1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch Covid - 19 và hành động của chúng ta.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 26/03/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.649
    Đã được thích:
    18.544
    Bác đọc lại bài em xem nào. Em không có đề nghị lãnh đạo VN chích Nano Covax ngay lập tức???? Mong muốn của em là lãnh đạo mình nên học tập lãnh đạo Đài, Iran, họ chích vaccine nhà tự trồng sau khi vaccine đấy được cấp phép bởi cơ quan quản lí dược phẩm Đài, Iran.
  2. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Đá nhè ra khúc xương, cả đám vàng vện xô vào ủng oẳng tranh nhau như thế trong lúc dịch bệnh thế này có đáng không? Lãnh đạo như mấy chị đây nghĩ khác với đám dân đen hiếu sự nhá! Khác thế nào thì lên chõng làm lãnh đạo với chị sẽ biết:-w
  3. Pinkolous

    Pinkolous Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    484
    À, ra thế. Tôi xin lỗi anh vì không đọc kĩ bài của anh.
    Quan điểm của tôi, vẫn là Bộ Y tế và WHO cấp phép thì tiêm. Không thì thôi, lãnh đạo không phải làm màu, vaccine nó là tiền, là xương máu nhưng nó cũng là mạng sống của nhân dân.
    Tôi tìm đọc trên mạng thì vaccine này của anh Đài cũng chưa hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 3. Các bác có thể nhờ google dịch đoạn dưới.
    未完成三期试验
    由於高端疫苗是采用「免疫桥接」(immunobridging)技术,以AZ疫苗的「中和抗体」做为替代疗效指标,是全球首款以「免疫桥接」技术研发并投入紧急使用的新冠疫苗,因此遭部分医界人士质疑其有效性。

    医界看法普遍分为两种。一是因疫情紧迫性,可接受先以「免疫桥接」技术认可通过使用,但三期试验仍得进行,另外一种看法则认为,「免疫桥接」技术通常用於疫苗修正使用,因此疫苗应该完成三期试验後,再提供民众施打。
    Nguồn: https://m.dw.com/zh/蔡英文领打高端疫苗-三名普通民众接种后不适/a-58953678
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.649
    Đã được thích:
    18.544
    Việt Nam mình rồi sẽ làm giống hệt Đài, Iran, Mĩ, Nga, Trung quốc .... chỉ cần thử nghiệm Nanocovax phase 3 đạt hiệu quả là sẽ đem tiêm đại trà ngay, xin phép từ WHO để sau. Còn bác còn em, chúng ta chờ xem có đúng như thế ko nhé.

    Medigen của Đài chưa hoàn thành thử nghiệm phase 3 (thử nghiệm xem hiệu quả của kháng thể) vì cả hòn đảo ko có đủ lượng mẫu cần thiết (số người mang virus trong tập hợp mẫu) cho việc thử nghiệm. Cái khổ của bọn chống dịch tốt quá là thế đấy. Giờ đem ra nước ngoài thử nghiệm thì vừa tốn thời gian vừa không kinh tế.
    OnlySilverMoonhinado thích bài này.
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.627
    Đã được thích:
    4.607
    Kết quả 3a nanocovax chỉ mới chứng minh được yếu tố an toàn (trên 1000 người tham gia), chưa chứng minh được yếu tố hiệu quả. Về mặt khoa học thì chưa cấp phép sử dụng khẩn cấp là đúng rồi. Tranh cãi nằm ở điểm có nên cấp phép "có điều kiện" hay không.
  6. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Mả chả bây! Chỉ có loài lợn mới bảo vacxin trong trường hợp khẩn cấp dùng cho đất nước mà bảo chờ quốc tế công nhân rồi mới tiêm. Ngày xưa cha ông bây ( VNDCCH)chờ Quốc tế công nhận thì xuống mồ cả rồi.
    --- Gộp bài viết: 24/08/2021, Bài cũ từ: 24/08/2021 ---
    nếu các vãcin mà các nước đc WHO cấp của các nước có nước nào hoàng thiện đầy đủ theo quy định không. Cùng lắm thì 3a.
    Vacxin nội địa thì dòng tiền mua vãcin nó nằm ở đâu. Hãy là chạy ra đế quốc. Chờ Bọn đế quốc cấp chứng nhận cho tụi bây thì chỉ còn là thây ma thôi.
  7. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    231
    Lại ba cái trò lấy anh dân túy ra khoe, không biết có để ý cháu ông ngoại họ gì, quê ở đâu không? Ba cái trò dân túy làm màu nhưng phá hoại đằng sau như anh dân túy hay lãnh đạo thành phố làm bao công sức chống dịch cả nước hơn năm nay xuống sông xuống biển cả. Làm hình ảnh thì tốt, nhưng làm việc thật còn quan trọng hơn nhiều, chứ chửi tin tin rồi lại khen 3 cái dạng giống hệt tin tin.
    P/S: ảnh hàng xóm
    [​IMG]
  8. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Tối 23-8, ************* Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, ************* Cuba Miguel Díaz-Canel.

