1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    1 cách nghiêm túc hơn thì phòng không chống UAV giá rẻ các cường quốc nó đã và đang làm cả rồi. Trước mắt các UAV như MQ-9C mang stingger đã trang bị, Winglong mang Thiên Yến TY-90 đã xuất hiện, bọn Nga với các UAV cở lớn như Altius mang phòng không cũng đã có concept. Với cục quang điện tử tầm phải đạt hàng trăm km thì việc nó chỉ thị mục tiêu cho tên lửa PK nhỏ không khó. Bọn Nga nó cũng đã xây dựng ý tưởng thực nghiệm cho UAV mang radar bay cả ngày trên trời tìm UAV địch.
    Cộng với các hệ thống ELINT chiến trường thì việc tìm ra các UAV chả khó. Mà một khi đã bị tìm ra thì nó sẽ chết nhanh chóng. Vấn đề ta đang trao đổi là làm sao diệt nó với giải pháp đơn giản, giá thành thấp.
    Cho nên vấn đề ở đây chỉ là phòng không lục quân chống flycam chiến thuật cấp đại đội, cao lắm là tiểu đoàn thôi. Các UAV tiền sát pháo cấp trung đoàn, sư đoàn thì nó to và việc đó đã xử lý như trên
    halosun, OnlySilverMoonsouri thích bài này.
  2. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Ừa đúng, là nói về nhóm cỡ nhỏ đó. Cỡ nhỏ về phạm vi lẫn tác dụng đều có thể bù cho cỡ lớn nếu hệ thống truyền tin tác chiến hiện đại, mà giải pháp uav pk cỡ lớn lại ko xử lý đc cho rốt ráo.

    Cỡ lớn thì nó có tính chất tác chiến đối xứng nhất định, nhưng cỡ nhỏ thì tính chất bất đối xứng rõ rệt, thằng đánh lợi hơn thằng phòng. Vậy nên mới đặt lại vấn đề là tìm tòi thiết kế cao siêu, kinh tế hơn nữa, kiểu thả tò vò ra bắt muỗi, nếu ko thể phun thuốc muỗi.

    Nếu đánh kiểu toàn hệ thống thì cũng dùng uav dò nguồn tín hiệu rồi táng pháo/rocket vào đó. Nhưng trên thực tế nếu có giải pháp xử lý trực diện vấn đề cùng cấp thì hay nhất, đau đông trị tây ko đủ. Kiểu như có đủ đạn pháo chính xác chống tăng, ATGM các kiểu rồi vẫn nên có RPG cho tiểu đội, mà nên là loại đập chết ăn thịt chứ ko phải vừa yếu vừa ngắn. Kiểu UAV Pk cỡ nhỏ có thể gắn liền với xe pk lục quân tầm thấp đc thì hay.

    Nhưng trong pk khu vực dùng các giải pháp trộm gà bắt chó kiểu phóng lưới Thanh Hoá có khi cũng dụng võ đc, cho bộ đội sáng tạo.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Đến nay cái khẩu bắn tỉa thì đến cấp tiểu đoàn mới có thì lấy đâu ra phòng không lục quân cấp thấp hơn. Có chăng là trang bị gọn nhẹ cho 1 đơn vị trinh sát chiến đấu lắp trên xe mang hoả lực cộng đồng (đừng nhầm với trinh thám). Bỡi vậy tớ mới nói cần máy ngắm có tính năng bắn đón flycam lắp cho súng bắn tỉa cấp tiểu đoàn.

    Nói trang bị là phải gắn liền với cấp trang bị. Cấp đại đội hiện nay không có cái gì để chống lại flycam cả. Cả quân đội Nga Mỹ Tầu gì đều đek có. Nhưng cái đó lại là cấp thiết
  4. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Với số lượng flycam giá rẻ như thời nay thì súng bắn tỉa liệu có kịp mà hạ được hết không cụ, về hỏa lực thì ổn nhưng tốc độ bắn hơi chậm. Sao ta không trang bị cho các xạ thủ súng máy dùng RPK-16 hay M249 chẳng hạn.
  5. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Vậy cụ muốn có cả kiêm nhiệm lẫn chuyên nhiệm nhể?
    Chuyên nhiệm chắc cưỡi xe theo tiểu đoàn cũng sắm một cơ số flycam có lắp shotgun chuyên đi lùng flycam khác. Hoặc chính các xe lái flycam đi soi giặc kiêm nhiệm luôn chống flycam cho đội nhà.
    Còn kiêm nhiệm bb của cụ là cho bắn tỉa và súng máy có máy ngắm pk. Ko biết tương lai kiểu đạn dẫn laser bắn từ B41 và M79, hoặc đạn airburst từ M79 có phải là giải pháp kinh tế cấp a kiêm nhiệm luôn đc ko, nghe có vẻ ko rẻ?
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.575
    Đã được thích:
    18.357
    Nga bảo rằng sẽ ko tăng nguồn cung khí đốt cho Châu Âu nếu Dòng chảy phương Bắc 2 không được cấp giấy phép.
    --- Gộp bài viết: 20/10/2021, Bài cũ từ: 20/10/2021 ---
    Tân đại sứ Cabo Verde trong bộ đồng phục ngoại giao :-D

