1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 1/2020)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 07/01/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.599
    Đã được thích:
    18.412
    Người Việt mình đâu có đánh bom cảm tử trên đất Mĩ mà Hoàng mít lại đi so sánh kiểu thế nhở?

    Còn trong lịch sử xung đột Israel- Arab thì Arab mới là bên đầu tiên ị lên công pháp quốc tế. Giờ mà đòi hỏi Israel phải tuân thủ luật pháp với kẻ đòi xoá sổ dân tộc họ thì nghe phi lí quá.
  2. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Sao đồng chí lại ghét Israel vậy, chẳng phải đồng chí rồ Mỹ hả
    --- Gộp bài viết: 21/05/2021, Bài cũ từ: 21/05/2021 ---
    Rồ Mỹ cắn nhau rồi hoho =))
  3. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Khách khách:))

    Chị đã phán rồi! Thiết khung đỉnh aka Vòm sắt của đám trẻ trâu vãi hết cả đạn mới hạ được non nửa mớ phi chế đạo hỏa tiễn của du kích quân Ba lặc tư thản nên Dĩ sắc liệt phải khẩn cầu bọn Cầy trắng đi đêm để cầu hòa. Nếu vụ cầu hòa này thất bại thì sắc dân Dĩ sắc liệt khốn nạn với món tả pí lù hỏa tiễn + vô nhân cơ + tiềm thủy đỉnh của Ba lặc tư thản.

    Cầy trắng đận này lại phải ngậm ngùi móc túi tiền thuế nhân dân Mỹ ra để tái vũ trang Vòm sắt cho Dĩ sắc liệt, đồng thời mang cống phẩm lén lút tới Kim trướng để nhờ Nga la tư đưa chí nguyện quân vào bình định dải Gaza và phong tỏa đường biển giữa 2 bên.

    Dĩ sắc liệt và Cầy trắng vẫn rất mạnh, nhưng còn có nhiều cái để mất trước lối đánh du kích chiến thế này. Vụ này khác gì ngày xưa Tần, Hán và Đường đều cực mạnh nhưng vẫn phải "ban" cống phẩm và mỹ nữ cho mấy tộc Nghĩa cừ, Hung nô, Đột quyết để cầu an:))
    Massuttanh919 thích bài này.
  4. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    Đồng ý với cụ Hoàng về vấn đề này, không phải ngẫu nhiên mà trong suốt dòng lịch sử của Do Thái chỉ toàn là chiến tranh, trục xuất và diệt chủng!
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.747
    Đã được thích:
    10.146
    Thật ra nếu đọc lịch sử công giáo và lịch sử châu âu thì dân tộc Do Thái cũng rất khổ sở. Đáng thông cảm.

    Nhưng mà cái đáng tiếc là một bộ phận dân Do Thái sau ngàn năm làm công dân hạng hai nơi xứ khách nên bây giờ tâm tính khá là biến thái. Làm người, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai không muốn. Chỉ muốn chìm ngập trong thù hận, ghét các dân tộc khác tận trong xương tuỷ nên lúc nào cũng nghĩ người khác muốn giết mình. Thế là đẻ ra cái suy nghĩ biến thái rằng: 'Phải giết người ta trước, nếu muốn sống !!!' Một nhúm dân, một mẩu đất mà đòi làm thú ăn thịt đi săn thịt dân tộc khác mà ăn, mà phát triển.

    Sợ rằng một ngày nào đấy nước Mỹ chán, nước Mỹ vứt thì sẽ bị dân hồi xứ trung đông chúng nó xúc chúng nó đổ xuống biển thật chứ chẳng đùa.

    Cái đấy ông bà ta bảo rằng trồng cây nào, hái quả ấy.
    Massu, thanhVNWhinado thích bài này.
  6. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Độc lập tự do mà ko do chính mình giành lấy mà phải nhờ ngoại bang quy hoạch cho rồi tiếp sức thì kiếp này và đời sau mãi là nô lệ nhé, kiểu như nô lệ hạng 1 vậy. lúc cần vẫn phải bán mạng thôi.
    Massu thích bài này.
  7. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Xét ra trong tất tần tật các đồng minh của Mỹ thì mỗi thằng này là tính tự chủ cao đấy. Nó dám tiến hành chiến tranh với bên thứ 3 mà không cần tham khảo trước ý kiến đại ca nó. Ngay cả mấy thằng được xem là có số má giang hồ như Pháp, Anh còn đek dám làm. Lần gần đây nhất mà bộ đội Phú Đĩ hành quân không có Mỹ dắt tay là đi tỉn nhau với bộ đội rì beo thảo khấu tận bên Mali :-D. Còn bọn Anh thì mất dạng không thấy đâu luôn từ sau cuộc chiến Mavinas
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.391
    Đã được thích:
    13.434
    Người Do Thái có khả năng sản xuất được bom nguyên tử là khả năng dân tộc của họ bị hất xuổng biển là rất thấp rồi. Nói chung chỉ có một nhúm dân ở giữa 200 triệu dân Arap thì cũng sợ thật, nhưng dắt lưng vài chục đầu đạn thì cảm giác cũng đỡ ghê hơn nhiều, nên chắc thế Do Thái cảm giác chả sợ bố con thằng nào
    OnlySilverMoon thích bài này.
  9. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    Điểm yếu của Do Thái chắc là quá thông minh, người thông minh thì không sống chung đc với nhau, Do Thái lại biến tướng thêm kiểu đạp các dân tộc không thông minh khác nữa :-D
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Nếu nói bọn Do Thái là thông minh thì quá khứ của nó chứng minh rằng “bọn ngu luôn đông và hung hãn” :-D

Chia sẻ trang này