    Hai nhà lãnh đạo đã khẳng định tình đoàn kết không thể lay chuyển giữa Việt Nam và Cuba, tinh thần sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng CNXH ở cả hai nước.

    ************* đề xuất lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành khắc phục các khó khăn do đại dịch COVID-19, triển khai các biện pháp củng cố và phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, các chương trình phát triển sản xuất lương thực tại Cuba, duy trì đà phát triển quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.

    ************* đánh giá cao kinh nghiệm của Cuba trong ứng phó với đại dịch COVID-19 và kết quả thảo luận giữa hai bên trong cung ứng và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin Abdala của Cuba cho Việt Nam; khẳng định hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Cuba về vắc xin ngừa COVID-19 sẽ thể hiện sống động tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước trong tình hình hiện nay.

    Chủ tịch Miguel Díaz-Canel khẳng định Cuba hết sức coi trọng hợp tác về vắc xin với Việt Nam, nỗ lực từ nay tới cuối năm 2021 cung ứng số lượng lớn vắc xin Abdala của Cuba và sẵn sàng cử chuyên gia sang chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin cho Việt Nam.

    Trong khi đó, Đài tiếng nói Việt Nam cho biết Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cam kết từ nay đến cuối năm 2021, Cuba sẽ cung cấp cho Việt Nam 10 triệu liều vắc xin Abdala.

    Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo khẳng định duy trì sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. ************* Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các nghị quyết của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc yêu cầu chấm dứt bao vây cấm vận chống Cuba.

    Vắc xin Abdala là sản phẩm nghiên cứu và phát triển của Tập đoàn Sinh dược Cuba (BioCubaFarma).

    Ngày 13-8 vừa qua, BioCubaFarma đã công bố các dữ liệu sơ bộ về mức độ hiệu quả của vắc xin Abdala và Soberana 2.

    Trong tổng số 2,5 triệu người đã được tiêm, có 21.000 người bị nhiễm (chiếm 0,8%) nhưng chỉ có 99 người tử vong (chiếm 0,003%).

    Theo Tập đoàn BioCubaFarma, các số liệu như trên là một dấu hiệu đáng khích lệ cho thấy hai loại vắc xin do Cuba tự phát triển đang phát huy tác dụng với cả biến thể Delta.

    Cuba đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin Abdala hôm 9-7 sau khi kết quả thử nghiệm cho thấy hiệu quả bảo vệ lên tới 97% nếu tiêm đủ 3 liều.

    https://tuoitre.vn/lanh-dao-cuba-kh...eu-vac-xin-cho-viet-nam-20210824060526927.htm
    OnlySilverMoon thích bài này.
  9. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Cu Ba anh em sẽ chuyển giao 10 triệu liều vắc xin Covid-19 cho ta để tiêm cho toàn bộ lực lượng dê cu dê ca. Trình độ y học và dược phẩm của Cu Ba thì Mỹ quốc còn phải lạy bằng cụ đấy đám cầy vàng à:-w

    Nhân tiện nói về nanocovax, chị rất không hài lòng với kiểu làm vắc xin học đòi kiểu Mỹ bằng loa miệng bọn truyền thông lá cải và truyền miệng ngồi lê bàn phím của đám cư dân mạng[-( Chiên da Mỹ học dựng mô hình đỉnh dịch bát nháo đang làm Sài Côn vỡ trận mà giờ lại thêm vắc xin biến dị gien khiến mấy ả như Hoàng @Mr_Hoang và Kùi @kuyomuko chích xong mọc hẳn ra 9 cái đuôi thì khiếp quá;;)

    Khách khách:)):))
  10. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Mụ phải vắn váy lên tới nách mà chửi. Chứ tới háng nó tràn nhựa ra đấy. :-p. Mà Vacxin của Cụ Bà được WHO cấp phép chưa. Ko dân nó lại tẩy chay nữa giờ. :-D:-D:-D

Chia sẻ trang này