1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Afganistan- Taliban (2021)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 12/08/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    231
    Mình nói từ đầu rồi còn gì, những người có tâm huyết bị loại bỏ 1 cách có hệ thống, thì đừng hi vọng về 1 chính quyền theo Mỹ có thể hoạt động có hiệu quả. Lý do thì ... ;)
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.654
    Đã được thích:
    18.563
    3 thiếu niên (trẻ măng, có thể sống ở chế độ mới mà ko sợ bị Taliban trả thù) bám vào bánh máy bay và rơi xuống đất. Thảm kịch!

    [​IMG]
  3. bsb_long

    bsb_long Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    19
    “khủng bố” là từ mà bọn tâm lý chiến của rợ ALXX rất hay dán nhãn cho bọn nào không chịu làm nô lệ cho chúng.

    Hiểu nôm na thì rợ ALXX nói gì thì bạng cứ xoay ngược 180 độ là sẽ ra bảng chất vấn đề.

    Rợ ALXX bảo Ta Li Ban “khủng bố” chứ chắc gì 100% dân Áp Gha họ nghĩ vậy. Phải có sự ủng hộ to lớn của nhân dân Áp-gha thì nó mới được tới 20 năm nằm gai nếm mật như thế. Bạng nhìn ra cạnh nhà mình đi, Khmer đỏ khi dân Căm nó không theo nữa rồi thì nó sẽ tự diệt vong, dù quân triều đình đã rút hết rút sạch!

    VN mình cũng thế, dân vùng bị lũ quét có phù sa bồi đắp sang vụ tha hồ cày cấy màu mỡ, tôm cá về be bờ nuôi trồng lại chả mất vốn, người thành thị lại cứ kêu khổ thay cho họ rồi a dua quyên góp theo lũ show bitch.

    Người miền ngược cái bụng quen ăn độn sắn ngô từ bé, trẻ con từ bé quen cởi chuồng lăn lê bờ nương gốc rẫy sống vui sống khoẻ, người miền xuôi lại cứ ỉ ôi lo họ đói họ khổ rồi quyên góp từ thiện chụp ảnh seo phi, rốt cuộc chỉ làm hư trẻ con đi làm ăn xin thôi.

    Đất có sông, thổ công có hà bá, để họ tự sinh tự diệt đi bạng. Đất của người Áp-gha thì hãy để cho người Áp-gha lo, vậy mới hợp với lẽ tự nhiên.

    Lưu ý, người Áp Gha đúng nghĩa ở đây là những người sinh ra lớn lên và xác định gửi nắm xương tàn trên đất Áp-gha!

    Ta Li Ban có phải khủng bố hay không thì hãy để nhân dân Ta Li Ban tự pháng xéc, chứ rợ ALXX và nguỵ Kabul đu càng vì không phải là người Áp-gha nên không có quyền pháng xéc đâu bạng ạ!
    Lần cập nhật cuối: 16/08/2021
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.654
    Đã được thích:
    18.563
    Có những đất nước đang yên bình mà khối người có tâm huyết vẫn bị loại bỏ 1 cách có hệ thống đấy thôi. Nói gì đến cái đất nước Afghanistan loạn lạc kia.

    Bác đừng có lí tưởng hóa mọi thứ. Ko có sự hoàn hảo trong việc xây dựng một đất nước tan nát vì chiến tranh, đang được nuôi dưỡng bởi một quốc gia giàu có nhưng xa lạ về văn hóa đâu.

    Bác phải đặt ra một câu hỏi chính xác. Bởi vì chính quyền do Mĩ dựng lên còn xa mới đạt tới sự hiệu quả, hoặc thỏa mãn mong muốn của bác nhưng chốt lại thì nó có hiệu quả hơn chính quyền tương lai của Taliban không??
  5. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Khách khách:))

    Nhân vụ tháo chạy của Mỹ quốc và sự sụp đổ nhanh chóng của nguỵ A Phú Hãn, nhiều cháu trẻ trâu chưa ráo máu đầu nhảy ra nhao nhao nhể[-(

    Việc của A Phú Hãn hay để người A Phú Hãn giải quyết. Nếu như trước khi sụp đổ, sứ thần của nguỵ A Phú Hãn tới nước nam ta đã hết lời khen ngợi mô hình kinh tế và mong là tấm gương cho đất nước A Phú Hãn học theo đặng hồi sinh và thịnh vượng, thì nay sứ thần của A Phú Hãn thời bộ đội Tháp Lợi Ban thắng lợi trong chiến tranh giải phóng dân tộc sang giao thiệp thì nước nam ta cũng có thừa kinh nghiệm để giúp người A Phú Hãn mới tái hoà nhập với thế giới mà vẫn giữ được bản sắc và độc lập dân tộc.