    [​IMG]
    souri thích bài này.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Bắn vậy lỗ vốn tiền đạn
    shinsaber thích bài này.
  8. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Ba Leo thảo luận cách vượt lưới lủa PK Nga để xâm chiếm Kaliningrad Nga:))
    [​IMG]

    [​IMG]

    Công ty Cổ phần "Kronshtadt" xây dựng nhà máy sản xuất máy bay không người lái trị giá 4 tỷ RUB ở Dubna

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/10/2021, Bài cũ từ: 21/10/2021 ---
    Bắt đầu thử nghiệm UUV «Клавесин-2Р-ПМ» ở Viễn Đông
    Racuta thích bài này.
  9. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Tầm 100 viên hạ 1 con vẫn chưa lỗ đâu cụ :-D
  10. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    VIỆT NAM NHANH TRÍ MỞ DU LỊCH TIÊM VACCINE PFIZER, MODERNA, ASTRA LÀ LŨ IVAN KHOÁI NGAY !:))

    https://zingnews.vn/hang-chuc-nghin-du-khach-nga-da-dat-tour-sang-viet-nam-post1271995.html
    Theo kế hoạch, từ tháng 11, hàng loạt tỉnh thành trong cả nước sẽ triển khai việc mở cửa du lịch đón khách đến nghỉ dưỡng. Trong khi một số tỉnh mới chỉ “khởi động” du lịch bằng cách đón khách nội địa, thì các địa phương như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Phú Quốc (Kiên Giang)… đã có kế hoạch sẵn sàng để đón khách quốc tế.

    Các doanh nghiệp du lịch lữ hành quốc tế cho biết hàng chục nghìn khách Nga đã đặt tour đến Việt Nam nghỉ dưỡng để tránh đông. Hiện chỉ chờ Chính phủ cho phép, các chuyến bay bao chuyến sẽ cất cánh ngay.

    Để thực hiện việc đón khách theo tiêu chí “người đến an toàn, điểm đến an toàn”, chính quyền các địa phương đẩy nhanh phủ vacccine tạo miễn dịch cộng đồng. Một số địa phương như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Phú Quốc đã tiêm chủng vaccine mũi 1 cho cho 70-95% người dân.
    Người Nga họ có thói quen đi du lịch để tránh đông. Mùa đông của họ rất khắc nghiệt nên nơi họ chọn thường là các nước ở vùng nhiệt đới có khí hậu ôn hòa, nắng quanh năm như Việt Nam”, ông Lê Văn Nghĩa - Giám đốc Công ty CP Du lịch Nhật Minh chuyên về khách Nga - chia sẻ với Zing.

    Theo ông Nghĩa, Việt Nam là một trong những nơi khách Nga thường xuyên đến trong nhiều năm qua. Ngoài thói quen đi du lịch tránh đông, du khách Nga thích đi du lịch Việt Nam vì nước ta có những bãi biển rất đẹp như ở Bãi Cháy, Quan Lạn (Quảng Ninh), bãi biển Đà Nẵng, bãi biển Nha Trang và Phú Quốc.

    “Họ thích du lịch nghỉ dưỡng dài ngày mà nhiều nơi ở Việt Nam đáp ứng được điều đó, nên những năm gần đây khách Nga đến nước ta rất đông”, ông Nghĩa nói. Ông cho biết với công ty ông, hàng nghìn khách Nga đã mua tour để sẵn sàng sang nghỉ dưỡng.

    Từng sống ở Nga 15 năm, hiện là quản lý đại lý một công ty lữ hành quốc tế, ông Bùi Kiên cho biết đơn vị vừa ký hợp đồng để đưa gần 1.000 khách đến Nha Trang nghỉ dưỡng dịp cuối năm. Theo ông, cứ mùa đông đến người Nga chi ra hàng trăm triệu đồng để du lịch tránh đông.

    Họ thích du lịch nghỉ dưỡng dài ngày mà nhiều nơi ở Việt Nam đáp ứng được điều đó, nên những năm gần đây khách Nga đến nước ta rất đông

    Ông Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty CP Du lịch Nhật Minh

    “Người Nga có thói quen đi du lịch nghỉ dưỡng nhân dịp năm mới. Nha Trang, Đà Nẵng, Phan Thiết là nơi gần như không khách Nga nào bỏ qua khi sang Việt Nam du lịch", ông Kiên khẳng định.

