1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.540
    Đã được thích:
    18.290
    Ngày này 15 năm trước, 7/10/2006, nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng người Nga Anna Politkovskaya bị bắn chết ngay giữa trung tâm thủ đô Moscow. Nổi tiếng vì là người chỉ trích chế độ Putin, cái chết của bà làm chấn động nước Nga, đến giờ vẫn ko tìm ra thủ phạm.

    Ngày 7/10 cũng chính là ngày sinh nhật của Putin.

    [​IMG]
    OnlySilverMoonmuontatca thích bài này.
  2. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Mỹ đang chửi Nga tung sọt vì Đại sứ quán Mỹ ở Nga chỉ được Nga cho phép 100 người làm việc.
    Trong khi đại sứ quán Nga ở Mỹ thì có 400 người đang làm việc.
    Mỹ đang dọa trục suất 300 người ở đại sứ quán Nga khỏi Mỹ nếu như Nga không cho Mỹ bổ xung thêm người.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.540
    Đã được thích:
    18.290
    Nhà báo Nga Dmitry Muratov, chủ bút của tờ báo Novaya Gazeta đoạt giải Nobel Hoà bình 2021.

    Đây là tờ báo chống tiêu cực nổi tiếng của Nga, có tới 6 phóng viên của báo bị giết vì công việc của họ.
  4. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Su-35 Ai Cập
    [​IMG]
    tombuys thích bài này.
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.540
    Đã được thích:
    18.290
    Đây là biểu đồ tiêm vaccine Sputnik V của Nga, đến giờ là 30% dân số

    [​IMG]

    Đây là biểu đồ số người chết vì Covid ở Nga

    [​IMG]

    Đây là biểu đồ số ca nhiễm mới ở Nga
    [​IMG]

    3 biểu đồ trên bất hợp lí về mặt logic. Hợp lí là phải giống như VN, khi biểu đồ tiêm vaccine đi lên thì số ca nhiễm mới và tử vong phải giảm xuống. Kết luận: hoặc Nga làm giả số liệu tiêm vaccine cho người dân hoặc vaccine Sputnik V ko đạt hiệu quả như quảng cáo.
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Giám đốc điều hành công ty sản xuất vàng lớn nhất nước Nga Polyus - ông Pavel Grachev đã cảnh báo rằng các mỏ vàng của Nga sẽ cạn kiệt trong 20 năm nữa, nếu không tìm thấy mỏ vàng mới. Theo ông Grachev, tổng trữ lượng vàng của Nga hiện nay còn khoảng 8.000 tấn, trong khi lượng khai thác sử dụng hàng năm lên đến 330 tấn.https://photo2.*********/data/attachment-files/2021/10/5671087_vang-6.jpg

    “Nếu xu hướng này không đảo ngược, ngành công nghiệp khai thác sản xuất vàng ở Nga có thể đối mặt với tình trạng thiếu nguyên liệu thô trong 1 hoặc 2 thập kỷ tới.” Đồng thời, Grachev cũng cho biết rằng bản thân Polyrus cũng chỉ còn đủ trữ lượng vàng để khai thác trong 37 năm nữa.https://photo2.*********/data/attachment-files/2021/10/5671088_vang-5.jpg

    Đáng báo động là tốc độ cạn kiệt nguồn tài nguyên khoáng sản ở Nga đã giảm từ 62% xuống chỉ còn 30% trong vài năm qua, tức hơn 50%. Đặc biệt với vàng, ngành công nghiệp này đang chứng kiến sự sụt giảm hàm lượng kim loại thực tế trong quặng. Do đó, Grachev kêu gọi đầu tư tư nhân nhiều hơn vào các hoạt động thăm dò địa chất, tìm kiếm các nguồn tài nguyên mới để đảo ngược xu hướng cạn kiệt. Cùng với đó là đơn giản hoá việc cấp phép tìm kiếm. Grachev chia sẻ rằng các công ty tư nhân nhỏ ở Úc và Canada chiếm khoảng 75% các khám phá mới. Nhưng ở Nga thủ tục pháp lý đang là một trong những rào cản lớn nhất đối với các công ty tư nhân.

