1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.366
    Đã được thích:
    26.709
    Tàu này là tàu nằm trong bước chiến cào dùng hạm đội muỗi của Nga nhợn. Con tàu vừa tiếp liệu, vừa tiếp tế đồ khô choán nước chưa đến 4000 tấn dùng chung khung gầm với tàu phá băng dẫn đường này nó giúp hạm đội muỗi thực hiện nhiệm vụ khu trục ở các vùng ngoài thềm lục địa Nga.
    --- Gộp bài viết: 30/05/2021, Bài cũ từ: 30/05/2021 ---
    Kiểu này tương tự như chiến lược chống tiếp cận của tầu khựa năm xưa nhưng tham vọng và kinh phí thực hiện bé hơn rất nhiều.
    sourihalosun thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Nga thử nghiệm thành công động cơ tên lửa đẩy mới có thời gian làm việc kỉ lục trong 3000 s, điểm lưu ý khác là động cơ sử dụng loại nhiên liệu rẻ tiền hỗn hợp ô xy - dầu hỏa

    https://vn.sputniknews.com/russia/2...co-ten-lua-co-thoi-luong-lam-viec-dai-ky-luc/
    --- Gộp bài viết: 31/05/2021, Bài cũ từ: 31/05/2021 ---
    nhà báo tự ro đối lập ở Belarus hình như không chỉ sử dụng ngòi viết làm vũ khí thì phải :))

    https://baomoi.com/lo-canh-blogger-...i-quan-phuc-cua-tieu-doan-azov/c/39005294.epi

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Anh nhà báo tự do đối lập ở Belarus ấy mới 26 tuổi mà oánh nhau ác lắm.
    Đã từng 1 năm gia nhập tiểu đoàn phát xít Azov đánh nhau ở Donbass và bị thương đấy.
    Bọn Donbass đang truy nã anh ấy vì bắn giết dân Donbass kìa.
    --- Gộp bài viết: 31/05/2021, Bài cũ từ: 31/05/2021 ---
    Thôi chít mịa thằng Nga rồi.
    Mỹ lại vừa tuyên bố 2 quả đạn phòng không tầm trung siêu hiện đại SM-6 của họ bắn trượt mục tiêu là do Nga can thiệp.
    "Mục tiêu cuộc thử nghiệm là để chứng minh khả năng của khu trục hạm Aegis khi phóng tên lửa SM-6. Nhưng cuối cùng cả 2 tên lửa phóng đi đều đánh chặn thất bại.
    Tại thời điểm tàu Mỹ thử nghiệm, một chiếc tàu trinh sát điện tử của Nga cũng xuất hiện cách đó không xa", phòng thủ Mỹ cho biết trong tuyên bố sau vụ đánh chặn thất bại.

    Tôi yêu cầu bộ chín.h t.rị Mỹ bổ xung biện pháp trừng phạt Nga vì vụ này. Từ nay tất cả mọi lỗi của vũ khí Mỹ đều do Nga can thiệp.
    Kể cả viên đạn từ súng trường Mỹ bắn mà không trúng quân địch cũng do bọn Nga gây nhiễu. Ho ho.
    convitbuoc thích bài này.
  4. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.844
    Đã được thích:
    7.426
    Bọn Nga kém cụ nhẩy. Động cơ mà có tuổi thọ 50 phút :-D
  5. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    Cụ muốn khu trục thì với tàu nhỏ thì phải đẻ lắm tàu, thứ mang phòng không, thứ mang chống hạm, thứ mang chống ngầm :-D
    E nghĩ thôi qua TQ hay Vịt nhờ đóng cái vỏ tầm 7k tấn rồi lắp đồ vô cho nó nhanh với rẻ :-D
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Bọn Nga nghe lời tay kùi xúi dại. Đem bộ dẫn đường quán tính cột lên Drone để thử nghiệm các phương án bay độc lập, không có liên lạc điều khiển, Autonomous.

    Russian drones to get precision navigation system - Military & Defense - TASS

    "The system’s advantage is that it features high accuracy and offers a possibility of autonomous operation: it can determine coordinates and parameters of the movement of objects even in the absence of ground, sea or space reference points," the statement says.

    "Navigational systems feature the option of operation based on GPS or Glonass in the combined mode or autonomously. At the same time, the systems’ margin error is less than 1% in the normal mode of operation and less than 2% in the autonomous mode," the press office quoted KRET Group CEO Nikolai Kolesov as saying.

    ----------------------------------------
    Thêm 1% sai số của một quỹ đạo 300km sẽ là thêm 3km sai lệch so với mục tiêu.


    Cái ngày gọi là quay đầu đi lùi so với xu hướng toàn cầu đó là kiện toàn khả năng liên lạc đa kênh, đa tần đảm bảo không để drone bị nhiễu. Kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường thì những năm 90s bọn Tomahawk Mỹ trang bị một lúc 3-4 phương án dò đường tự chủ bao gồm
    _ Bộ dẫn đường quán tính, INS.
    _ Radar đo cao để bay theo bản đồ độ cao được trinh sát từ trước, TERCOM.
    _ Camera khẩu độ rộng để đối chiếu mốc bản đồ các khu vực bay ngang qua, DSMAC.
    _ Và đầu dò chủ động nếu dùng để đánh các mục tiêu có tín hiệu phản hồi đặc trưng, ARH.

    Kết qủa là bắn 290 quả ở Iraq năm 91, 140 quả không đánh trúng mục tiêu, xác suất đánh trúng chỉ đạt 50%. Năm 93 trang bị GPS, xác suất đánh trúng tăng vọt, lên đến 88-90% và giữ vững như thế cho đến ngày nay.