    "Ngay khi các tỉnh mở cửa, lên kế hoạch đón khách quốc tế, công ty đã khởi động lại các tour du lịch với cơ sở lưu trú ở các địa phương để sẵn sàng đón khách”, ông Kiên cho biết.

    Cũng theo ông Kiên, khách du lịch không thiếu, nhất là thị trường Nga vì sau thời gian giãn cách xã hội, họ sẵn sàng chi tiền để được nghỉ dưỡng dài ngày trên các bãi biển của Việt Nam.

    Là công ty nắm khoảng 50% thị phần khách Nga ở Việt Nam, lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại và lịch Anex Việt Nam (Công ty Anex Việt Nam) cho biết đang nóng lòng để đưa khách đến Nha Trang, Đà Nẵng và Kiên Giang nghỉ dưỡng dịp này.

    Ông Nguyễn Đức Tấn, Tổng giám đốc Công ty Anex Việt Nam, cho biết từ năm 2014 đến nay, mỗi năm doanh nghiệp đưa hàng trăm nghìn du khách Nga đến Việt Nam. Riêng năm 2019, thời điểm trước dịch bùng phát, Công ty Anex Việt Nam đã đưa hơn 300.000 khách Nga sang Việt Nam nghỉ dưỡng.

    Theo ông Tấn, hiện thị trường khách Nga đã có sẵn, chỉ chờ sự cho phép từ phía Chính phủ và các địa phương cho phép. Tổng giám đốc Công ty Anex cho biết nếu được phép, doanh nghiệp sẽ bắt đầu triển khai đưa khách sang Việt Nam ngay thời điểm cuối năm 2021.

    “Nếu được cho phép, giai đoạn đầu công ty sẽ thực hiện đón khách ở 3 thành phố chính là Moscow, Novosibirsk và Vladivostok của Nga. Sau thời gian thử nghiệm thành công và nếu được cho phép Anex Việt Nam sẽ mở các chuyến bay từ các thành phố trước đại dịch Covid-19 đã từng khai thác, như Saint Peteburg, Ekaterinburg, Ufa, Kazan, Samara, Krasnoyask, Barnaul, Khabarovsk….”, ông Tấn thông tin.


    Lợi thế của việc đón khách Nga là thời gian nghỉ dưỡng dài ngày, ít di chuyển. Ảnh: An Bình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khách quốc tế đến Khánh Hòa sẽ được bố trí nghỉ dưỡng ở những khách sạn 5 sao hiện đại. Ảnh: Ngọc Anh.

    Tương tự, lãnh đạo Anex Việt Nam cho biết công ty đã liên kết, ký hợp đồng “giữ chỗ” hàng nghìn phòng tiêu chuẩn từ 3-5 sao để đón khách quốc tế, như Six Senses Ninh Van Bay, The Anam Resort, Vinpearl Resort & Spa Long Bach….

    Chia sẻ với Zing, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân, cho biết địa phương rất ủng hộ các doanh nghiệp tổ chức đón khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa nghỉ dưỡng.

    “Trong các kế hoạch mà doanh nghiệp gửi UBND tỉnh xin triển khai đón khách quốc tế, chúng tôi đều đặt vấn đề đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch lên trên hết", ông Tuân khẳng định.

    Mục tiêu của tỉnh là mở cửa đón khách trong tư thế ‘người đến an toàn, điểm đến an toàn’ và điều này đã được phổ biến đến các doanh nghiệp

    Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân

    "Mục tiêu của tỉnh là mở cửa đón khách trong tư thế ‘người đến an toàn, điểm đến an toàn’ và điều này đã được phổ biến đến các doanh nghiệp”, ông Tuân nói. Ông cho biết không chỉ Khánh Hòa mà nhiều địa phương cũng đang chờ Thủ tướng cho phép để triển khai công tác đón khách quốc tế thời gian tới.

    Trong khi đó, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết địa phương đã thí điểm triển khai đón khách nội địa và đang chuẩn bị các kế hoạch tiếp theo để đón khách quốc tế từ tháng 11, nếu Trung ương cho phép.

    Theo bà Thanh, thời gian qua đơn vị đã thực hiện việc kiểm tra công tác đảm bảo an toàn theo các tiêu chí đón khách địa phương đặt ra tại các doanh nghiệp được cho phép thí điểm tổ chức đón khách.

    “Qua kiểm tra thì các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đều đảm bảo các yêu cầu về an toàn trong đón khách. Trong đó một số yếu tố quan trọng như an toàn phòng dịch, người lao động có thẻ xanh. Mọi yếu tố an toàn đều được chúng tôi yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt và các doanh nghiệp cũng đã tuân thủ”, bà Thanh khẳng định.​

Chia sẻ trang này