    Đầu năm nay, Polyus đã công bố kế hoạch tăng cường sản xuất vàng trong 2 năm tới, khi thế giới dần hồi phục sau đại dịch COVID-19. Công ty này dự kiến, sản lượng sẽ giảm đáng kể trong năm 2021 do sự suy giảm nguồn cung tại một số mỏ vàng ở Siberia, đồng thời bày tỏ hy vọng sản lượng sẽ phục hồi vào năm 2022 và 2023.
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.743
    Đã được thích:
    10.143
    Mình thấy chê nước Nga cái gì cũng được. Đừng chê vắc-xin dỏm giùm cái. Nhất là trong thời kì chống dịch hiện nay.

    Bọn troll mạng Nga, báo chí chính thống Nga hồi sau tháng 9 năm ngoái bỏ mấy tháng trời ngồi nghiên cứu bao nhiêu người chết vì tiêm vắc-xin của Astra, của Pfizer, của Moderna. Đăng bài chê bôi đủ kiểu. Dân Nga nghe thấy rồi luận rằng: người ta trời tây quản lí chất lượng chặt thế mà còn chết lên chết xuống như vậy. Xứ Nga này làm vắc-xin sẽ nguy hại đến chừng nào. Thế là phản tác dụng kinh hoàng. Dân Nga mỗi ngày chết 7-800 người nhưng người dân vẫn cương quyết không đi tiêm vắc-xin Nga. Ứng ngay với câu ngậm máu phun người miệng mình dơ trước.

    Xứ Việt vẫn chưa biết bao giờ tự chủ vắc-xin. Nhỡ đâu Covid lại đột biến nguy hiểm này kia. Thế giới cần tiêm chủng vắc-xin đại trà như đợt đầu năm. Chúng ta chắc chắn sẽ lại phải xếp hàng đi xin. Nhỡ lúc đó chỉ xin được hàng Nga về nhưng người dân lại nghe mấy lời chém gió xứ mạng. Đi mà đinh ninh rằng vắc-xin Nga là dỏm nhất thế giới. Dân Việt không chịu chích thì chẳng lẽ cắt khoá cửa lôi dân ra đè chích ?
  8. Po210

    Po210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    45
    Hệ thống thông tin đại chúng ở Nga mặc dù có nhiều kiếm soát của chính phủ nhưng cũng khá đa dạng. Ví dụ như Radio "Tiếng vọng Matxcowva" chửi Putin và chính phủ suốt ngày nhưng lại do Gazprom là chủ (kiếm soát).
  9. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Союз-2.1б
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 10/10/2021, Bài cũ từ: 10/10/2021 ---
    [​IMG]
    Racuta thích bài này.
  10. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Bạn xem biểu đồ của Singapore chưa?

    Tôi đang xài điện thoại nên thao tác hình ảnh không tiện, cụ thể Sin bắt đầu tiêm VX vào tháng 1 năm nay, hiện tại họ đã đạt mức 78% dân số tiêm 2 mũi. Các con số đều bi quan hơn đỉnh dịch lúc chưa tiêm. Bao gồm số ca chế mỗi ngày hơn gấp 4 lần, số ca mắc mới mỗi ngày hơn gấp đôi, tổng số f0 hiện tại gần gấp đôi, biểu đồ lây nhiễm vẫn chưa đạt đỉnh mới và tiếp tục gia tăng, và Sin chỉ tiêm 2 loại hoặc Moderna hoặc Pfizer.

    Vậy theo logic của bạn thì hiện tại cả 3 loại Pfizer, Moderna và Sptnik đều hỏng rồi, Giờ quay qua Vero nhé?

Chia sẻ trang này