1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch Covid - 19 và hành động của chúng ta.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 26/03/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Toàn mấy a dính nợ máu mới mình mà lại cho nhiều nhỉ? còn Đức và Ý thôi.
    Số của Úc chắc phải nhiều hơn chứ nhỉ?
  2. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.419
    Đã được thích:
    13.494
    Báo thống kế thiếu hay sao: Bộ trưởng ngoại giao trung quốc đã cho 3 triệu liều, anh đại sứ cho 2 triệu liều nữa, Quân đội mình được cho 200 nghìn liều, Quảng Tây viện trợ 800 nghìn liều và đợt đầu viện trợ 500 nghìn nữa, Công bố chính thức như này đã lên đến 6,5 triệu liều rồi.
    OnlySilverMoon thích bài này.
  3. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Cho nhưng mà chưa nhận nó bảo cuối năm . Tàu nó khôn lắm VN phải mua vaccine nó trước mới trao tặng nốt phần còn lại .
  4. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Mỹ đã trao tặng Việt Nam 9,5 triệu liều vaccine, cam kết sẽ hỗ trợ thêm

    https://dantri.com.vn/the-gioi/my-d...-cam-ket-se-ho-tro-them-20211013142701764.htm


    Mỹ đã tặng VN lên 9,5 triệu liều vaccine rồi . Mỹ giúp VN nhiều nhất
  5. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Họ có các cty, tập đoàn ở Việt Nam nhiều, vả lại tiền vx cũng không thể bằng kèo Hoàng Sa, Trường Sa nha bác.
  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    hihi, biết rồi còn hỏi
  7. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    TO - Chuyến bay giải cứu từ TP.HCM về Đà Nẵng có một hành khách dương tính COVID-19, người đi cùng chuyến bay không đồng ý cách ly tập trung vì cho rằng quy định đi lại của TP cho phép cách ly tại nhà.
    [​IMG]
    Những người dân quận Sơn Trà đi cùng chuyến bay có người nhiễm COVID-19 không đồng ý cách ly tập trung - Ảnh: V.M.

    Ngày 14-10, ông Trần Hùng Phong - phó chủ tịch Hội đồng hương TP Đà Nẵng tại TP.HCM - cho biết một hành khách trên chuyến bay giải cứu do TP Đà Nẵng tổ chức ngày 12-10 đã dương tính.

    Cụ thể, nữ hành khách là thai phụ Q.M., trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Chị Q.M. đã tiêm đủ 2 liều vắc xin COVID-19 và có test nhanh âm tính trước lúc lên máy bay. Tuy nhiên, khi trở về Đà Nẵng xét nghiệm trở lại thì có kết quả dương tính, hiện chị Q.M. không có biểu hiện triệu chứng bệnh.

    Được biết chuyến bay VN9126 của chị Q.M. có 168 hành khách trú các quận Hòa Vang, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà.

    Trước tình hình này, sáng 14-10, quận Sơn Trà đã thông báo và đón bà con đi cùng chuyến bay đi cách ly tập trung.

    Tuy nhiên, một số người dân không đồng ý việc đưa đi cách ly tập trung vì cho rằng trong phương án đón đoàn về quy định đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh chỉ phải cách ly tại nhà 14 ngày và xét nghiệm 2 lần.

    Ngoài ra, hướng dẫn đi lại mới nhất TP vừa ban hành cũng quy định người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, đã tiêm đủ 2 liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh thì cách ly tại nhà.

    Anh V.M., một hành khách trở về trên chuyến bay VN9126, cho biết sáng nay lực lượng chức năng quận Sơn Trà đã thông báo và đưa anh cùng những người đi trên chuyến bay tại quận này đi cách ly tập trung. Tuy nhiên nhiều người phản đối và không đồng ý phương án cách ly tập trung vì chi phí cao. Ngoài ra, anh V.M. cho rằng việc đưa người đã tiêm đủ liều vắc xin và xét nghiệm âm tính đi cách ly tập trung là trái với quy định của TP.

    Ông Hoàng Sơn Trà - chủ tịch UBND quận Sơn Trà - cho biết vừa nghe Trung tâm Y tế quận báo cáo việc này.

    Theo ông Trà, hiện nay trên chuyến bay đã có một người nhiễm COVID-19 thì những người đi cùng chuyến bay phải xử lý như là F1-F2, do là người liên quan đến ca bệnh.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Bùi Nam Dũng - phó chủ tịch UBND huyện Hòa Vang - cho biết địa phương có hơn 40 người đi cùng chuyến bay của chị Q.M.. và Sở Y tế vừa chỉ đạo địa phương đưa bà con đi cách ly tập trung để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.
  8. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Khi đủ vaccine và có thuốc điều thì thả lỏng theo lộ trình thôi. Cách ly ở đâu cũng đc nếu đáp ứng đủ đk y tế đề ra. muốn vậy Lôi chủ hộ người nhà lên bảo lãnh cam kết. Vấn đề là kiểm soát. Nếu vi phạm thì theo luật mà xử. Nếu ko đủ đk thì cách ly tập trung( mien phí test, thuốc diều trị....)Khi cách ly tại nhà thì phải chịu chi phí test, thuốc điều trị.v..v bớt nguồn lực tốn kém cho nhà nước.
    --- Gộp bài viết: 14/10/2021, Bài cũ từ: 14/10/2021 ---
    Nhà nước cũng nên bớt bao đồng trong việc tiêm vaccine. Nếu theo phương án của y tế thì miễn phí. Còn muốn theo yêu cầu thì đóng tiền dịch vụ.... Ai ko tiêm vaccine ra đường thì theo luật mà làm. Vấn đề luật như thế nào?
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.709
    Tất cả những con số triệu liều này nọ kia mà cho không thì về hết còn mua thì không có liều nào trừ vaccine tầu. Bọn tầu nó đâu có ngu, nó nắm hết. Nó nghe VN mua vaccine Mỹ nó kệ mẹ. Nó thừa biết ta có tiền đoé đâu. Mà bọn tây thì cái nào ăn là ăn cái nào cúng ra cúng. Không xoè tiền ra nó đek giao. Còn tầu thì có thể sơn thuỷ liên quan nợ, đồng chí huynh đệ tình.
    --- Gộp bài viết: 14/10/2021, Bài cũ từ: 14/10/2021 ---
    Vấn đề là ta đang có chính quyền liệt dương, trên bảo dưới không nghe. Ra luật mà không làm thì ra làm gì
    OnlySilverMoonChuyenGiaNemDa thích bài này.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Tay kùi này nói chuyện bố nháo nhỉ. Đặc thù địa phương, sâu xác thực tiễn nói thế nào lại thành liệt dương với chả trên bảo dưới không nghe.

    40 năm trước trên ho, dưới làm răm rắp. Mất 20 năm sửa sai, gọi hoa mỹ là đổi mới.

Chia sẻ trang này