1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.424
    Đã được thích:
    18.037
    Vì liều thứ 2 của Sputnik V khó sản xuất với công suất lớn nên nửa năm trước bọn RDIF mới gạ bọn Oxford hợp tác thử nghiệm tiêm liều 1 Sputnik V và sau đó thay liều 2 bằng AZ, tất nhiên là giấu biệt nguyên nhân chính đi. Hồi đấy bọn Nga vàng kêu ca làm thế khác gì trộn phấn với vôi .... Giờ thì chả biết ai là phấn còn ai là vôi :))

    Thấy bảo tháng 8 năm nay FDIF sẽ công bố dữ liệu thử nghiệm. Còn 20 ngày nữa, ko biết có đúng hẹn không?
  2. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Ra đầu tiên mà được WHO tới tháng 9 là sớm nhất mới phê duyệt là biết đồ ko ra gì. Vaccine kiểu cũ dạng Sputnik mua bản quyền sx chỉ phí tiền, mRNA mới là thượng sách
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
  4. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    1.227
    Cái này thì trắc trắn rồi! =))
  5. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290

    Moskva (Sputnik) - Thêm ba doanh nghiệp Nga đã nhận được quyền cung cấp các sản phẩm thịt vào Việt Nam, Rosselkhoznadzor cho biết trong một thông báo.


    “Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (DAH) đã cấp quyền cho ba doanh nghiệp Nga sản xuất thịt gia cầm và thịt lợn cung cấp sản phẩm", - nội dung thông cáo cho biết.
    Như Rosselkhoznadzor giải thích, danh sách các doanh nghiệp được công bố cập nhật trên trang web chính thức của Cục Thú y.

    [​IMG]
    © SPUTNIK / IGOR ZAREMBO
    Việt Nam cho phép thêm 7 công ty Nga cung cấp thịt
    Như vậy, đến thời điểm hiện tại 50 doanh nghiệp Nga có thể xuất khẩu thịt gia cầm, thịt bò, thịt lợn, các sản phẩm từ thịt và nội tạng sang Việt Nam.

    Rosselkhoznadzor sẽ tiếp tục mở rộng danh sách các doanh nghiệp Nga được quyền xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi sang Việt Nam, Cục cho biết thêm.

    Nhu cầu thịt lợn ở Việt Nam
    Việt Nam là nước nhập khẩu tất cả các loại thịt, do nhu cầu trong nước vượt quá khối lượng sản xuất trong nước. Thịt lợn là loại thịt được tiêu thụ chính ở đây, nhưng do dịch tả lợn châu Phi bùng phát vào năm 2019, vật nuôi giảm 11,5%, sản lượng thịt lợn giảm hơn 12%, trong đó nhập khẩu tăng đáng kể: năm ngoái Việt Nam nhập khẩu 268,5 nghìn tấn thịt lợn, tăng gần 44% so với năm 2019.

    Năm 2020, Nga trở thành nhà cung cấp thịt lợn lớn nhất cho Việt Nam cả về khối lượng và giá trị, với tỷ trọng trong tổng khối lượng nhập khẩu khoảng 24% về lượng và 29% về giá trị. Nga cung cấp 63,5 nghìn tấn thịt lợn, tính theo tiền - trị giá 130,5 triệu đô la
  6. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Có bạn nào nói: Nhật giàu có, hiện đại, quân sự mạnh, vũ khí công nghệ cao, được Mỹ chiếm đóng và bảo trợ quốc phòng, đổi lại Nhật trả tiền thuê lính Mỹ đóng quân ở Nhật.
    Thế nhưng có 4 cái đảo Nam Kuril thì từ 1945 đến nay là 76 năm rồi cũng chưa đòi nổi.
    Bọn Nga thì nghèo, đói, lạc hậu, quân sự lạc hậu, vũ khí thô sơ, chỉ có mỗi cái có vũ khí hạt nhân là hơn Nhật. Bù lại Nhật cho Mỹ chiếm đóng đất nước nên khả năng hạt nhân của Nhật cũng là của Mỹ, thế là team Nhật - Mỹ mạnh gấp nhiều lần so với Nga.
    - Nga đã từng đề nghị trả 2 đảo cho Nhật. Nhưng Nhật nhất quyết đòi đủ 4 đảo, không thì thôi.
    - Nga tức, ngày 08.7.2021, ngoại trưởng Nga Lavrob tuyên bố Nga không có tranh chấp gì với Nhật nữa (coi như khẳng định 4 đảo đã hoàn toàn thuộc Nga, không có tranh chấp lằng nhằng nữa).
    - Nga ném tiền vào củng cố liên tục hệ thống phòng thủ ở Nam Kuril. Đủ các loại vũ khí của Nga hiện diện ở đây.
    - Xem bản đồ thì thấy, Nam Kuril rất gần Nhật, và rất xa Nga, Nếu Nga yếu đuối nghèo đói lạc hậu như vậy, sao Nhật không tranh thủ lấy lại đảo nhỉ ?
    - Nga - Nhật mãi mãi chả ký nổi cái hiệp ước hòa bình.
    - Cái ngày Nhật lấy lại Nam Kuril xem ra còn rất xa. Đã gần 100 năm trôi qua, Nam Kuril chả còn dấu ấn gì của Nhật nữa.

