1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch Covid - 19 và hành động của chúng ta.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 26/03/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.567
    Đã được thích:
    4.548
    Mỹ tài trợ cho trẻ em VN 20 triệu liều Pfizer theo chương trình Unicef, giao trước cuối năm. Để xem bao nhiêu cháu ngoan được chích.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    20 triệu liều Pfizer cho trẻ em, trước năm 2022. Sao nghe giống phắc niu vậy ?

    Tin tức hiện tại thì Pfizer chỉ được khuyến cáo tiêm cho trẻ em trên 12 tuồi. Trẻ từ 5-11 tuổi thì hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Ước tính đến tháng 9 thì mới có kết quả để báo cáo, xin xét duyệt.

    COVID vaccine for kids coming in weeks, Biden says. Pfizer says fall. (usatoday.com)
    Dr. Alejandra Gurtman, vice president of the Vaccine Clinical Research and Development at Pfizer, said an emergency use authorization was planned for the 5-to-11 age group in September or October during a presentation at a Johns Hopkins-University of Washington symposium on June 30. She said the 2- to 5-year-old group would follow soon after.
  3. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Chổ mình Vaccine dư thừa,chính quyền hạt từ chối nhận thêm nguồn Vaccine từ liên bang.Vaccine chích tự do và miễn phí,nhiều lúc đăng ký đến giờ cuối dân không đến vaccine phải đem hủy.
    Mấy chốt tiêm Vaccine vắng như chùa bà đanh,khủng hoảng thừa mà tỉ lệ dân chịu đi chích còn quá thấp,bó tay với dân Mỹ,chính phủ Mỹ đã quá nghèo khổ rồi mà cũng ráng lo cho dân mà dân họ chảnh quá.
    Cuối năm Mỹ sẽ có thuốc trị rồi nên cũng đỡ lo.
    --- Gộp bài viết: 23/07/2021, Bài cũ từ: 23/07/2021 ---
    Chính quyền Mỹ ruồi bu,đã nghèo mạt rệp mà ông con nhà mình đi tiêm 2 mũi Pfizer nó còn cho thêm 100$.
    Quái lạ.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Bắt đầu giao trước cuối năm chứ không phải giao hoàn thành trước cuối năm. Chả có ai giao nổi 1 cái đùng 20 triệu liều vaccine cả. Mà mấy cái này là để tiêm cho trẻ em đang học cấp 2-3. Nó chả liên quan gì đến các thử nghiệm tiêm cho trẻ 5-11 tuổi ở bài viết của tay mít trích từ usatoday cả.
    --- Gộp bài viết: 23/07/2021, Bài cũ từ: 23/07/2021 ---
    Việt Nam mà làm đúng trình tự bài bản như này có khi trở thành ngọn cờ đầu cung cấp vaccine recombined protein heo cho thế giới qua cơ chế COVAX lắm ấy chứ. Ta sắp biến 1 phần thế giới thành lợn rồi các cụ à :-D

    Chuyên gia WHO sắp đến Việt Nam hỗ trợ thẩm định các vaccine sản xuất trong nước
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.266
    Đã được thích:
    13.195
    :-DNanocovax cũng công nghệ với AZ các cụ đừng có bêu xấu :-D giờ tìm ra đối tượng nào có thể trở nặng khi nhiễm bệnh thì tiêm VX của Mỹ :-D còn 80% không có triệu trứng thì tiêm VX của Việt cũng được giai quyết khâu tâm lý, rồi mở cửa ra mà làm ăn thôi.
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Làm ăn với ai ? Bọn du lịch chúng nó bảo nước chúng mày tiêm vắc-xin chó má gì chẳng ai biết cả. Không đáng tin cậy, liệt vào danh sách đen cấm du lịch. Đến lúc thế giới phục hồi, sx đều đặn trở lại chúng nó lại kiếm cớ hàng hoá có nguy cơ lây truyền virus. Hạn chế nhập hàng từ các nước tiêm vắc-xin đểu thì thế nào ?