    Chị tin rằng trong một tương lai không quá gần, lãnh tụ Tháp Lợi Ban của nước A Phú Hãn độc lập và thống nhất cùng tổng trưởng Mỹ quốc tự do dân chủ sẽ được nắm tay chị để hàn gắn thù hằn mà khép lại quá khứ, hướng tới tương lai theo "Mô hình Hà Nội" hay "Thể thức Thăng Long";;)

    Cuối cùng chỉ có bọn thích hốc bơ thừa sữa cặn và bợ đỡ ngoại bang mới mong có một suất trên những chuyến tàu di tản nhục nhã đó thôi[-X

    Khách khách:)):))
  6. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    231
    Sai rồi, như tổng thống nhiệm kỳ trước ở Afghanistan, trước khi về hưu bị cáo buộc tham nhũng 1 cách gay gắt bởi Mỹ nhằm loại bỏ các di sản của ông ta (tấn công cả gia đình ông ta). Sau 7 năm, người Mỹ hình như vẫn chưa chứng minh được cái mình cáo buộc (giống như lọ muối năm nào). Câu hỏi vẫn là cái người Mỹ cần ở Afghanistan là gì, tại sao những người tâm huyết bị loại bỏ 1 cách có hệ thống như vậy.
    Còn cái anh bạn định lái về đất nước nào đó, cái đó chưa chắc đã đúng đâu nhé (với đám dân túy, làm ít phá nhiều). Còn với đất nước nào đó ở Tây Bán cầu với nhiệm kỳ trước thì cũng có thể thật nếu mình hiểu sai ý ;)
    ttanh919 thích bài này.
  7. Minhle123

    Minhle123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2017
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    378
    bình thường nội chiến Mỹ miền bắc thắng miền nam cũng đầy tay phải chạy qua Mexico, hay cách mạng Mỹ nổi tiếng khi phe thuộc địa thắng những người ủng hộ hoàng gia cũng phải chạy qua Canada, đã chiến tranh anh dám tham chiến thì phải có gan chịu hậu quả thôi, ngoài sa trường lính chính phủ bắn lính taliban thì cũng giết nhau chứ có ôm ấp nhau quái đâu mà bác thấy cái này lại lạ, nên vui vì ít nhất lãnh đạo taliban khẳng định sẽ ko có trả thù là hơn, nói thế chứ dưới quyền thì ko biết được dù sao nhiều kẻ vì thù hận người nhà bị đối phương giết mới gia nhập taliban

  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Dạo này Misen Hùng văn vở thế :D
    bsb_long thích bài này.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.654
    Đã được thích:
    18.563
    Bác sa đà vào tiểu tiết quá. Nên thôi em dừng :D
  10. Minhle123

    Minhle123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2017
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    378
    https://zingnews.vn/hau-truong-cuoc-di-tan-muon-mang-cua-my-khoi-kabul-post1251511.html
    Hậu trường cuộc di tản muộn màng của Mỹ khỏi Kabul
    Khi Taliban tiến vào Kabul, lác đác có những tiếng súng vang lên gần sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô, con đường duy nhất để di tản khỏi Afghanistan. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước ngoài tìm nơi trú ẩn ngay lập tức.

    Cuộc di tản muộn màng, mà Lầu Năm Góc ước tính sẽ đưa 20.000 người Mỹ cùng một số lượng không được tiết lộ công dân Afghanistan rời khỏi Kabul, phản ánh chính xác câu chuyện của toàn bộ cuộc chiến 20 năm, đó là việc Washington hoàn toàn không biết thực tế nào đang xảy ra trên chiến trường.

    Cuộc di tản hỗn loạn những ngày qua là bằng chứng mới nhất cho một chuỗi những dự đoán lạc quan tếu của Washington, rằng Taliban đang vỡ vụn, quân đội chính phủ sắp kiểm soát hoàn toàn đất nước, hay chính quyền Kabul không lâu nữa có thể tự đứng trên đôi chân của chính họ.

Chia sẻ trang này