    [​IMG]
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.735
    Đã được thích:
    10.131
    Sự háo danh đến bệnh hoạn của Putin.

    Putin orders to build up team of Russian specialists battling wildfires in Greece - Non-political - TASS
    Russian planes assisting in efforts to combat wildfires on Greece’s Peloponnese Peninsula - World - TASS
    Russian emergencies ministry’s Il-76 arrives at Turkey’s Antalya to extinguish wildfires - Society & Culture - TASS

    Emergencies ministry to send 3 planes and 200 rescuers to put out wildfires in Yakutia - Emergencies - TASS


    TNK, Hy Lạp cháy rừng lớn. Putin liền điện đàm thăm hỏi, lăng xăng đề nghị nước Nga sẽ giúp đỡ. Đã gửi đến TNK, Hy Lạp 16 chiếc trực thăng, và máy bay các loại để giúp chữa cháy. Máy bay IL-76 của Nga một lần có thể ném đến 42 tấn nước chữa cháy. Bừng bừng khí thế để mà thể hiện rằng nước Putin có khả năng, nước Putin có thiết bị, nước Putin đang đóng góp cứu vớt loài người.

    Tuy nhiên cả tháng qua rừng taiga bạt ngàn của Nga cũng đang hừng hực cháy. Khói lửa lan đến cả bắc cực. Ước tính tổng diện tích cháy đã lớn hơn tổng diện tích cháy rừng trên toàn thế giới cộng lại.

    Putin cũng lao vào chỉ đạo, điều động quân đội, ra lệnh không quân đem máy bay chở nước cứu rừng. Nhưng mà kết quả của 20 năm ngủ quên, thiếu chuẩn bị thì trang bị chữa cháy, và nhân lực của nước Nga ở khu vực Siberia rất mỏng. Siberia hiện có hàng trăm điểm cháy rừng, nhưng số lượng máy bay IL-76 hạng nặng có hạn không thể làm gì được ngoài việc cố giữ không cho lửa lan vào các khu dân cư. Rừng ở xa khu dân cư nếu cháy thì cứ để ông trời dập giúp.

    Thảm cảnh của người dân Nga. Nhân lực vật lực hiện đại của nước Nga thì được Putin điều động đi chữa cháy, cứu rừng bọn nước ngoài nhà giàu. Rừng vàng của nước Nga thì dùng xẻng mà cứu, cứu không được thì để ông trời lo.
  8. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Cái này là Liên Xô với Nhật đàm phán, trả 2 đảo phía nam cho Nhật đổi lại Nhật từ bỏ đòi hỏi với các đảo phía bắc và ký kết hòa bình. Cơ mà Mĩ dọa nếu dám làm thế thì Mĩ lấy luôn Okinawa nên là đàm phán đổ vỡ duy tri hiện trạng.

    Nhà em nhớ là vẫn còn archive cái bài báo đó của New York Times trên mạng ấy, cụ tìm sẽ thấy
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    Cchữa cháy rừng có bao Giờ dễ đâu cụ nhất là nó cháy trong khu vực sâu xa lực lượng mặt đất khó cần thiệp đc, Mỹ mấy năm cũng bị hoả hoạn chết cả dân lẫn lính cứu hoả mà can thiệp cũng khg hiệu quả đc

    lực lượng liên bang hỗ trợ Siberia tới giờ có 3 Il 76, 2 Mi 8, 2 Be 200, lực lượng không nhỏ chút nào nhưng hiện các máy bay rất khó hoạt động do khói dầy đặc quá khg thấy đường ném bom nc
  10. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Nói với con ấy thì nói cả ngày. Nó mù quáng và ngẫn nặng.
    Cứ hỏi những nước bị cháy rừng hàng năm, liên miên như: Australia, Brazil, Mỹ... thì thấy việc cháy rừng nó nguy hiểm và chữa khó đến mức nào.
    Có những con ngẫn nó mù quáng đến mức độ: Nga làm bất kỳ cái gì nó cũng không ưng, Nga ngồi im nó cũng chửi.
    Nghĩa vụ quốc tế là cứu giúp. Cháy trong nước bọn Nga nó cũng đang cong mông lên dập kìa. Nhưng nó ngồi máy lạnh nên ngu đến mức chưa biết rừng Siberia nó to đến mức độ nào. Và chữa cháy rừng nó khó khăn đến mức độ nào. Rừng bọn Nga nó bạt ngàn chứ không phải là vài mảnh rừng con con mà con Ngẫn này nó nghĩ. Chắc thỉnh thoảng được đi Tây Bắc với cả Quảng Bình nhìn thấy rừng cứ nghĩ rừng Nga nó cũng toen hoen như bên ta.
    Ho ho
    Não thế này mà đi bài Nga thì bọn Nga nó lại phải cười khẩy.

Chia sẻ trang này