1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    Quả Pen hqua của Toàn có lẽ gặp tài khác là dễ thẻ vàng hoặc cho qua, thằng Mã gài chân là có nhưng nó diễn ra vài giây xong Toàn nó cảm giác theo không kịp quả đó nó ngã "ăn vạ" nên mới có chuyện chúng ta thấy được động tác gài chân của Mã xong 1 khoảng sau Toàn mới ngã cách xa nó như thế ... Nói chung Tài có phần ưu ái cho chúng ta Hqua, còn tình huống V.Hậu bị phạt Pen là rõ ràng hoàn toàn !!
    - Trận tới áp lực của VN đẩy hoàn toàn sang cho UAE quan trọng là nhập cuộc thế nào .
    nhnglhn thích bài này.
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    trận vs UAE rất quan trọng, k phải là mình dù đi tiếp rồi mà đá lỏng chân, mà phải chứng tỏ được thực lực của mình.
    Nếu mình thắng UAE, hoặc cùng lắm là hoà thì cả ĐNA sẽ nhìn mình vs con mắt khác
    mình mà thịt được UAE ngay trên sân nhà của nó thì vào VL thứ 3 chả sợ bố con thằng nào đâu, thật đấy
    nhnglhn thích bài này.
  3. haogreaves

    haogreaves Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    156
    Đang trên đà hưng phấn này thì quyết đập luôn moẹ UAE lấy lại thể diện cho ĐNA, tụi UAE này mà ko có covid thì dễ gì ăn 3 trận vừa rồi ngon như zẫy. Quyết đập cho out luôn đúng ko bác
    nhnglhn, traodoi888vanhleg thích bài này.
  4. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1.773
    Tiến Linh chơi trung phong khá giống Miroslav Klose khi xưa, không màu mè, chọn vị trí tốt, chơi một chạm khá, chơi đầu tốt.
    nhnglhntraodoi888 thích bài này.
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    giải quyết đc thằng Mã, trận gặp UAE mình dễ đá hơn nhiều, có khi mình lại lên đồng =))
    trận gặp Mã đúng là trận cầu sinh tử, mà dưới thời Park đá những trận sinh tử VN thường đá rất khét =))
    UAE chỉ có duy nhất 1 cửa phải thắng, thua hay hòa thì cũng đều bị loại, nó sẽ đá với đôi chân đeo chì nếu 30p đầu tiên ko làm ăn j đc với mình.
    thằng UAE bị loại thì cũng vui, 3 trận thắng hoành tá tràng trước Mã, Thái, Indo coi như công cốc =))
    nhnglhnhaogreaves thích bài này.
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Trọng tài đứng cách vài m, không bị che mắt, quan sát cực kỳ rõ ràng --- > ông ta thấy rõ sự va chạm trước đó nên thổi phạt là dĩ nhiên thôi. Tác động ngăn cản tiền đạo đối phương di chuyển nhận bóng trong vòng cấm thì chả lý gì mà k thổi. Các ông cứ xem lại vị trí của trọng tài trong pha bóng đó sẽ thấy.
    Hậu vệ Malaysia thấy trọng tài đứng đúng góc chiếu tướng, nhìn toàn bộ pha va chạm FULL HD k Che nên chán luôn chả thanh minh thanh nga gì.
    --- Gộp bài viết: 12/06/2021, Bài cũ từ: 12/06/2021 ---
    nhnglhn, traodoi888, SAM2_AK471 người khác thích bài này.
  7. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.699
    Đã được thích:
    1.363
    Nhìn vào bảng D thì mọi người đều mong Iran không thắng Iraq để VN nếu nhì bảng thì cũng hơn Iran. Tuy nhiên, bảng D còn 1 khả năng thuận lợi nữa : đó là Iran thắng Iraq tù 3-0 trở lên, thì sẽ đè được hiệu số của Iraq xuống, và VN sẽ có cơ hội. Tính toán chi tiết như sau :

    Giả sử trận sau VN thua UAE 0-1. Khi đó trừ đi số điểm và số bàn thắng - thua với Indo thì số liệu sẽ như sau :

    Điểm : 11
    Hiệu số : +2 (4 bàn thắng - 2 bàn thua)

    Cũng giả sử trận sau Iran thắng Iraq 3-0. Khi đó trừ đi điểm và số bàn thắng - thua với Campuchia thì số liệu sẽ như sau :

    Điểm : 11
    Hiệu số : +1 (6 bàn thắng, 5 bàn thua)

    Tức là VN thua UAE 1 quả, thì Iraq phải thua Iran 3 quả trở lên, thì bảng D vẫn sẽ có lợi cho VN. Hoặc nếu Iraq không thua Iran là tốt nhất. Còn nếu Iraq thua Iran 1 hoặc 2 quả thì bất lợi cho VN

    Thực tế thì nếu nhì bảng, VN hiện nay chỉ hơn đội nhì bảng F (Tajikistan hoặc Kyrgyzstan). Với đội nhì bảng H (Lebanon) thì sẽ biết kết quả vào đêm chủ nhật - khả năng cao là Hàn sẽ thắng Lebanon

    Còn cần 1 đội nhì bảng nữa ở dưới VN thì cũng hên xui, chưa biết được. Trận Iran-Iraq chỉ đá trước mình 15'. Các trận Arab Saudi-Uzbekistan, Trung Quốc - Syrie, Úc - Jordan đều đá sau mình, họ có lợi thế tính toán hơn mình. Đặc biệt là trận Trung Quốc - Syrie thì tôi thấy chả có hy vọng gì cả. Syrie đã có vé, còn TQ chỉ cần hoà là hơn mình. Về phần VN thì ông Park bị cấm chỉ đạo

    Tuy nhiên, tôi vẫn linh cảm VN sẽ tiến xa ở giải này. Biết đâu đến khi đá play-off liên lục địa tranh vé vớt đi World Cup, ta sẽ gặp lại người quen cũ ở King's Cup 2019 - Curacao ! :D
    nhnglhn thích bài này.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Trận cuối mình lợi thế hơn mấy con Rệp rồi, đá cửa dưới với Rệp luôn là ưu điểm của ô Park, nếu 5-4-1 thì khả năng Phượng sẽ cắm 1 mình, bọn Rệp sẽ rất khó chịu đây >:)>:)>:)
    nhnglhn thích bài này.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Tôi nghĩ Việt Nam có khả năng đi WC được chứ không chỉ chuyện vòng loại dựa trên các cơ sở sau:
    -Lối chơi rất phù hợp kiểu ngựa ô, thủ chắc tấn công nhanh, hiệu quả. Kể cả những trận cần thắng mà đối thủ mạnh cũng sẵn sàng cò cưa đến những phút cuối. -Từ vòng loại cuối cùng Việt Nam bị định vị là cửa dưới nên các đội gặp Việt Nam đều xác định phải lấy được 3 điểm. Nhưng lấy điểm tối đa của Việt Nam bây giờ là rất khoai, và việc bị ăn lại là dễ xảy ra.
    -Các tuyến đều đang vào độ chín cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm. Độ tuổi cũng rất đẹp, trong đó nhiều thằng chinh chiến ở VL khi mới đôi mươi. Chiều cao, sức bền đã cải thiện rất nhiều.
    Tôi có hai linh cảm, 1 tốt 1 xấu.
    Tốt là ta được chào cờ ở WC.
    Xấu là sau đó bị loại ngay từ vòng bảng.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Thế này với e là linh cảm rất tốt :))
    nhnglhn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này