1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết Seagames 2022: 19h 22/5 Việt Nam - Thái Lan: 1-0: THÁI ƠI, XƯA RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ptsondr, 13/05/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.389
    Xem qua trận này mới thấy mình nhìn vài phút thì ko thể hiểu cầu thủ bằng HLV được. Mặc dù tôi từ đầu đến cuối vẫn bảo là quyết định thay thằng Bình vào giữa trận trong một trận đấu căng và tính chất quan trọng là khó hiểu, vì từ bóng đá bán chuyên bên này cho tới các giải ngoại hạng, chả bao giờ thấy trung vệ đang khoẻ mạnh lại đi thay thì nó có lí do của nó cả.

    Nhưng cái lí do tại sao là thằng Bình mà không phải BHVA hay Thành Chung thì những ai xem trận U22 hôm qua là hiểu, thật sự thằng này khả năng nhìn bao quát và triển khai bóng của nó rất tốt, hơn hẳn T Chung và BHVA, đương nhiên là chỉ ở tầm U22 thôi, nhưng cũng như so sánh bọn U19 JMG, cái tư duy nó hơn thì ngay cả ở tầm thấp nó cũng thể hiện rồi. Thằng, tôi T Chung xuống U22 đá thì vô tổ chức hở tí cầm dốc bóng lên tận giữa sân rồi chạy lon ton tham gia tấn công, thằng BHVA thì hay lỗi vớ vẩn, tập tành chuyền dài rồi toàn câu vu vơ. Thằng Bình tôi nghĩ hôm qua nó là thằng chuyền bóng chính xác nhất tuyển U22, trong khoảng 70p nó có trên sân chuyền hỏng đúng 1 quả, còn lại phải gần 6,7 quả nó triền khai sang cánh hoặc giữa sân bóng vừa đúng nhịp, đúng lực cho đồng đội ở chỗ thoáng, có cả những pha lên rất tự tin.

    Số thằng này hơi đen vì xuất hiện ko đúng thời điểm, nhưng qua những gì nó thể hiện sau trận giao hữu hôm qua, ko hề tâm lí gì mà vẫn đá bình tĩnh, chững chạc, tôi nghĩ nó sẽ sớm trở lại thôi. Nếu đúng lộ trình phát triển, tôi nghĩ là thằng này hơn Duy Mạnh, tất nhiên còn phải thử lửa nhiều. Hôm qua bọn Tat cũng ko gây sức ép mấy nên nó rảnh chân, còn khi có sức ép thì vẫn phải xem thế nào.
    nhnglhn thích bài này.
  2. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Theo On Sports thì nhiều khả năng U22 Myanmar sẽ không tham dự vòng loại. Bảng của mình sẽ như bảng của Úc, chỉ có 2 đội. Khi đó thì chỉ đá 1 lượt trận, lấy đội thẳng vào thẳng VCK.
    nhnglhn thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Tưởng Miến mà bỏ giải thì lại bốc 1 đội ở bảng khác lắp vào chứ nhỉ :D
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Kiếc đã như Điếc ấy nhể :))
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.389
    Ông nào có link ko ? Xem bọn nó stream lậu cứ phóng to ra ko nhìn rõ cái gì cả.

    Xem siêu sao 2 Long đá 2 trận giao hữu như c**, xong ko ai làm gì lăn mẹ ra chấn thương. Lại nhớ đến thằng Trọng Hùng tài năng trẻ VL đá đuợc trận gặp ông lớn Brunei xong chấn thương nghỉ đến tận giờ luôn.

    Đùa chứ chả hiểu hàng VL toàn thằng đầu óc kiểu nhà quê lên tỉnh, ở làng em hổ báo lắm cứ ra ngoài ngõ lên tỉnh là hiền như cún. Đá như thằng văn phòng bụng bia cuối tuần sân 7 lần đầu ra sân 11 đá.
  6. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    363
    halosuneversong thích bài này.
  7. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    613
    Cư-rơ-gư-dơ-xtan này tuyển lớn có khi ngang VN, Asian cup 2019 vừa rồi họ thắng Phi, thua sát nút Tàu, Hàn và UAE.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.389
    Tuyển U nó cũng như U VN còn gì, 2 ông chân gỗ đá với nhau.

