1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết Seagames 2022: 19h 22/5 Việt Nam - Thái Lan: 1-0: THÁI ƠI, XƯA RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ptsondr, 13/05/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    nhnglhn thích bài này.
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.525
  3. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.009
    Không vội cười Thái, lo thân mình đi đã. Chưa chắc u23 Vịt đã vào được vòng trong nhé. Tôi nghĩ trận tới mà hoà hú vía Vịt chắc cũng ăn mừng thế này.

    Còn với Thái lọt vào vck Worrawoot vẫn sẽ giữ ghế, không biết là xui hay là hên.
  4. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.708
    Đã được thích:
    1.389
    Đúng vậy, mọi thứ phải tính từng bước. ĐT VN đã bị thua 5 trận liên tiếp (tính cả trận UAE), giờ đội U23 cần lọt vào VCK để dư luận đỡ soi ông Park. Mai hoà và vào được VCK là tốt rồi, năm sau mới có cái mà nói chuyện
    nhnglhn thích bài này.
  5. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    1.786
    Cá nhân em thấy cái lứa dự U23 Châu Á 2020 nó mới đồng điều từ thể hình đến lối chơi. Nhưng do cái tụi Tây Á nó quá coi trọng Việt Nam khi ấy nên Việt Nam khó gây bất ngờ như 2018.
    traodoi888 thích bài này.
  6. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.009
    Lứa u23 2020 chết vì gãy cánh. Năm 2018 trừ ba bàn thắng của Quang Hải sút xa còn lại các bàn đều đến từ cánh. So với Văn Thanh, Văn Hậu, Hồng Duy, Xuân Mạnh thì lứa 2020 chỉ có Hồ Tấn Tài là tương đối tròn vai (tuy hơi phập phù) ở cánh, còn Ngọc Bảo, Thanh Thịnh thì liệt hẳn không công được. Do cánh bị bịt nên các pha tấn công đều kém hiệu quả khi đối phương phòng thủ chặt bắt chết Quang Hải (chưa hồi phục chấn thương) ở trong.

    Đội hình 3-5-2 hay 3-4-3 mà Park dùng có đôi cánh tốt thì là đại bàng khu vực, còn không thì đá ao làng thôi cũng đủ trầy trụa rồi.
    nhnglhn thích bài này.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.389
    Sau gần 25 năm thì Thái mới tiệm cận đẳng cấp ông lớn Vịt khi phải nhờ Lào em mới vào được vòng sau nhỉ. Đúng là phú quý giật lùi.
    Giờ Rô Thái đã gọi, xem mai Mẹt xì Vịt có trả lời được không, chứ cười người hôm trước hôm sau xuất sắc thủ hoà Miến thì đúng là hề.
    nhnglhnthansau_72 thích bài này.
  8. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.009
    Hai đội ngang tầm nhau nên dễ xảy ra tình huống này:

    Đầu trận đá cù cưa. Sau đó một đội ăn một bàn lãng nhách (bóng chạm tay, sút đổi hướng, hậu vệ chuyền cho tiền đạo đội bạn). Sau đó đội bị thua tốc váy lên gỡ hoà 1-1. Sau khi hoà 1-1 rồi thì hai đội giảm nhịp độ và cù cưa giữ tỉ số hoà đến hết trận. Sau trận cổ động viên các đội Tây Á vào chửi Vịt thiếu fairplay.

    Nhiều khả năng đội U23 mạnh nhất ĐNA (Indo) lại bị loại trong khi các đội ruồi muỗi tôm tép (Vịt, Mã, Thái, Miến) đều được vào.
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.633
    Đã được thích:
    4.613
    Miến áo đỏ à các bác?
    thansau_72 thích bài này.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.389
    Chưa nói những cái gì cao xa, nhìn chạy chỗ với tư duy thua mẹ nó trẻ con U12, U13 bên này, chán đ** chịu được.
    Đúng là uốn cây từ lúc còn non, dạy người lúc còn trẻ con. Những cái cơ bản abc từ bé không dạy, đến lúc lớn lên có chạy nhanh hay cao to khoẻ thế nào thì ngu vẫn cứ là ngu.
    Đá kiểu đ** gì toàn đứng im, nhận bóng ở tư thế đứng, không di chuyển nhìn chán vl như bóng đá văn phòng thế. Chuyền xong đứng ỳ mẹ ra đấy không chạy thì đồng đội nó chuyền kiểu *** gì, làm gì mà không bí. Nhậ bóng thì toàn kiểu xoay lưng vào gôn địch không có tầm nhìn rồi nó áp vào cái là mất bóng.

    ** được nghỉ hơn nó 3 ngày mà bây giờ vẫn còn lôi cái bài 20 năm trở lại "tránh sa đà vào đua thể lực với Miến rất khoẻ". Dm mấy thằng BLV bò nhai lại này không nghĩ được cái gì mới à.

    Dm thằng LQV mới chuyển từ đội bóng đá khuyết tật sang à, đá ngu như bò, ** trận trước đã ngáo rồi, trận này hậu vệ *** gì ở quanh vòng cấm mà *** chơi đầu với tì đè mà giơ mẹ chân lên song phi vào đội bạn. Cái abc như thế mà giờ lên tuyển quốc gia còn *** biết chả khác mẹ gì đi lấy vợ rồi bố mẹ vẫn phải hàng ngày chùi đít cho.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này