1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    Cập nhật lại kết quả cho anh em!

    Nếu VN thắng Malay, thua UAE thì VN có 14+3-6 = 11 điểm.

    Bảng A: Trung Quốc 13 điểm. (Còn 2 trận). 1 trận với Maldives, 1 trận với Syria. 13+6-6=13 (nếu thắng Syria). Nếu Trung Quốc thua Syria thì Trung Quốc có 13+3-6=10 điểm -> Nên cổ vũ Syria

    Bảng B: Jordan 13 điểm. (Còn 2 trận). 1 trận với Kuwait (10 điểm) và 1 trận với Aus.
    Jordan thắng hết thì 13+6-6=13 điểm.
    Còn nếu Jordan thua Kuwait thì Jordan về vì trận cuối Kuwait gặp Đài Loan còn Jordan phải gặp Aus. Kuwait 10+6-6=10 điểm. -> Nên cổ vũ Kuwait.

    Bảng C: Iran 12 điểm. (Còn 2 trận). 1 trận với Cambodia, 1 trận với Iraq (14 điểm).
    Iran thắng cả 2 trận -> Iran đầu bảng. Iraq nhì bảng 14+3-6 = 11 điểm.
    Iraq thắng cả 2 trận -> Iraq đầu bảng. Iran nhì bảng 12+3-6 = 9 điểm. -> Nên cổ vũ Iraq

    Bảng D: Uzbekistan 12 điểm. (Còn 2 trận). 1 trận với Yemen, 1 trận với Saudi Arabia (14 điểm).
    Uzbekistan thắng cả 2 trận -> Uzbekistan đầu bảng. Saudi nhì bảng 14+3-6 = 11 điểm.
    Saudi thắng cả 2 trận -> Saudi đầu bảng. Uzbekistan nhì bảng 12+3-6 = 9 điểm. -> Nên cổ vũ Saudi

    Bảng E: Oman 12 điểm. (Còn 2 trận). 1 trận với Bangladesh, 1 trận với Afghanistan.
    Oman thắng cả 2 trận. 12+6-6 = 12 điểm.

    Bảng F: Tajikistan 10 điểm (Còn 1 trận).
    Tajikistan thắng Myanmar thì Tajikistan có 10+3-3 = 10 điểm. Vì Tajikistan 1 thắng 1 thua với Mông Cổ bét bảng.

    Bảng H: Lebanon 10 điểm. (Còn 1 trận với Hàn Quốc). Nếu thắng Hàn Quốc thì Lebanon 13 điểm. -> Nên cổ vũ Hàn Quốc.

    Như vậy trong trường hợp VN thắng Malay, thua UAE thì các đội nhì bảng thì các đội có thể hơn điểm VN là (tính trong trường hợp xấu nhất)

    Trung Quốc 13 điểm (Bảng A), Jordan 13 điểm (bảng B nếu Jordan thắng Kuwait), Iran 11 điểm (bảng C), Saudi Arabia 11 điểm (Bảng D), Oman 12 điểm (Bảng E), Lebanon 13 điểm (Bảng H)

    Nhưng hiện tại do bảng B, C, D thì Kuwait, Iraq, Saudi Arabia đều đang cạnh tranh cực kỳ gay gắt. Đặc biệt là Iraq, Saudi Arabia rất dễ mất ngôi đầu bảng vì đều phải quyết tử với đội cạnh tranh trực tiếp (tình thế y hệt bảng G) khi thằng đầu bảng 14 điểm, nhì bảng 12 điểm và còn gặp nhau 1 trận sinh tử. Bảng H thì Hàn Quốc chắc chắn đầu bảng. Trận cuối xem thái độ Hàn Quốc đá với Lebanon như thế nào.

    Nếu Iraq thắng Iran, Saudi Arabia thắng Uzbekistan thì Việt Nam chỉ kém điểm Trung Quốc thôi và chắc suất vào vòng 3.

    Nếu Trung Quốc mà thua Syria, Lebanon thua Hàn Quốc thì Việt Nam có khi còn đứng đầu trong các đội nhì bảng.

    Quan trọng nhất thắng Mã lai là bắt buộc
  2. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.957
    Đã được thích:
    1.789
    jesuisbanal thích bài này.
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Có comment là bóng đá Indo đi sau mình 10 năm, vì trận hôm trước Ỉn cũng chơi chặt chân đối thủ y như Hoàng bò, Hoàng Thịnh.

    Mà thực ra trận hôm trước mình bóp nghẹt Indo luôn, cả trận nó đâu có 2-3 cơ hội, không như mình ngày xưa đá kém vậy mà tận dụng được cơ hội thì cũng ko thua đâu. Thế mới thấy trình bóng đá Việt nó lên thế nào.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.169
    Đã được thích:
    5.380
    Trận này Đìn Tùn làm tiền đạo đá chính đây. Các ông xem mà thấy cái nhận định là thằng sút kém nhất của VN từ trước tới giờ có đúng không. Sút chả khác mẹ gì nghiệp dư, như đuổi ruồi luôn. Phạch phạch như cầm chổi xể đập vào quả bóng.
    Mà nghĩ lại cũng thương mấy lão HLV đời trước. ** cầu thủ như thế này gặp tôi tôi cũng dẫn cho đủ quota cầm đủ lương chứ hi vọng mẹ gì.
    Đỡ quả bóng không xong, tư duy thì ngu đần, kĩ thuật thể lực thì như cái con ccc, đá thì rình rình ăn chân đối thủ. Ghen ăn tức ở gì ko biết chứ ko có cái lứa U19 JMG nó làm thay đổi tư duy và đặt nền móng cho đào tạo trẻ thì còn c** mới được như bây giờ.

