1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch Covid - 19 và hành động của chúng ta.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 26/03/2020.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    209
    haha, chú lại cố tình nhắm mắt để phủ nhận việc chưa phê duyệt đó là do yếu tố chính trị chứ không phải do vấn đề chất lượng vắc-xin . Chắc không cần dẫn vài link báo nước ngoài nói về việc này chứ :) .
    Và dù sao thì Nga đã ký việc chuyển giao công nghệ sản xuất Sờ Bút Níc cho Việt Nam và Hàn Quốc và một số nước. Liu í có anh bạn Hàn Cuốc - đệ ruột của Mỹ , đồng minh thân cận của phương Tây nhá.
    --- Gộp bài viết: 27/05/2021, Bài cũ từ: 27/05/2021 ---
    Bất kỳ loại vắc-xin nào cũng có rủi ro. Chưa thằng nào dám vỗ ngực hàng của tao ngon lành tuyệt đối. Nên câu chuyện ở đây ta không bàn quá nhiều về " chất lượng". Tụi nó đã dám tiêm cho dân của chính nước nó, nếu chết nhiều thì dân nó vặn cổ chúng nó đầu tiên. Nên phải khẳng định là bất kỳ loại vắc-xin nào được cấp phép đưa vào sử dụng thì đều đã đạt yêu cầu mở mức độ nào đó . Vấn đề là ở đây là thằng nào đủ tiềm lực, cơ chế tốt để có thể phổ biến nó ra toàn thế giới một cách nhanh nhất. Hiểu hôn?
    Và có nói gì thì sự thật là AstraZeneca đã bị tuýt còi ở nhiều nơi. Tình thế của VN thì không có nhiều lựa chọn nên chúng ta vẫn phải chấp nhận mà thôi, dẫu sao vẫn hơn là không có gì để mà tiêm. Tiếp tục là một quyết định hợp lý.
    Lần cập nhật cuối: 27/05/2021
  2. ngotuan

    ngotuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2012
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    96
    Trước mình xem ti vi hay báo đài nào không nhớ, nghe nói TQ có chế độ ưu đãi rất cao cho đội ngũ y bác sĩ tình nguyện tới dập dịch ở Vũ Hán. Như tăng lương, thưởng, miễn giảm học phí cho con em. Cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào đại học cho con em, vv... Giờ tra google không thấy đâu. Hỏi trên đây có bác nào từng nghe như thế không nhỉ.
  3. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Hàn Quốc là Nga thuê sản xuất chứ nó phê duyệt vaccine Nga đâu giống như Apple thuê Foxcoon sản xuẩ Iphone , bọn Nga nói cho sang mồm chuyên giao công nghệ trong khi nó đếch dùng vaccine Nga .
    Nga thiết thiết bị sản xuất vaccine phải đi thuê Hàn Quốc nhưng phải nói sang mồm chuyển giao công nghệ sx trong khi nó đếch phê duyệt hay dùng vaccine đểu bọn Nga .
    VN đang thương thảo đàm phán cả năm nay chứ đã ký kết chuyển giao công nghệ vaccine đểu bọn Nga đâu. 1000 liều vaccine Nga tặng giờ vứt trong kho đíu thèm dùng .


    Putin: Nga thiếu thiết bị sản xuất vaccine Covid-19

    https://vnexpress.net/putin-nga-thieu-thiet-bi-san-xuat-vaccine-covid-19-4184259.html

    Hàn Quốc sẽ sản xuất 150 triệu liều vaccine Covid-19 Nga mỗi năm
    Hãng GL Rapha của Hàn Quốc sẽ sản xuất hơn 150 triệu liều Sputnik V mỗi năm, một trong những thỏa thuận sản xuất vaccine Nga lớn nhất.

    https://vnexpress.net/han-quoc-se-san-xuat-150-trieu-lieu-vaccine-covid-19-nga-moi-nam-4191516.html

    Vaccine Sputnik V có thể cung ứng cho Việt Nam trong năm nay
    Polyvac đang thương thảo với đối tác Nga để chuyển giao công nghệ sản xuất và nhập vaccine Sputnik V thành phẩm về Việt Nam, dự kiến sản xuất được vaccine trong năm nay.

    https://vnexpress.net/vaccine-sputnik-v-co-the-cung-ung-cho-viet-nam-trong-nam-nay-4282031.html

