1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chữa Bệnh Không Dùng Thuốc

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Caydangh, 10/10/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    22.BN nam,trung tuổi, mắt phải bị đục mờ, nhìn chữ trên báo giấy không rõ.

    Dùng phác đồ chữa mắt mờ,làm 1 lần trước khi ngủ tối,sáng hôm sau mắt trong lại,đọc báo bình thường.
  2. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    23.BN,sinh viên Đại Học Y Khoa,buổi tối,đang học,hai mắt bị đỏ ngầu.

    Hướng dẫn BN, dùng đầu bút bi đã hết mực,gạch luân phiên vào hai lòng bàn tay,mặt trong hai đầu ngón tay út, mỗi nơi 200 cái. Mắt hết đỏ.
  3. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    26.BN nữ,trung tuổi, bị hạt kim tuyến rơi vào mắt.Mắt cộm,đỏ.

    -Hướng dẫn BN thè lưỡi ra ngoài,rồi đưa lưỡi sang chiều ngược lại với mắt bị đau,khoảng 5 giây.Mắt hết cộm.

    -Dùng kim dò gạch luân phiên hai lòng bàn tay,mặt trong đầu ngón tay út, mỗi nơi 200 cái.Mắt hết đỏ.

    Lòng bàn tay có liên quan đến một số bộ phân quan trọng của cơ thể.Do vậy, những người phải đeo găng tay cao su làm việc nhiều giờ,như các người chống dịch, nông dân, thợ hồ…nhất là ở những vùng nóng, cần phải đeo một lớp găng tay sợi vải mỏng có thun bên trong găng cao su để da tay không bị bợt,không ảnh hưởng đến sức khỏe.
  4. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    27.BN nữ, trung tuổi,bị sổ mũi,ho, tức ngực.

    -Dùng bông gòn thấm dầu xanh nút vào hai lỗ tai.Hết sổ mũi.

    -Xoa cao Sao Vàng vào hai bả vai và hai mang tai.Dùng Fác đồ tiêu đỡm,long đờm.Làm 1 lần hết ho và tức ngực.
  5. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    28.Chóng mặt,trúng gió.

    BN nữ,trung tuổi,đang ngồi ăn cơm chiều,tự nhiên thấy trần nhà và cảnh vật xung quanh quay tròn.

    Dùng ngón tay trỏ ấn vừa phải vào huyệt ở đầu mũi,nơi tiếp giáp với môi trên,120’’.BN hết chóng mặt,dùng dầu cao Sao Vàng xoa vào 2 gờ lông mày,2 mang tai,2 gò má của BN,khuyên BN nếu bị thường xuyên thì hãy đi BV khám để chữa gốc của bệnh,vì tình trạng này dễ chết bất tử.
  6. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    29.BN nam,cao tuổi,răng hàm trên bên trái,tự nhiên nhai thấy đau.

    -Dùng fác đồ đau răng,lợi + lăn cây gai inox ngoài 2 bên má, mỗi bên 200 cái,7 lần/7 ngày nhai hết đau.
  7. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    30.BN nữ,trung tuổi,2 bả vai đau,không giơ tay lên được.

    Dùng fác đồ Nhức Mỏi Cổ Gáy Vai,6 lần/6 ngày, khỏi bệnh,khoảng hơn 1 tuần sau,BN bị lại, thêm 6 lần/6n,khỏi dứt điểm.
  8. banhda1990

    banhda1990 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2015
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    106
    Chưa bệnh không dùng thuốc, nghe thôi đã thấy có thiện cảm rồi. Vì có những người dùng thuốc chữa bệnh có thể nói là gắn bó cả đời ấy.
    Caydangh thích bài này.
  9. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    banhda nói rất đúng.Cbkdt là một nghành y học bổ sung nó chữa được rất nhiều bệnh mãn tính,nan y.
    --- Gộp bài viết: 04/09/2021, Bài cũ từ: 04/09/2021 ---
    31.BN bị mụn đầu bạc ở phía trong má,khi đánh răng,bàn chải đụng vào là đau.

    Dùng cây lăn gai inox nhỏ lăn ngoài má 200 cái,cả 2 bên,2 lần/2 ngày khỏi bệnh.

    Loại bệnh này mọi lứa tuổi đều bị.
  10. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    32.BN nữ, trung tuổi,tối đau bả vai,sáng ngủ dậy đau thêm cổ,đau một bên đầu,mắt fải nhức mờ.

    Dùng fđ nhức mỏi cổ,vai, gáy + lăn,gạch đuôi mắt,lòng bàn tay, đầu ngón út,làm 3 lần:Sáng,trưa tối/3 ngày,hết đau,hết mờ mắt,chuyển qua đau cột sống,đau chân fải.Dùng fđ đau chân + dò từ đỉnh tóc trán đến đầu sống mũi,điểm nào đau thì dừng lại day 30’’,.Hết đau.

Chia sẻ trang này