1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch Covid - 19 và hành động của chúng ta.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 26/03/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.747
    Đã được thích:
    10.147
    Người ta giữ lại giao diện quen thuộc để dễ hợp tác quốc tế và xuất khẩu thôi. Mã nguồn chúng nó sửa lại hết rồi. Bọn Nga bắt đầu lấy giao diện của win95 vào dùng trong hệ thống điều khiển khí tài PK sau khi bọn microsoft đã công bố mã nguồn để mọi người có thể tùy chỉnh lại theo nhu cầu.

    Đừng có lấy vải thưa che mắt thánh.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.352
    Đã được thích:
    26.693
    Ặc ặc... đấy tớ biết ngay. Microsoft công bố mã nguồn để ai muốn xài cứ sửa lại xài hoặc bán kèm sản phẩm. Vậy ắt bọn này quá ngu rồi. Cái này thì mít lại giàu trí tưởng tượng theo hướng ngược lại. Trên kia thì Mỹ điều khiển thế giới bằng win giờ ở đây Mỹ xả cửa hết mã nguồn win để sửa lại xài hoặc bán. Thôi mệt quá đi... hoàng mít không vào vai phắc cốp được đâu
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.747
    Đã được thích:
    10.147
    Chẳng ai bảo microsoft điều khiển thế giới cả, thế giới không phải chỉ toàn người ngu. Nó có ảnh hưởng nhất định, nhưng người dùng vẫn là yếu tố quyết định ai điều khiểu thế giới này. Người dùng có chức trách trên toàn thế giới bảo phải cẩn thận khi dùng các tiện ích công nghệ mà mình không biết rõ nó hoạt động thế nào. Hạn chế tối đa dùng các phần mềm mà ta không nắm rõ đầu ra-đầu vào trong các hệ thống trọng yếu. Do đó khi vẫn không biết mã nguồn của windows 10, nên chẳng có cái hình nào mà tướng lĩnh Nga, TBKT của Nga dùng windows 10 cả. Hay như Mỹ cấm không cho dùng các app của TQ trên phone cá nhân của quan chức, binh sĩ Mỹ. Một khi biết mã nguồn, bịt hết mấy cái cửa sau rồi thì muốn dùng cứ dùng thôi.

    Còn bảo cứ tin tưởng, người ta không có ác ý thì hãy nhìn vào mấy vụ tai nạn thảm khốc của Boeing năm rồi. Người dùng không biết mã nguồn của phần mềm điều khiển bay. Chỉ tin tưởng giao diện và mấy lời hứa nhấn nút này nó bay thế này. Kết quả phần mềm điều khiển bay thật sự có thể tiếm quyền điều khiển của phi công, máy bay rớt chết cả trăm mạng.
    cuchuoi_kt115 thích bài này.
  4. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Thế loay hoay 1 hồi thì theo mít bọn đế quốc nó có cài được mã độc vào trong bộ mã mRNA của vaccine để tẩy não dân ta không :-D nói đại đi để tớ còn coi bọn thực dân lai căng màu mè tá lả này nó đá bóng.

    Chứ cái winXP là cái win đầu tiên mà microsoft nó phải công khai 1 tí teo mã nguồn phần kết nối mạng để cho các bên thứ 3 viết application cài vào thay thế phần liên kết thông tin kết nối mạng vốn tích hợp chết trên các phiên bản trước đó và cả bản SP2, SP3 này. Các bản sau XP thì phần này là mở hoàn toàn. Hiện tại cài winXP trên máy tính không còn cần mua bản quyền nữa vì chả ai bán nên cài được cứ cài mà xài nên tụi Nga nó xài công khai. Nhiêu đó mà hoàng làm loạn lên là Nga sửa lại cả mã nguồn chỉ giữ cái giao diện XP cho dễ xài :-D
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.610
    Đã được thích:
    4.588
    Các ông bơm quá đà rồi. Xài winXP là bởi vì lúc thiết kế cái hệ thống đó ngoài đường Bùi Thị Xuân chỉ có bán đĩa XP thôi :-D. Đồ QS một khi đã nghiệm thu thiết kế rồi thì chả ai dám upgrade nữa, mấy cái đồ này hễ động vào thiết kế là một tiền gà bằng ba tiền thóc. Lại còn sửa mã nguồn mới chả backdoor :rolleyes:.
    kuyomuko thích bài này.
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.747
    Đã được thích:
    10.147
    bọn viettel lấy windows mấy để làm hệ thống VQ1-M vậy ?
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.352
    Đã được thích:
    26.693
    Thôi quay lại vấn đề là bọn Mỹ có cài mã độc vào trong đoạn mã mRNA của mấy cái vaccine Pfizer với Moderna được không đi các tay đao à. Nếu nó có cài thì tớ đề nghị xứ uỷ phong trường ta cử ngay đồng chí hoàng mít phụ trách sửa mã nguồn mRNA trong vaccine lại trước khi chích cho nhân dân nhoé =))
  8. Park_Hang_Seo

    Park_Hang_Seo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2018
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    204
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.352
    Đã được thích:
    26.693
    Tớ đề nghị cần lôi hết mấy tay rồ Nga tập tành rồ tầu dù cả tiếng Nga lẫn tiếng tầu không biết lấy nửa tự ra, thoi cho mỗi đứa 1 mũi xong đuổi về. Thời gian sau nếu không thấy lên tiếng gì thì cứ từ đó thống kê ra tỷ lên rủi ro tiêm vaccine tầu.

    Phnompenh tiêm gần 3 triệu người mà không ai chết kia mà
    Một công ty dược tại TP.HCM nhập khẩu 5 triệu liều vaccine Sinopharm
    hoangthohoa thích bài này.
  10. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Tiêm cho mấy tay đánh hàng Trung Quốc á cụ, bọn họ khoái lắm từ Bắc tới Nam

Chia sẻ trang này