1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Afganistan- Taliban (2021)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 12/08/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    Các nguồn chính phủ Mỹ giấu tên đang nói với báo chí về khả năng chính quyền Afghanistan sắp sụp.

    Các tay súng Taliban có thể cô lập thủ đô Kabul của Afghanistan trong 30 ngày nữa và có thể chiếm lấy thủ đô này sau 90 ngày nữa, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói với Reuters hôm thứ Tư dẫn nguồn tin tình báo Mỹ.

    Cùng ngày hôm nay, báo Mỹ Washington Post lại cũng dẫn lời các nguồn giấu tên nói Mỹ đánh giá Kabul sắp sụp.

    Theo tờ báo lớn này, một quan chức giấu tên nói rằng quân đội Hoa Kỳ đánh giá sự sụp đổ có thể xảy ra trong vòng 90 ngày. Những người khác nói với báo rằng sụp đổ có thể xảy ra trong vòng một tháng.
    Tất cả đều là các nguồn không nêu tên nhưng thông điệp gửi ra cho các cơ quan truyền thông lớn là rất rõ, rằng chính quyền Mỹ có vẻ không tin rằng Kabul có thể cầm cự quá vài tháng nữa.

    (Bbc)



    [​IMG]
    halosun thích bài này.
  2. Pinkolous

    Pinkolous Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    484
    Thật không hiểu kiểu gì mà Mỹ rút chưa được một hai tháng mà chính quyền Apga bên bờ vực sụp đổ được.
  3. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Mỹ thua rồi quá nhục oho
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Quan chức dân sự, quân sự thay phiên nhau từ chức, đám chóp bu nó đánh hơi khg ổn nên tìm đường chuồn cả rồi
  5. ABC2018

    ABC2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2018
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    260
    Chính phủ Afghanistan mà sụp thì lo nhất là Nga. Trước sau gì nó cũng xuất khẩu chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan vào các nước Trung Á.
  6. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Tàu nữa, cơ mà Taliban này hiền hơn Mujahideen và Nga cũng quen với khủng bố hồi giáo rồi, Taliban cũng thống trị Apga từ 1996-2001 ko lạ
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.626
    Đã được thích:
    18.469
    UAV Scan Eagle rơi vào tay Taliban ở gần Kunduz

    [​IMG]

    P/S: VN mình cũng có em này.
  8. Minhle123

    Minhle123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2017
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    378
    Taliban đã chiếm được thành phố chiến lược Ghazni của Afghanistan, thủ phủ thứ mười rơi vào tay quân nổi dậy, và chỉ còn cách thủ đô Kabul 150 km.

    "Taliban đã giành quyền kiểm soát các khu vực trọng yếu trong thành phố, như văn phòng thống đốc, trụ sở cảnh sát và nhà tù", Nasir Ahmad Faqiri, người đứng đầu hội đồng tỉnh Ghazni, hôm nay cho hay, thêm rằng giao tranh vẫn tiếp diễn trong thành phố, nhưng tỉnh lỵ phần lớn nằm trong tay quân nổi dậy.

    Taliban cũng xác nhận đã chiếm được thành phố, theo tuyên bố được phát ngôn viên của lực lượng nổi dậy đăng trên mạng xã hội.

    Ghazni, thủ phủ thứ mười rơi vào tay Taliban kể từ 6/8, nằm dọc cao tốc chính Kabul - Kandahar, đóng vai trò cửa ngõ giữa thủ đô và các thành trì của dân quân ở phía nam. Việc mất Ghazni có thể gây thêm áp lực lên lực lượng không quân Afghanistan vốn đang bị quá tải.

    https://vnexpress.net/taliban-tien-sat-thu-do-afghanistan-4339568.html
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.407
    Đã được thích:
    13.472
    [​IMG] :-D
  10. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Mỹ đã xin giải phóng quân Tháp Lợi Ban cho lập hành lang bay và cầu không vận để đưa ngụy A Phú Hãn đu càng. Chiến dịch ngàn tỷ Mỹ kim đi tong rồi!

Chia sẻ trang này