1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CQ - 88

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hihi nhưng thực tế nó cay đắng vậy đấy bạn ạh
    Mình kể thêm chuyện này .Cũng giai đoạn đó có bữa mình sang cái tàu đẩy chơi Một chiến sĩ ở tàu cấp nước cũng sang ngồi chơi . Chàng ta nói " Em không biết bơi " mình ngạc nhiên và khuyên " Phải tập bơi chứ biết đâu mày rơi xuống biển thì toi " Nhưng rồi nghĩ lại mình nói " Nhưng tàu mày chỉ loanh quanh trong cảng thì cũng chẳng lo " Khi phát hiện cụm đảo mới nổi Tư Chính , Huyền Trân , PHúc Tần , Ba Kè mà bây giờ là cụm DK1 Bốn ponton được đưa ra giữ đảo .Anh chàng không biết bơi kia phải đi tăng cường để thả neo cho nhà đảo Huyền Trân Chuyến đi gặp giông bão pônton bị chìm KHi đang chìm mọi người chia nhau áo phao để mặc Anh ta không mặc Mọi người thúc giục anh ta nói " Tao không biết bơi thì mặc cũng chết Đằng nào cũng chết thì để tao ca bài Đất nước tôi rồi chết " Anh ta mặc quần áo chĩnh tề lên đứng chỗ cao nhất vẫn còn nổi và hát . Được vài câu thì chiếc tàu kéo vòng lại áp mạn được Tất cả nhảy qua và sống sót
    Anh ta là người duy nhất còn đủ quần áo về đến đất liền Những người khác người thì quần đùi người thì quần dài ,cởi trần Người có áo thì mặc quần đùi KHông người nào còn mang dép
  2. freekopf

    freekopf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    theo tôi hiểu thì vụ việc này bọn chính quyền TW khựa làm hơi dốt , ngay từ đầu cứ bịa ra lí do mất tích hoặc là tai nạn chết người nào đó , xong gửi cho người nhà bằng khen và duyệt chính sách trợ cấp liệt sĩ hàng tháng đầy đủ là xong , vậy là chìm xuồng , sự việc xảy ra ở cái nơi trời ơi đất hỡi xa tít tắp thì ai quan tâm , vậy là êm chuyện ,

    nhưng mà như ông TW tàu khựa lại làm theo luật nhà binh là mất tích có yếu tố quân nước ngoài can thiệp thì vẫn phải câu lưu hồ sơ để trong kho con dấu là 'mất tích' cho đến khi tìm được thi hài hoặc là có manh mối thì mới lật lại hồ sơ . Ở VN thì 60 người hi sinh của cq88 dù về lí vẫn ghi là mất tích nhưng nhà họ vẫn được chế độ liệt sĩ đầy đủ. về lí thì khi chưa tìm thấy xác thì vẫn còn khả năng là bị quân địch bắt làm tù binh, chưa có hồi âm từ đối phương, nghĩa là vẫn xét là mất tích ,
  3. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Sao bác biết đêm chết chục mạng, nguồn độc lập đâu?
    Mà bão tố thì nó giết chục mạng người một lúc không được sau? như bão Chan chu
    Mạng=đống rác, thứ nào cũng có trong đó. Theo em, mình chỉ nên tin các nguồn có uy tín mà không bao giờ mình tin 100%
  4. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Nếu chỉ đơn giản là chết do bão hoặc tai nạn thì nhà nước TQ đã chả phải lập lờ ko chịu xác nhận cho gia quyến nhà người ta đến tận 19 năm (và có thể lâu hơn nữa) đến như vậy.

    Phóng sự của hải quân nhân dân TQ đi một loạt đảo nhưng chỉ ở Ga-veng là làm lễ tưởng niệm "những liệt sĩ đã hy sinh đời mình vì Tổ Quốc" (nguyên văn), nơi khác thì ko, kể cả Gạt Ma.

    Bạn nên đọc lại từ đầu, đối chứng rất nhiều nguồn tôi đã dẫn linh, trước khi hỏi về nguồn đâu ? Nguồn tôi đã dẫn sang topic này và cả HS.Org rất nhiều. Có người biết tiếng Hán thật đấy, mà cứ cố không chịu đọc để đối chứng rồi lại bảo là nó dùng shop thì chịu thua rồi ^:)^.
  5. sanleo

    sanleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Amen, cái dòng đỏ đỏ là ở đâu ra vậy =)) Không có nhẽ mấy cái "đảo" đang nằm dưới biển hàng chục mét lại nổ ầm một tiếng như động đất để nổi lên=))Đảo đã mới nổi thì cần quái gì phải xây các chuồng chim DK1=))
  6. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Rõ ràng nếu VN ko làm thì bựa ĐL làm, thằng ĐL là thằng về lý là yếu nhất. ko phải là thành viên UN, là phận sủa thuê cho mẽo, kc xa, vì vậy một môi trường nghi kỵ lẫn nhau và bất ổn định sẽ là cơ hội tốt để có thêm time để XD vững chắc cơ sở tại ba bình. quá đủ lý do
  7. tredangnga

    tredangnga Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    5
  8. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    xét vào thời điểm đó bạn ah!
  9. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Bạn nói đúng lắm. Thập nhất tự chiến sỹ hải quân nhân dân Trung Hoa này đáng được nhà nước CHND Trung Hoa vinh danh vì họ chiến đấu & chết vì nhân dân Trung Hoa chứ không phải đi đánh thay hay đi chết thuê cho bất cứ một tên ngoại band đô hộ nào khác như lính nghẹo MNVN năm xưa hay lính Hàn, lính Đài, lính Bun-đét-vê ngày nay phải đi đánh thay và chết thuê cho giặc ALXX. Họ chết vì bị đặc công ngoại band tấn công thì lại càng xứng đáng với danh hiệu liệz sỹ nhân dân Trung Hoa anh hùng !

    Xét cho cùng chính sách chợ cấp cho thân nhân g/đ liệt sỹ đó chỉ là thứ yếu mà mạng người mới là quan trọng, danh dự của cuốc gia lại càng quan trọng hơn. Sắn Lèo nên xem xét vận động band HS.Org với mối quan hệ rộng, tầm ảnh hưởng lớn để truy tìm tông tích và chả lại danh hiệu xứng đáng cho các người liệz sỹ nhân dân Trung Hoa này !
  10. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Nghe đồn:
    Việc 11 lính TQ bị đặc công nước giết và sự hi sinh của hơn 30 linh đồn trú Việt Nam dưới sự tấn công trả thù của TQ có sự trợ giúp của tàu ngầm chính là lý do ra đời của đoàn 189, thành lập tháng 1 năm 1989. Đoàn 189 hiện đang sở hữu toàn bộ Foxtrot và Pauk của Việt Nam.

Chia sẻ trang này