1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Afganistan- Taliban (2021)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 12/08/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    [​IMG]
    ngotuanconvitbuoc thích bài này.
  2. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Loáng thoáng có tin bọn nó đòi cụ ông Biden từ chức sau vụ Afghanistan này. Nhất là sau vụ bắn nhau ở sân bay Kabul làm 12 lính Mỹ thiệt mạng.
    Khổ thân cụ, tuổi cao, sức yếu, giờ lại thêm áp lực thế này,...
    ngotuanttanh919 thích bài này.
  3. ttanh919

    ttanh919 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    148
    Bác tôi từ chức để anh tôi lên lại chăng o_O
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Biden mà xuống thì tới bà Sen lên chứ anh nào?
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Theo 'kế hoạch tác chiến' của phe Chum đại ca thì đảng Chum bô sẽ giành đa số hạ viện, và 60 ghế thượng viện vào kì bầu cử 2022. Sau đó đảng Chum bô sẽ suy tôn Chum lên làm chủ tịch hạ viện. Sau đó hạ viện của Chum sẽ đệ trình văn bản luận tội, luận tội cả Bi-đen và mụ Sen. Sau đó thì 60 thượng nghị sĩ Chum bô sẽ bỏ phiếu kết tội bọn con lừa. Chum sẽ trở thành quyền tổng thống trong 2 năm 2022 đến 2024 theo đúng luật kế nhiệm của nước Mỹ. Sau tổng thống, và phó tổng thống thì đến lượt chủ tịch hạ viện làm tổng.

    Có thể nói kế hoạch kín như áo trời, chắc như cùi bắp. Đảm bảo thắng chắc. Bi-đen sẽ là tổng tống nửa nhiệm kỳ theo lời tiên đoán của Chum đại ca năm nào.
    ttanh919chinchinchin thích bài này.
  6. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    439
    Bố mẹ nào nỡ giết con mình. Cùng lắm bắt lại bảo tao lậy lày đừng phá phách nữa
    chinchinchin thích bài này.
  7. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    Lên gân lên cốt cho cố xong giờ bị hố không dám làm gì.
    Đúng là không ngờ được nước Mỹ dưới cái chính quyền này nó lại yếu ớt đến thế.
    Trải qua bao nhiêu thời kỳ, nước Mỹ luôn luôn sản sinh ra những vị tổng thống kiệt xuất đưa nước Mỹ vượt qua mọi khó khăn, nhưng có lẽ người dân Mỹ phải chờ nhiệm kỳ sau chứ cụ Biden thì không phải rồi.
  8. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    903
    Mỹ đã ném đá ao bèo. Tiến hành không kich vào vùng rừng núi đông bắc Afghanishtan, và tuyên bố "tiêu diệt" kẻ chủ mưu vụ đánh bom :-D
  9. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Mọi lần Mỹ quốc sẽ cho phóng loạt hành trình hỏa tiễn hết đát vào mấy quả đồi trọc để thị uy nhưng lần này lại dùng vô nhân cơ mang bom muỗi lẳng lặng đi oánh bom vào hố cát để gỡ thể diện. Xem ra Mỹ đã hết hơi ở A Phú Hãn và bị trói tay xích chân vì vài mươi vạn quân Mỹ và chư hầu tay sai đang bị bắt làm con tin ở phi trường thủ đô Khách Bố Nhĩ:-w

    Thế mới biết cho dù là siêu cường quốc cầm trăm vạn hùng binh trong tay mà thất sách, thất thế thì cũng bất lực khóc nhục như ai[-X
    ngotuanconvitbuoc thích bài này.
  10. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Cựu lính thủy đánh bộ **==giúp thông dịch viên người Afghanistan trốn thoát
    hoalongtrang thích bài này.

Chia sẻ trang này