng thế mà đầu óc chẳng lớn nổi dẫn đến tai họa ,
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Tôi thấy các ông chăm chăm vào thằng HT hơi nặng lời. Nó là thằng có lỗi trong tình huống này, nhưng mà lỗi lớn nhất là VFF, trọng tài trên sân và hội đồng trọng tài. Các ông nhìn ra TG xem, trước mỗi giải FIFA nó đều chỉ đạo trọng tài phải bắt thế nào thế nào, trọng tài cứ thế làm theo. Đây thì VFF dung túng, trọng tài nhân nhượng. Trận nào chẳng có vài tình huống giống y như thế này xảy ra, nhưng vì may mắn hay là kỹ năng cầu thủ tránh được, thế là cho qua. Đi đêm lắm thì gặp ma, 10 lần song phi thì phải có một lần nằm cáng gãy chân, chuyện hiển nhiên thôi. Chỉ có điều trong hoàn cảnh VN thì cái thằng thứ 10 bị đem ra tế thần, bêu rếu các thứ, còn 9 thằng kia thì vẫn vô tội, ngày ngày tiếp tục chém đinh chặt sắt. Những đứa khác, những thằng khác nó cứ nhìn vào đó làm gương và làm theo chứ tội gì. Làm được thì về có khi còn được khen, kiểu "máu lửa làm đối thủ nhát chân, nên quân ta thắng hôm nay".

    Chứ bây giờ ông nghiêm từ đầu, từ khi thằng nào có dấu hiệu triệt hạ là ông đuổi mẹ nó ra, cứ đuổi thật nặng tay như thể trọng tài châu Á đang đá giải vậy, xem thử bọn nó có méo mặt mà lo sửa chân không. Ba cái vụ này rõ ràng là cố ý, được bóng thì được mà không thì được chân, chứ ko phải vô tình.

    Chừng nào mà trọng tài VN còn bắt kiểu VN, chừng nào mà vẫn còn cảnh "V-League mới thế, chứ ra đá châu Á là thẻ đỏ" thì chừng đó vẫn còn những cảnh như ngày hôm nay. Lâu lâu thảm hoạ thì báo chí rùm beng, chứ tình huống tương tự có thể dẫn đến thảm hoạ thì vòng nào chả có.
    jesuisbanal, ibra2912, Hector_S5 người khác thích bài này.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.169
    Đã được thích:
    5.380
    HD thọt thì sẽ có thằng khác, mà không có thằng khác thì loại thì tiếp tục rút kinh nghiệm có gì đâu. ĐTQG không phải dựa vào thằng nào cả. Thằng này xuống thì sẽ là cơ hội để thằng khác lên, như HH thọt thì Hai Long lên, tuyển không bao giờ thiếu người, cái thời bóng đá một siêu sao cân team nó qua lâu rồi, đặc biệt với một đội bóng được tổ chức như VN hiện tại.

    Nhìn quanh thì TA dạo này đá quét tốt, việc thu hồi bóng và chọn điểm nóng nó làm rất ok, nhưng vấn đề là thể lực, ở trận gặp UAE thằng TA phát huy hết các điểm mạnh là có thằng Dũng đỡ cho nhiều, thằng Dũng không phải quá cao siêu gì nhưng những việc đơn giản như trám vị trí, kéo giãn thu hút cầu thủ đối phương nó làm rất tốt, mà trên sân bất kì hành động nào cũng tốn thể lực cả, người này đỡ người kia rất nhiều. Từ sau Seagames/AFF nó còn đóng góp lớn vào mặt trận tấn công nữa, nói chung là đa năng, từng mặt có thể không quá xuất sắc hơn ai, nhưng đồng đều tất cả thì nó có đóng góp cực lơn.

    Giờ không có nó nữa thì thằng TA sẽ phải làm việc hơn, hoặc là 1 trong số các ông CVT, H Đức, Đức Huy phải lớn nhanh hơn, đó cũng là điều tất yếu thôi.

    Đ*t mẹ giờ chỉ ngứa nhất là mấy thằng máu l*n Nghệ nhân lại lên media khóc lóc ân hận ai cũng là người có lỗi lầm abc xyz, xin được tha thứ với cả 'bóng đá dành cho đàn ông là phải chấp nhận'. Cái đ*t mẹ bọn hạ đẳng sống rừng rú cư xử với nhau như thú vật nó quen đi ăn vào máu rồi. Bình thường thì anh anh em em đến lúc chân nhanh hơn não thì bản năng súc vật nó luyện tập bao nhiêu năm, được nuôi dưỡng và dung túng tha hồ phát tác.
    jesuisbanal, SAM2_AK47, halosun3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này