    Trận gặp Mã có cái hay là nó cũng bắt buộc phải thắng mình, đá kiểu phòng ngự phản công là mình khoái nhất, coi như test hệ thống trước lúc gặp UAE. Mã trình nó hơn Ỉn, nhiều thằng to khoẻ, nó mà đá thẩm du đổ xe bus mình khoan cũng khó chứ ko hề dễ, nhất là khi không có đội hình mạnh nhất hiện tại. Nhưng nếu nó cũng bị sức ép phải tốc váy thì khả năng Mã đòi ép được Vịt mà vẫn cân bằng ổn định ở hàng thủ là ko nổi.
    nhnglhn thích bài này.
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    thắng Mã là bắt buộc và thực ra thằng Mã k có vẹo j ngoài cái mác nhập tịch, Tây ba lô cỡ same same hoặc kém hơn tây Vleague.
    Đấy rồi xem, vào trận rồi Mã lại tự cóng, sau trận k hiểu vì sao thua Việt =))
    nhnglhn thích bài này.
  6. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Mã 99% loại nên nó buzz tinh thần kiểu "chúa chết thì trạng cũng băng hà" nên cẩn thận là điều cần thiết . May mắn lớn nhất của chúng ta là Mã vô tình mất đi lợi thế sân nhà nên cửa thắng của mã trước VN giảm đi đáng kể tuy nhiên điểm đáng lo nhất là tuyến tiền vệ dễ gãy khi Tuấn Anh chưa biết thế nào khả năng đá tiếp 2 trận tới chắc chỉ 50/50, Hải thì trận Mã bị Out nên mất đi 1 thằng gây đột biến. Xuân Trường thì đá với Indo có thể quẩy 1 phần do Indo nó non nên tạo nhiều khoảng trống cho Trường nó hoạt động, gặp Mã chưa chắc Trường nó có đất diễn nhiều chưa kể điểm yếu của ku Trường là thể lực nên đá Full 90' là cả 1 vấn đề lớn, Minh Vương thì đá ở HAGL tương đối ổn tuy nhiên mỗi lần lên tuyển có cảm giác bị cóng ( chưa kể thể lực chưa biết có hồi phục 100% chưa ). Trận tới mà không may dính hòa + 1,2 ông tiền vệ có vấn đề chấn thương là thảm họa với VN chứ chẳng chơi. Sợ nhất Tấn Trường dễ động kinh khi gặp Mã cảm giác nó sẽ là người bóp đồng đội . 1 điểm đáng lo khác là công tác trọng tài có lẽ do dịch này nọ nên AFC có vẻ lỏng lẻo trong việc phân công nên hàng loạt sai sót hệ thống diễn ra.
    - Một số cập nhật tình hình chấn thương hàng tiền vệ
    + Tuấn Anh hiện tại chấn thương phần mềm nhưng đi lùi khó khăn ... ( 90% ko ra sân gặp Mã, còn UAE chắc 50/50 )
    + Đức Huy thì mới bị chấn thương trong buổi tập chả biết thế nào .

    Lần cập nhật cuối: 09/06/2021
  7. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.383
    Đã được thích:
    3.521
    Mã lai kể cả đá chơi nó cũng muốn ăn mình, mót thắng VN lắm rồi, y hệt ngày trước VN mót thắng Thái lan. Park sẽ triệt để lợi dụng điểm tâm lý này.
  8. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Các bác cứ lo quá :D Ban huấn luyện và cầu thủ cẩn thận là OK rồi. Mình xếp hạng 9x, nó 15x, ko thắng được thì buồn cười. Ko những vậy, nếu ko thắng được đội xếp thứ 4 của bảng thì việc ko vào được vòng tiếp theo là xứng đáng chứ ko phải là tiếc nuối.

    Đó là chưa kể giải Malaysia cả năm ngoái đá có 11 trận, năm nay mới đá 13 trận từ đầu tháng 3 đến đầu tháng 5, nên match-fit của các cầu thủ Malaysia là 1 dấu hỏi.
    nhnglhn thích bài này.
  9. nguoidikhaihoa

    nguoidikhaihoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2016
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    104
    Park thấy Ỉn xơi được nên chỉ đạo TA giả đau nhé. Trận Mã nghỉ để trận gặp UAE
  10. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Mình mới xem kết quả các trận sân nhà của Hàn trong các giải vòng loại Asian Cup & WC thì từ 2008 đến giờ (trước đó lâu quá rồi nên chả xem), trên sân nhà, Hàn mới chỉ thua 1 trận vs Iran, hoà 3 trận vs Iran 2 trận và Saudi 1 trận. Tất cả các trận khác, gặp bất kì đối nào, ở vòng nào, Hàn cũng thắng :D
    nhnglhn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này