1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Đạn bắn mục tiêu tĩnh trên 1000m thì đã làm đc. Cái cần là đạn tandem nặng hơn cơ. Có nguyên lý là làm đc. Từ xưa đã làm đc RPG16 bắn tỉa 1500m rồi, cứ từ đó mà lấy cảm hứng. Một trái rocket ko có định hướng bằng ống phóng còn có đạn đạo của nó cơ mà.
    Đạn nạp sau cơ bản cần 2 người phục vụ bắn, còn nạp trc cần 1 người thôi.
  2. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.844
    Đã được thích:
    7.426
    Chà, chà.......cái vụ lấy RPG bắn tỉa; lấy tàu ngầm leo núi và lấy tàu vũ trụ làm tàu ngầm, lấy máy bay ném bom làm tiêm kích, lấy phân bò làm bom hạt nhân còn AK thì bắn đạn xe tăng, máy bay Su-57 mang bàn chải sắt này thì bắt đầu thấy mòi phắc cốp lai vãng đâu đây rồi :-D
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.156
    Đúng là nếu chỉ bắn mục tiêu tĩnh thì 50 năm trước mấy ông nông dân chân đất xứ vịt đã vác RPG-7 bắn 1000m vào căn cứ mỹ nguỵ ầm ầm rồi. Thậm chí còn bắn tỉa trúng xe tăng địch ở cự ly 900m kia kìa. Nhưng mà không hiểu sao 50 năm sau bọn tướng tá hiện nay lại không cho tiếp tục huấn luyện bài bắn RPG 1km này nữa.

    Chúng tôi nghiên cứu cải tiến súng B41 (qdnd.vn)

    Cũng may, tôi tìm được một cuốn sách bằng tiếng Nga ở thư viện của cục nói về nguyên lý cấu tạo của các loại khí tài ngắm bắn của súng pháo. Tôi mừng quá, say sưa tìm hiểu và dần dần cũng vỡ vạc ra. Sau một thời gian, chúng tôi đã tìm ra được quy luật phân bố góc phóng ứng với từng tầm bắn của súng B41 (từ 100 đến 1.000m), rồi từ góc phóng lập công thức tính toán góc ngắm của bộ phận ngắm cơ khí và góc ngắm của kính quang học. Trên cơ sở đó thiết kế được bản vẽ thước ngắm cơ khí cải tiến đến cự ly 1.000m.

    Chúng tôi tổ chức bắn thử ở Trường bắn Miếu Môn để kiểm tra tầm bắn từ 500 đến 1.000m với hai nội dung thước ngắm cơ khí và kính ngắm quang học. Tham gia bắn thử có đầy đủ các đồng chí trong nhóm vũ khí bộ binh lúc đó: Anh Lưu Hữu Tá, Lê Du Kiếm, Nguyễn Huấn, Đỗ Hữu Long và tôi (lúc đó, anh Trần Nhật là nhóm trưởng đang công tác ở chiến trường); các đồng chí ở Cục Quân huấn như anh Kha, anh Hùng và các xạ thủ của Trường bắn Miếu Môn như anh Vị, anh Đương...


    Việc bắn thử có kết quả rất tốt, khẳng định cách tính toán là chính xác, tuy nhiên, các loại đạn do Liên Xô, Bungari, Rumani chế tạo có bộ phận tự hủy cho nên bắn ở cự ly 1.000m thì thấy hiện tượng đạn nổ trên không trước khi chạm bia, vì vậy, chúng tôi kết luận chỉ bắn được 950m, còn các loại đạn của các nước khác có thể bắn ở cự ly xa hơn (trên 1.000m). Ngoài ra, ở các cự ly xa, đường đạn bị ảnh hưởng nhiều vì gió cho nên để bảo đảm xác suất trúng đích cao chỉ nên sử dụng bắn vượt tầm trong điều kiện mục tiêu cố định, thời tiết tốt, gió ít. Sau khi bắn thử thành công, tôi đã biên soạn tài liệu hướng dẫn bắn ứng dụng, tài liệu thiết kế thước ngắm cơ khí. Những tài liệu này được gửi tới các cơ quan và đầu mối của bộ (cả đơn vị ở chiến trường B).

