1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.910
    Đã được thích:
    3.982
    Văn Hậu của bác đây. Quả quảng cáo này giả ngu để lấy view nên đang bị chửi tung trời
    [​IMG]
  2. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.958
    Đã được thích:
    1.790
    Lang băm choi chữa chayh kiểu gì mà cầu thủ lăn kềnh ra chấn thương hết vậy nhỉ. Giờ lại đến trọng hoàng, minh vương
  3. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.009
    Tại tập nặng quá đó bác, cứ nhẹ nhàng tình cảm như HLV huyền thoại Thắng tù có phải hay hơn không, haiz. À còn cần áp dụng lối chơi tiki-taka mềm mại để ép bọn top 1 A chấu ra bã mà vẫn tiết kiệm được thể lực nữa.
    nhnglhn thích bài này.
  4. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Cái chính là ông Park. MÌnh người ngoài đổ hết cho bác sĩ sao được.
    Thằng Hậu hay thằng nào đó có vấn đề thì hoàn toàn có thể không dùng nó, dùng thằng khác cũng được.
    Nhưng ông Park khăng khăng chỉ dùng 1 vài vị trí bất kể thế nào thì chúng nó không chấn thương mới lạ.
    Như Suk ở HAGL, thằng TA không 100% , SUk không dùng. Và kể cả có thiếu nó thì cũng xoay ra phương án khác.

    Thằng Duy hay bất kể thằng nào khác đá có kém đến nỗi mấy thằng đá chính què quặt không bằng không?
    Park hay có cái kiểu gọi thăng` chấn thương lên rồi chờ đến phút cuối xem nó có hồi phục không rồi mới trả về.
    THường trả về thì toàn thấy đi phẫu thuật.
    Như MV đợt này, ông ấy không dùng, nó chấn thương dây chằng thì trả mẹ nó về xem có cần phẫu thuật thì làm. GIữ lại gần cả tháng cuối cùng thì cũng trả về CLB, phí mất ` 1 tháng của nó.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Thực ra cũng vì ông Park bị áp lực thành tích nên cũng khó có lựa chọn khác, cơ hội rõ ràng là có nên phải cố nắm bắt.

    Thể lực và độ bền tích lũy dân ĐNÁ vẫn thua xa đám còn lại nên dần dần gục hết là dễ hiểu, lúc trc Sắc dẫn đội hình vàng của Thái Lan đá ở vòng 3 này tới nửa đường là cong qui lát, lột dên đủ kiểu :))
    nhnglhnptsondr thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.735
    Đúng là đá VL WC là lúc nào cũng phải căng ra 200%, tui nghĩ là chắc chắn phải có 1 cơ số kha khá bị chấn thương. Ko nên trách ông Park vụ VH vì biết đâu nếu ko có nó thì ko qua được VL thứ 2 thì sao. Cứ hoàn thành mục tiêu rồi thì ko nên quay lại trách cứ.
    nhnglhnhalosun thích bài này.
  7. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.009
    Tôi nghĩ nên thông cảm với ông Park, lý do thì có nhiều:

    - Bác sĩ ở tuyển thường là tốt hơn bác sĩ ở CLB. Tất nhiên các bác có thể nói ông Choi là lang băm các thứ nhưng trước khi xuất hiện ông ấy Việt Nam đá với Tây Á (Iraq, UAE, Qatar) mặc định là thua thậm chí thua thảm vì thể lực. Thời HLV huyền thoại Thắng tù đá với Thái lan Indo còn khóc thút thít chúng em đã cố hết sức rồi chứ chưa kể đến các ông kễnh kia.

    - Tập nặng dẫn đến chấn thương nhiều, nhưng không thể không tập nặng, thậm chí tập nặng 200%. Tại sao vì xin thưa bọn Rệp Úc thậm chí Tàu to khoẻ cơ bắp hơn chúng ta nhiều, không tập nặng thì không đủ sức đá với bọn nó. Ai chả muốn mình đá tika-taka bung lụa vừa tiết kiệm sức vừa đàn áp đối thủ, nhưng chúng ta thực tế một tí. Vịt ở cửa dưới đá thủ thì phải chạy nhiều hơn, thể lực phải tốt hơn. Một cái nữa là sân bãi ở Vịt xấu nên hay bị chấn thương, tôi nghĩ cũng đúng một phần, nhưng chúng ta không có tiền.

