1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Afganistan- Taliban (2021)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 12/08/2021.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.353
    Đã được thích:
    26.693
    Bên Tajik có mấy chiếc chạy qua ngay cả khi quân đội Mỹ còn chưa bắt đầu rút đi ấy :-D. Lấy Mi-171 với A-29 đi đạp bom thùng phuy xuống Kabul là tụi Taliban đủ đau đầu. Nó sẽ sang Pakistan khóc thôi. Vấn đề là tụi LMPB đek có tiền để đú lâu
    halosun thích bài này.
  2. Loanvietnguyen

    Loanvietnguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    194
    Guardian cho biết, gần 100 người, trong đó có 32 nữ cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Afghanistan hôm 15/9 đã rời đất nước và nhập cảnh vào Pakistan.

    Trong số này có các cầu thủ đến từ tỉnh Herat, tây bắc Afghanistan. Họ rơi vào cảnh vô gia cư sau khi nhà cửa bị Taliban phóng hỏa trong khi các thành viên trong gia đình họ bị Taliban truy lùng. Họ đã đến Kabul ẩn náu chờ được giúp đỡ.
    Theo Independent, các nữ cầu thủ đã trực tiếp gửi thư cầu cứu Thủ tướng Pakistan Imran Khan để giúp họ được nhập cảnh khẩn cấp. Trong thư, các cô gái này cho biết, họ đang bị Taliban đe dọa tính mạng.

    Một tổ chức từ thiện có tên "Bóng đá vì Hòa bình" đã hỗ trợ thuyết phục giới chức Pakistan và cuối cùng nhóm cầu thủ và thân nhân của họ cũng được cấp thị thực. Khi sang đến bên kia biên giới Pakistan, các cầu thủ đều vỡ òa trong nước mắt.

    Một quan chức của Liên đoàn Bóng đá Pakistan cho biết, các cầu thủ và thân nhân sẽ được tạm trú trong trụ sở của Liên đoàn ở thành phố Lahore. Họ được phép ở lại đây trong vòng 30 ngày với sự đảm bảo an ninh nghiêm ngặt trước khi xin tị nạn ở một quốc gia khác.

    Cuộc trốn chạy của các nữ cầu thủ Afghanistan cho thấy nhiều người ở quốc gia này, đặc biệt là phụ nữ, vẫn đang tìm cách rời khỏi đất nước do lo sợ chính quyền của Taliban.

    Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan từ giữa tháng trước sau khi lật đổ chính quyền và quân đội vốn được phương Tây hậu thuẫn. Nội các lâm thời của Taliban gồm toàn bộ nam giới mặc dù trước đó tổ chức này cam kết lập một chính phủ toàn diện với sự tham gia của tất cả các thành phần ở Afghanistan.
    Kể từ khi nắm quyền, Taliban đã đưa ra những quy định hà khắc với phụ nữ từ trang phục đến các hoạt động xã hội.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.605
    Đã được thích:
    18.427
    Lời hứa về việc phụ nữ vẫn được đi học của Taliban đã bị phá vỡ. Tất cả các lớp học dành cho nữ sinh trên 12 tuổi vừa bị đóng cửa. Hiện tại học sinh nữ chỉ được đi học từ lớp 1 đến lớp 6.
    --- Gộp bài viết: 18/09/2021, Bài cũ từ: 18/09/2021 ---
    Tổng tham mưu trưởng liên quân Mĩ Mc Kenzie đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận trách nhiệm trong vụ UCAV Mĩ tấn công khiến gia đình 10 người Afghanistan (7 trẻ em) thiệt mạng, ngay sau khi sân bay Kabul bị đánh bom liều chết (13 lính Mĩ thiệt mạng)
  4. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906
    Cần phải đưa vụ này ra Lahey xét xử :mad::mad:
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.605
    Đã được thích:
    18.427
    Quan chức Lầu năm góc đang xem xét việc bồi thường cho gia đình 10 nạn nhân người Afghanistan.
  6. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Tôi éo hiểu tụi Mỹ trinh sát kiểu gì mà bọn nó vác thùng nước đi bán các ông lại bảo nó chất bom lên xe tải.
    Thế là UAV nó quất luôn.
    Trả thù kiểu này lại thêm mắc oán.
  7. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906
    Cũng may là sau ngày 31/8/2021 sẽ không còn trẻ em Afganishtan nào bị chết vì bom Mẽo nữa
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.392
    Đã được thích:
    13.439
    :-DTrên thế giới có duy nhất nước Nga là bom không chết dân thường thôi :-D
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.605
    Đã được thích:
    18.427
    Thay vào đó, họ sẽ chết vì suy dinh dưỡng, vì ko tiêm đủ vaccine, vì tảo hôn, vì ko được chăm sóc y tế đầy đủ.

    Trong vòng 10 năm qua, nước Mĩ đã chi hơn 700 triệu USD để thúc đẩy nhận thức về quyền của trẻ em và phụ nữ ở Afghanistan, để những cảnh như bên dưới không còn tồn tại nữa

    8 tuổi mỉm cười trong đám cưới với người 55 tuổi. Afghanistan (2005)

    [​IMG]
    hoalongtrang thích bài này.
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.605
    Đã được thích:
    18.427
    Chiếc xe sau khi trúng tên lửa Mĩ, đương lượng nổ tương đương một quả Hellfire

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đám tang tập thể cho cả gia đình 10 người.
    [​IMG]

    Những người sống sót
    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này