    Khi đã nghỉ hưu, có dịp gặp gỡ bạn bè, tôi được anh bạn cũ là Đại tá Đỗ Đình Quảng, công tác tại Bộ tư lệnh Pháo binh, có thời kỳ chiến đấu ở Tây Nguyên, kể: Trong trận đánh ở Đắc Tô, chính mắt anh đã chứng kiến một chiến sĩ ta dùng súng B41 bắn cháy 1 xe tăng địch ở cự ly 900m...
    OnlySilverMooniloveubaby thích bài này.
  4. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Cuộc gặp cụ ông Biden và Putin, căng thẳng đến mức anh em phóng viên của hai phe Nga-Mỹ cũng choảng nhau nhiệt tình để có chỗ đứng tác nghiệp.
    Thấy có cả em gái la hét: Don't push me !

  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    chúng nó bẩu team Mỹ không muốn họp báo chung vì sợ Putin chiếm sân khấu, e không nghĩ vậy mà chúng nó sợ bác Biden lại thể hiện chứng mất trí nhớ người già thì nhục không để đâu hết :D
  6. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    363
    Các cụ yên tâm, việc huấn luyện dùng B41 bắn chính xác như súng bắn tỉa đang thực hiện ở khắp các quân khu từ 2013 đến nay, và anh em nó bắn khá lắm mình xem hết cả hồn, đó cũng là 1 trong những lý do mình dẹp cái RPG29

    Chiến thuật 2 RPG7 bắn cùng lúc vào cùng 1 điểm, thì ông nội ERA cũng không đỡ được. Tât nhiên là xe tăng phải đứng yên 1 chỗ, còn làm sao để nó đứng yên thì hehehe

    Tiết lậu bí mật quân sự là trọng tội, em chỉ dám nói thế thôi

    Xem ra cũng không ổn nếu đối phương dùng biển xe tăng, tuy nhiên kiểu gì thì cũng phải vào đô thị mà.
    OnlySilverMoontungsteng1 thích bài này.
  7. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov đã đến thăm và làm việc với các nhà máy của Irkust nơi có 59 chiếc SSJ-100 đang lắp , tận mắt xem MS-21-310 với cánh composite nội và động cơ PD-14 trình diễn


    souri thích bài này.
  8. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Cụ reactionary chết đi đc. BMP3 nó còn làm tiếp, BMD4 đang sắm ầm ầm, làm gì mà lạc hậu, người ta cố có đc pháo to và pháo nhỏ để chạy bb cho ngầu, đây có cả 2 cho thiên hạ thèm, Vjt còi rách ko sắm đc, chứ tàu cộng thừa tiền nó thửa hàng quân đoàn về cho cụ, cụ chê thế nó đày đi tân cương. Ống bương 100 giảm áp nhẹ hều mà cụ chê nặng j, có nó tự cân bằng càng mượt hơn, chạy bắn ngon.
    halosun thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.361
    Đã được thích:
    26.703
    Cụ có cái clip nào BMP-3 chạy bắn trúng mục tiêu di động không cụ. Chứ theo tớ cái khẩu pháo ấy cụ phải bắt xe địch trói lại cho nó đứng ngắm nghía bắn may ra trúng được ở 1000m với xác suất 50%
    --- Gộp bài viết: 18/06/2021, Bài cũ từ: 18/06/2021 ---
    VN nên thoả thuận mua nợ 2 chiếc MS-21-310 này tuỳ chọn nợ thêm 4 chiếc :-D. Mua về giao VASCO khai thác các tuyến TPHCM Côn Đảo Phú Quốc Rạch Giá Phnompenh Buôn Ma Thuột

Chia sẻ trang này