    - Cầu thủ vẫn chấn thương mà còn gọi thì tôi nghĩ là có 2 lý do: Để tung hoả mù và để gọi lên để theo dõi. Ví dụ chụp chiếu không thấy gì, mà cầu thủ bảo đau cơ, thì làm sao biết cầu thủ đó có đá được không? Có mỗi một cách là gọi lên để theo dõi.

    - Chuyện cầu thủ chưa khỏi mà vẫn cố vào sân đá rồi chấn thương là có và không ai muốn, nhưng các bác cũng phải hiểu đó là quyết định chung của cả cầu thủ, cả bác sĩ, cả ban huấn luyện nữa. Nếu đó là trận giao hữu thì rõ ràng không cần Hậu đá, nhưng nếu là trận đấu mà quyết định Vịt có được qua vòng loại WC không thì có nên đánh bạc không. Bản thân cầu thủ cũng rất máu lửa họ sãn sàng chịu đựng vào sân để hoàn thành nhiệm vụ. Ông Park và BHL rất nhiều lần phải hãm cầu thủ lại và cho ngồi dự bị, ví dụ như trường hợp này Lộ lý do Công Phượng không được đá trận UAE tại ASIAD 2018 (thethaohcm.vn) . HLV họ không bao giờ muốn đánh bạc với tương lai cầu thủ, và nếu cầu thủ chấn thương thì ảnh hưởng rất lớn đến chiến thuật, đội hình, tâm lý, kết quả.

    - Vịt ít tài năng không nhiều sao sáng như các bạn Thái, nên thiếu ai là thay thế rất vất vả. Tất nhiên là hơn thời Riedl hồi xưa, nhưng vẫn thiếu. Ví dụ bây giờ phải gọi lại Xuân Mạnh Thanh Thịnh để vá hai cánh.
    nhnglhn, hoa_khanheversong thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.735
    Bọn Tàu nó cũng đang kêu giời vì tập nặng quá kia kìa! Vịt mà ko tập nặng để chạy đua với nó thì chết :D
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.176
    Đã được thích:
    5.393
    Bọn Tàu khả năng là cay đấy, đá gì liền tù tì mấy tháng rồi chưa được về nhà, ko hiểu lượt tới đá xong có được về ko hay là lại du hí tiếp, có khi chúng nó cũng mong thua giải tán cho nhanh, chứ giờ cứ tầm khoảng 1 tháng đá 1 trận mà nó không cho về, bắt cách li 14 ngày thì ăn tập quái gì nữa.
    Xem lịch của bọn nó thấy có đúng sau lượt tháng 11 rồi đến cuối tháng 1 mới đá lại là được nghỉ tầm tháng rưỡi may ra thì được về, ko thì lại bay qua bay lại đến hết năm, thêm quả mùng 1 tết đá trên sân nhà tiểu bá thì chắc đình công hết.

    Tàu mà trận tới thua VN thì 90% là buông. Hoà thì bị chửi và tiếp tục khổ dâm, nên tôi nghĩ 1 là nó thắng, hai là nó cho mình thắng để xong sớm nghỉ sớm là đẹp.
    nhnglhn thích bài này.
  10. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.958
    Đã được thích:
    1.790
    Do thằng Choi thôi. Thằng Choi nó bảo chưa bình phục,ko thể đá đc, đá tiếp chấn thương đấy thì bố bảo lão Park ko có chuyên môn về y tế có dám cho vào ko. Tập nặng là 1 lẽ nhưng chấn thương chưa lành vẫn bắt tập nặng, bắt thi đấu thì chỉ có cái loại ác y, lang băm thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này