    Cái vụ vắc xin này ngoài chuyện cứu mạng thì nó còn là một hình thức trả tiền xâu để được vào sòng kiếm chác. Không keo kiệt được đâu.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.423
    Đã được thích:
    18.035
    Hoa Kì đặt mua thêm 200 triệu liều vaccine Pfizer, trong đó có 65 triệu liều dành cho trẻ em dưới 12 tuổi, sẽ được giao ngay sau khi vaccine được cấp phép để sử dụng cho trẻ em thuộc nhóm tuổi đó.

    P/S: Theo em mình đặt mua vaccine qua Hoa Kì là tốt nhất, vác bao tải tiền sang năn nỉ nó nhượng lại cho vài chục triệu liều, nếu nó sốt sắng đáp ứng thì tiện thể xin giảm giá luôn, nhể :D

    https://www.reuters.com/business/he...tent&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
  8. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.567
    Đã được thích:
    4.548
    20 triệu liều Pfizer đó là dành cho trẻ em 12 tuổi trở lên (cùng liều với người lớn), tài trợ theo chương trình COVAC UNICEF, được giao trước 2022. Tổng số liều Pfizer đang và sẽ về VN trong năm nay sẽ là 47 triệu liều (đủ loại hình vừa bán vừa tặng).

    Nguồn tin hình như toàn từ VN mà ra, không tìm thấy nguồn ngoại, không biết độ tin cậy là bao nhiêu:
    https://www.talkvietnam.com/2021/07...vid-19-vaccine-doses-for-vietnamese-children/
    https://www.unicef.org/vietnam/pres...rt-vietnams-access-covid-19-vaccines-official

    Vấn đề là 20 triệu liều này y chang loại cho người lớn, với tình hình VN hiện tại thì không biết có đến lượt trẻ em không nữa.

    Còn loại cho trẻ em dưới 12 tuổi hình như là liều khác, đang thử nghiệm chưa xong, chưa được WHO chấp thuận thì đâu mua bán cho tặng gì được.
  9. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    TTO - Trận khai mạc bóng chuyền bãi biển giữa cặp Marketa Slukova - Barbora Hermannova (CH Czech) với Megumi Murakami - Miki Ishii (Nhật) ở Olympic Tokyo 2020 đã bị hủy, sau khi nữ VĐV Slukova dương tính với COVID-19.
    [​IMG]
    Nữ vận động viên bóng chuyền Marketa Slukova bị loại vì nhiễm COVID-19 - Ảnh: Reuters

    Theo tường thuật của tờ The Sun, vài giờ trước khi trận đấu diễn ra, nữ vận động viên Marketa Slukova đã có kết quả dương tính với COVID-19. Điều này khiến Slukova và người đánh cặp Barbora Hermannova bị loại khỏi Olympic Tokyo.

    Trận đấu giữa họ với cặp đôi chủ nhà Murakami - Miki Ishii cũng bị hủy. Tính đến thời điểm này, đã có sáu trường hợp nhiễm COVID-19 trong đoàn thể thao CH Czech, bao gồm huấn luyện viên Simon Nausch, ngôi sao bóng chuyền bãi biển nam Ondrej Perusic, vận động viên bóng bàn Pavel Sirucek và vận động viên xe đạp Michal Schlegel.

    Slukova đã hết sức thất vọng và bật khóc khi không thể thi đấu tại Thế vận hội. Cô nói: "Thật là buồn cho tôi và Barbora, chúng tôi đã phải bỏ cuộc theo cách này. Chúng tôi đã khóc, rồi lại khóc.

    Tôi chỉ hy vọng không có vận động viên nào khác sẽ rơi vào hoàn cảnh như chúng tôi. Đây là ác mộng đối với bất kỳ vận động viên nào - những người đã tiến xa đến mức này, đến rất gần Olympic".
  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325

Chia sẻ trang này