    Vãi l** mấy thanh niên VL. Văn Công là thằng nào thế, quả bóng thoát xuống cánh chuyền vào như đặt ở đúng mép 16m50 như đá tập. Sút luôn cũng được mà khống chế rồi sút cũng được, thanh niên đỡ quả bóng sệt nhẹ hều bật ra 5m như chuyền cho hậu vệ đội bạn. VKL cái đội này vào VCK chắc cũng đ** qua nổi vòng bảng. ** hỏng hết rồi, nói chung sau lứa vang 10 + đồng nát thì bóng đá VN lại về máng lợn.

    Mai Sỹ Hoàng được khen là cầu thủ cực kì kĩ thuật, quả bóng chuyển hướng tấn công ra cánh nhẹ tênh, ko ai kèm mà ước lượng sai đỡ ngực văng mẹ ra biên. Đặc sản SLNA ko biết ước lượng bóng bổng...chán.

    Lý Công Hoàng Anh tiềm năng lên tuyển thì vừa được quả thằng Xuân Tú nó mớm cho như đặt cũng ngay 16m50, ko ai kèm mà sút 1 quả như thủ môn phá bóng, lệch trụ, lệch tâm, nhìn như cầm chổi xể quật vào bóng đi vè vè như ruồi bay.

    Đỡ quả bóng không xong, chuyền thì ném gạch vào đít đồng đội. Ngoài cái to ra thì vẫn ngu như trước. Đúng là bóng đá trẻ VN được đúng một lứa xuất thần thôi chứ nhìn vào bọn này chả hi vọng mẹ gì. Đá ngu *** thể tả nổi.

    Mấy trận trước xem trên fb phát lậu ko full hình ko để ý lắm, hnay xài vpn về nhìn toàn cảnh mới thấy.... chán đ** có gì mà nói.
    ** đá thế này gặp Miến với Đài còn chả biết vào đâu đâu.
    Lần cập nhật cuối: 17/10/2021
    nhnglhn thích bài này.
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Mai Sỹ Hoàng là cầu thủ nào mà đá như nghiệp dư vậy
    nhnglhn thích bài này.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.389
    Lò quê choa thương mẹ có cái chân trái rất ngoan abc xyz chứ còn lò nào nữa. Đủ các đặc sản tinh tuý nhất của SL luôn:
    Đỡ hụt bóng, không biết khống chế bóng bổng, đá bóng cúi mặt *** cần biết đồng đội đang ở đâu, kỹ thuật ngoáy đít...etc...

    Kinh khủng thật, có quả 2 thằng đồng đội đứng ngay trước mặt, nó ngoáy một phát xong chuyền ko cần nhìn về ngay cho thằng Kiếc đứng ngay ở sau. Cả đội chạy phọt *** về chữa cháy. Đúng là như 1 thằng sân 7 mới lên đá sân 11, *** biết vị trí hay ai đứng ở đâu, tầm nhìn không hơn nổi 10m trước mặt.
    Chưa kể mấy quả làm trò ở giữa sân xong bị bọn kia nó cướp bóng + chuyền bóp dái thằng đồng đội đang bị 3 thằng nó vây xung quanh mà vẫn chuyền kiểu vô trách nhiệm. Đúng là bóng đá quê choa nhìn không qua ngọn cỏ.

    Bọn này ranking cao hơn bọn Tajikistan hôm trước, nhưng là tuyển quốc gia, bọn Taji kia tuy là U nhưng nó có 6,7 thằng đá ở tuyển QG nên nó đá chững chạc hơn hẳn, còn mấy ông VN này toàn gà vịt với nhau cả có điều bọn kia gỗ hơn.

    Đội U22 này của mình thậm chí còn tệ hơn cả U22 lứa D Chiến Hoàng Đức Trọng Đại ...etc.. bị loại ở U23 Châu Á hồi 2019.
    Năm tới Seagames xác định lại vật nhau với lợn Ỉn, Mã thôi, cái tư duy VL nhà quê đá bóng cúi mặt thế này thì gặp Thái lại đái ra quần.
    nhnglhn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này