  4. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    209
    Quan trọng gì chuyện thông tin đó có còn trên gút gờ hay không. Tôi không biết thông tin đó nhưng nếu có ưu đã cho đội ngũ y bác sĩ tình nguyện thì đó là điều đáng hoan nghênh. Họ xông pha nơi tuyến đầu như thế dứt khoát sẽ được tri ân xứng đáng.
  5. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    209
    Haha, chú chê tôi " thủ dâm" tin cũ cách đây 3 tháng nhưng chú lại móc tin từ tháng 10 năm ngoái lên để nói chuyện. Thế này ae cộng đồng mệnh hay bảo là sao nhỉ, cái gì mà tự ăn tự.... ấy ấy.
    Không một đất nước nào có ngay đủ trang thiết bị sản xuất cái này đáp ứng trên diện rộng. Vấn đề là tiềm lực và cơ chế của nó để có thể nhanh nhất mở rộng sản xuất. Trong khi EU vẫn còn đang vật nhau vụ bản quyền vắc xin thì...
    He, có vẻ thế giới đua nhau dùng " vắc xin đểu" nhỉ , hahaha
    [​IMG]
    Rugivnb thích bài này.
  6. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    thằng đó nó ngu lắm bác chấp gì nó hở bác =)) bị khóa mõm vĩnh viễn nick namtuoc bên otofun là đủ hiểu, bên đó chã nó dễ tính nhất rồi mà ko chịu nổi level stupid của nó cơ mà

    https://www.otofun.net/threads/tich...84-va-tat-ca-cac-tai-khoan-lien-quan.1613184/
    hoangthohoa thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.638
    Đã được thích:
    18.508
    Thôi, bác nào thích thì cứ việc bơm vaccine Nga, Trung Quốc vào người. Em nhường các bác tất ;)

    Vaccine Nga thì cũng như vũ khí Nga thôi, phần lớn dùng cho các nước thuộc thế giới thứ 3, các nước ít tiền, các nước ko có điều kiện tiếp cận thứ nhiều tiền hơn. Không tin cứ nhìn tên các nước phê duyệt khẩn cấp Sputnik V thì biết, toàn bọn chết đuối vớ phải cọc :))
  8. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    209
    Vâng, bọn có tiền mà không có cọc thì đang chửi nhau loạn xạ, chia phe.Một bên muốn khấu đầu ôm chân để có vắc xin, một bên vẫn còn õng ẹo , muốn lắm rồi nhưng còn giữ giá. Kiểu thế.
    " Người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết đã đạt được thỏa thuận với các công ty từ Ý, Tây Ban Nha, Pháp và Đức để bắt đầu sản xuất vắc xin (vaccine) Sputnik V do Viện Gamaleya phát triển.

    Theo ông Dmitriev, chỉ cần Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) chấp thuận nữa là Sputnik V sẽ được phép cung cấp cho thị trường châu Âu."
    ------
    heheh, Sẽ sớm thôi Ý, Tây Ban Nha, Pháp, và Đức - tuyền là những kẻ thuộc thế giới thứ 3 ít tiền - sẽ kệ cái EMA mà cho dân tiêm Sờ Bút Ních giống như một số nước EU đã làm.... ,
    Lần cập nhật cuối: 27/05/2021
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.638
    Đã được thích:
    18.508
    Cái bọn đấy thực ra là đếch có tiền. Bọn có tiền như Mĩ, Anh, Canada .... Hoặc như Israel, nó còn trả thêm tiền so với yêu cầu của nhà sản xuất để có đủ vaccine Pfizer tiêm hết cho dân nước nó từ đời nào rồi.

    Mấy nước hạng 2 của Châu Âu (cái bọn vật nài đòi mua Sputnik V nhưng thực ra là 1 kiểu gây sức ép để Mĩ và EU cung cấp thêm vaccine thượng hạng) chắc chỉ hơn mấy nước thuộc thế giới thứ 3 có tí ti.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Chuyện vắc-xin Sputnik này mình càng nhìn thì chỉ càng bực lão Tin hói thôi. Giáo dục đào tạo khoa học của Nga có cơ bản tích lũy cả mấy chục năm từ thời xô viết. Nghiên cứu ra vắc-xin chỉ là chuyện sớm muộn. Cái cần làm là chuẩn bị tổ chức sản xuất, rồi đưa tới tay người dân để chích mà vượt qua dịch, trở về cuộc sống bình thường. Lão Tin biểu diễn thế nào mà nửa năm rồi bọn Nga vẫn chưa sản xuất được hơn 1 triệu liều/ngày ở trong nước.

    Rồi cái trò hề cấp phép trước-thử nghiệm sau nữa chứ. Bọn troll nước ngoài chúng nó có thế để bơm thổi, tung tin giả, tin giật gân. Bơm thổi riết dân Nga hoảng, dân Nga không dám chích vắc-xin Sputnik luôn. Đã gặp khó khăn trên mặt trận tuyên truyền thì chớ. Lão Tin lại khùng khùng, gàn dở mà bảo rằng ông tiêm vắc-xin Nga rồi nhưng không công khai làm gương cho mọi người coi. Thế thì càng hoang mang trong dân chúng.

    Miẹ, cởi trần khoe vú, khoe rốn trên tivi thì ok. Đến chuyện cần làm, đáng làm thì lại chẳng chịu làm. Hằng ngày số người nhiễm mới của nước Nga vẫn cao, 7-8000 người. Chết cũng không ít, 400 người hôm qua. Dân Nga không chịu đi tiêm vắc-xin !!!!
    hoangthohoa thích bài này.

Chia sẻ trang này