    Bọn Nga mà cứ cắm đầu đi ngược với thế giới để thể hiện như thế này thì huyền thoại đã bắn là hụt của vũ khí Nga sẽ trở thành truyền thống mất.
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Quân Mỹ đang chiếm đóng Bulgaria tổ chức tập trận, tấn công luôn nhà máy dân sự chuyên sản xuất dầu ăn hướng dương ở Bulgaria.
    Cả tiểu đội lao vào nhà máy yêu cầu công nhân ngồi xuống đất.
    Chán chê thì các anh lính Mỹ bỏ đi.
    Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc !!!
    Chỉ khổ dân đen Bulgaria, mặt tái mét chả biết mình phạm tội gì nữa.
    Chỉ có Mỹ mới yêu quý và bảo vệ nhân dân Bulgaria. Ho ho

  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.844
    Đã được thích:
    7.426
    Tớ thấy với các nước có lực lượng hải quân nhỏ, yếu và đơn độc như Nga, Ấn cần các hạm đội muỗi thì đóng 6 con tàu muỗi giá mỗi con 60tr nó rẻ và dễ làm hơn, đa năng hơn đóng 1 con khu trục 6000 tấn. Tàu muỗi có thể dùng làm tàu xung kích khi đi đơn lẻ hoặc đi với tàu lớn. Nó cũng có thể hợp lại thành 1 đội có chức năng khu trục ở khu vực thềm lục địa. Có thể dùng các tàu phòng không để làm tàu tuần tra thời bình và khi leo thang tranh chấp dần dần. Cũng có thể dùng nó để tấn công các mục tiêu ven bờ của kẻ địch nhỏ khi mình cần ăn hiếp mà không cần phải điều tàu lớn mang tiếng.
    Mấy cái này các UAV như RQ-4/MQ-4, MQ-9 nó đều có hết. Bọn Nga nó đang cố gắng làm cái UAV thực thụ thay vì máy bay điều khiển từ xa kiểu máy bay đồ chơi mà nó đang làm thôi chứ có gì đâu. Thế giới nó làm lâu rồi. Khi mất tín hiệu điều khiển thì có thể bay tự động ra khỏi vùng chế áp hay bay về phía nhà mình cho đến khi tái lập được điều khiển. Hoặc bay tự động đến khu vực cần công kích mà không cần truyền tín sớm để khỏi bị ELINT nó tra ra dấu vết. Vấn đề của các quỹ đạo tự động này là con tàu bay phải bay cao. Bay thấp thì va vào địa hình địa vật mà chết. Nên khi đến gần các mục tiêu có phòng không tầm xa hay có bay tuần phòng thì nó quất rụng.

    Cái mà UAV sợ nhất là bị làm giả tín hiệu điều khiển chứ không phải mất tín hiệu.

    Tớ chỉ tư vấn cho bọn Nga ngu dốt là bọn nó cần làm AI cho UCAV tấn công bay tầm thấp. Cho thằng phi công ngồi trên mấy cái Su-30 nó dắt con UCAV đi học việc độ dăm bảy nghìn giờ bay bám địa hình và chép ra sao y lên các máy bay sản xuất loạt. Mai này con UCAV như S-70 có thể phái nó bay đến gần mục tiêu 1 đằng còn bệ điều khiển có thể ngồi nhà hoặc lắp vào máy bay khác bay đến vùng đó 1 nẻo. Cả 2 đều bay bám địa hình theo 2 đường bay khác nhau và đến gần thì hợp thành 1 đội cho thằng UCAV xông vô trước. Sau khi công kích xong thì thoát ly bay về tự động tầm thấp cũng bằng AI. Còn bệ mang và điều khiển vẫn tiếp tục công kích mục tiêu đợt 2 sau khi thiệt hại đợt đầu bỡi UCAV. Chứ mà ngu và nghèo trang bị như thời Gruzia 2008 xách cả con máy bay to chà bá như Tu-22M3 xông thẳng vào lưới lửa phòng không để công kích để nó quất rụng chết luôn phi công thì mạng lính rẻ quá. Lính mà chiến nguy hiểm vậy thuê không ra người ở cái thời hiện đại này. Thảm tới mức không có máy bay do thám tình báo phải xách con Su-24MR đi do thám tình báo. Ngay cả quân đội Nga bây giờ cũng không có 1 con máy bay do thám tình báo tham mưu nào ra hồn.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Tây và TQ người ta dùng các hệ thống 'kém chính xác' như INS để làm phương án dự phòng, bảo vệ khí tài trước nguy cơ mất tín hiệu trong môi trường nhiễu nặng. Mất tín hiệu vẫn biết đường bay về.

    Bọn Nga thiết kế và dự kiến dùng INS để đưa con drone tới vị trí cần đến để đánh phá mục tiêu cần đánh phá một cách độc lập, không cần can thiệp bên ngoài. Autonomous operation. Năm 91 bọn Mỹ đã học xong bài đó, và có kết luận rằng phải làm cục thu GPS nhỏ lại để gắn lên tên lửa. Phải dùng thông số của GPS để giảm thiểu sai số của INS. Thế mới có các chiến công ngày nay của Tomahawk. Bọn Nga không hiểu bây giờ nghĩ sao quay đầu đi lùi. Tìm đường nghiên cứu các phương án hoạt động tự chủ chỉ dựa vào INS.
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.419
    Đã được thích:
    13.494
    :-D hải Quân Nga đang loay hoay tự sướng với tàu 700T, hay mấy đống đồ đồng nát từ thời Liên Xô, thì hải quân Mỹ đã ở tầm vũ trụ khác, hiện nay, hải quân Mỹ liên tục giao chiến với UFO :-D :-D:-D:-D

Chia sẻ trang này