1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Đạn 57 mmHEAT, APFSDS-T, ... đủ sức bẻ gãy các loại xe bọc thép, tăng chủ lực của NATO

    [​IMG]
    halosun thích bài này.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Tớ chỉ quan ngại là không biết bắn có trúng không. Chứ trúng thì đạn 57 hiện đại có thể đọ với đạn 100 cổ đang lưu hành ở xứ ơ kìa
  3. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Bắn liên tục trúng ngay ấy mà, mà Indo nó mua về lắp còn gì chắc cũng bắn trúng 90% rồi ;-)

    [​IMG]
    halosun thích bài này.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Tớ thấy nước Nga dưới thời Putin còn hèn mọn hơn cả Bắc Triều Tiên, Iran.

    Tụi Mỹ quân đàn quân đống đưa mấy cái xuồng láo nháo vào lãnh hải Iran nó bắt trói nghiến lại quay phim chụp ảnh gửi cho cả thế giới coi chơi. Máy bay do thám Mỹ lớ xớ lại gần nó quất rụng không do dự. Tụi triều tiên còn to gan hơn bắt hẳn con tàu chiến to vật vả giam đến tận ngày nay. Trong khi Nga chỉ lôi cái xuồng coastguard với mấy cái máy bay cổ ra lạng lách may không cắm cmn đầu xuống biển.
  5. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290

    - Tàu Anh vào đúng 12 hải lý lấn có 1 tí thì bị tàu Coast Guard nó đuổi ra rồi , mục đích là để kích động Nga thôi. Bem là NATO có cớ tấn công Nga, đám IVAN cũng tinh chắc rồi
    Chừng nào tàu Anh cố tình vào sâu nữa mà không thực thi đổi hướng theo yêu cầu tàu chấp pháp Nga thì mới là vui.

    Lần cập nhật cuối: 25/06/2021
    halosun thích bài này.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Chưa chắc. Giống ta mua pháo 76.2ly về lắp cho tàu TP-400 bắn có trúng quái đâu :-D
  7. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Đám chăn bò đấu kiếm khan với nhau xong chưa thì bò vào đây chị mở yếm mà bẩu cho nghe:))

    Cách đây chục năm, cường quốc quân sự và kinh tế toàn cầu đang uy hiếp và cân solo cả Mỹ lẫn bè lũ tay sai, đồng thời cũng là đồng minh mà bọn Nga trắng cũng không khách khí bắn cháy tàu sau khi cảnh cáo trên sóng vô tuyến rồi dắt về giam. Bọn Anh cát lợn đã nghiên cứu kỹ vụ này nên cho chiếc tàu hàng mã vừa chạy sượt qua lãnh hải, vừa bấm giờ cầu chúa và mặc sẵn áo phao:D
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.747
    Đã được thích:
    10.146
    Cậu kùi cứ suốt ngày lấy chuyện quá khứ để bôi nhọ sự phát triển vươn lên từng ngày của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ bị liệt vào hàng ngũ bọn pản dzộng.

    Tàu pháo TTP-400 năm xưa bắn mục tiêu bay tự động bằng radar không chính xác là vì cân chỉnh chưa đúng, chưa sát. Chúng ta đã rút kinh nghiệm cực kỳ sâu sắc, chỉ định nhiều nhóm cán bộ suất sắc nhất ngành tích cực tham gia nghiên cứu tìm kiếm giải pháp khắc phục. Hiện nay đã vào nề nếp. Đã bắn là sẽ trúng từ loạt đạn đầu.


    Làm chủ hệ thống điều khiển pháo tàu AK176M (qdnd.vn)

    Để triển khai đề tài, nhóm nghiên cứu đã thực hiện các nội dung: Thu thập tài liệu kỹ thuật, khảo sát thực tế, tìm hiểu cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các khối A7-A10, vẽ dựng lại sơ đồ BUS nội bộ trong khối BU; chế tạo thiết bị trích xuất thông tin vào/ra của các khối A7-A10 phục vụ khảo sát các khối trực tiếp trên pháo; nghiên cứu thiết kế giá thử nhằm khảo sát các khối A7-A10 nguyên bản, kiểm tra các khối mới chế tạo A7-A10 tại phòng thí nghiệm; dựng lại sơ đồ nguyên lý, giải mã các thành phần không tường minh của khối A7, chế thử khối A7; vẽ lại sơ đồ nguyên lý, giải mã các thành phần không thông dụng của khối đệm vào/ra cho hệ truyền động thủy lực kênh tầm và hướng của pháo AK176M (khối A8), chế thử khối A8; chế thử khối khuếch đại tín hiệu điều khiển các nam châm điện và công tắc tơ cho hệ truyền động thủy lực kênh tầm và hướng của pháo AK176M (khối A9); chế thử khối biến đổi nguồn và bảo vệ nguồn cung cấp cho hệ truyền động thủy lực kênh tầm và hướng của pháo AK176M (khối A10).

    Các khối A7-A10 do Đại tá, PGS, TS Trần Xuân Kiên và cộng sự nghiên cứu, chế tạo đã được thử nghiệm hoạt động tốt tại một số đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân. Ngoài các tàu chiến dòng TT400TP, sản phẩm có thể được sử dụng trên hệ thống điều khiển pháo tàu AK176M của các dòng tàu chiến khác.
    Lần cập nhật cuối: 25/06/2021
    halosun thích bài này.
  9. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    8
    Súng pháo có truyền thống bắn ko trúng chắc 58k Mẽo chết do bị đá ném cả!
    Bất kỳ thằng ngu nào đi bắn chim bằng ná thun, nỏ,.. cũng phải canh me sao cho đến phát thứ 3 là phải trúng, ko có thì lấy cái lol mà ăn. Vậy mà chú Kuy nhà ta rao giảng trên đây đến mấy tháng rồi súng pháo Nga làm ra cho vui vậy thôi chứ bắn ko trúng. Nghe riết thành ra nhàm!
    halosun thích bài này.
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.601
    Đã được thích:
    18.414
    Mig 31 ở Syria. Quân đội viễn chinh mà nhìn nhếch nhác quá.

    [​IMG]
    OnlySilverMoon thích bài này.

Chia sẻ trang này