1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Hệ thống Phòng không tầm trung Lục quân BUK M3
    # «Бук-М3»
  2. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 15/11/2021, Bài cũ từ: 15/11/2021 ---
    Su- 35 Ai Cập
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.007
    Đã được thích:
    3.449
    theo hình ảnh mẫu thử cho thấy, Su-59 sẽ được đưa vào thử nghiệm nhanh hơn sự kiến, so sánh cũng cho thấy Nga ko chém quá khi thể hiện tầm bay và khả năng tải của Su-59, và rõ ràng thì nó cũng không phải hạng nhẹ hay thay thế MiG-29, MiG-21 gì cả.



    [​IMG]
    Phyeudyeu thích bài này.
  4. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Uầy Khi nào mới giao hàng vậy cụ
    Cứ nghĩ là hủy hợp đồng rồi chứ
    Ai cập vẫn quyết mua bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ ?
  5. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Chậm do phía Nga bị COVID nặng nên ảnh hưởng tới việc giao máy bay, tới lúc Putin ra đạo luật chỉ có người tiêm 2 mũi mới được đi làm thì đám nv nhà máy mới đỡ bị COVID, F0, F1 giảm mới không bị đứt quãng sx. Năm 2020 nhận được 2 chiếc rồi, năm nay dự kiến giao 10 chiếc.
    Lần cập nhật cuối: 15/11/2021
  6. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    H này người ta cần 1 động cơ vì để cho nó rẻ bằng nửa khi xài so với 2 động cơ, chứ chẳng có lý do j mà nó phải mang radar kém hơn hay tầm bay tuần tra/chiến đấu phải nhỏ hơn loại 2 đc cả. Đổi lại tải vũ khí ít đi chút xíu.

    Cái đáng nói là thiên hạ leo lẻo rằng Nga ko cần 1 động cơ, ko cần máy bay tiền tuyến nhẹ, ko cần vân vân... vì rằng máy bay nhẹ gần tiền tuyến sợ bị tên lửa tây dập, có mà tên lửa Nga nó dập sân bay tây trc thì có. Hiện tại nó đang lấp đầy cơ cấu kq bằng máy bay hạng nặng 2 đc. Chẳng lẽ nó ko cần loại nhẹ điếu đóm, nghe phi logic.
    Phyeudyeuigansanzenin thích bài này.
  7. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Phòng không bằng máy bay là một nhiệm vụ rất đắt đỏ để tổ chức phòng thủ chống tập kích đường không ngoài tầm phòng không mặt đất.

    Ngày xưa, khi các hệ thống phòng không lục quân còn cồng kềnh, tầm bắn kém thì nhiệm vụ phòng thủ cấp tập đoàn quân được giao cho các máy bay tiêm kích phòng không tiền tuyến.
    Ngày nay nhiệm vụ phòng không ấy được các hệ thống phòng không lục quân đảm nhiệm tốt hơn với tầm bắn ngày càng xa. Chính vì thế máy bay tiêm kích tiền tuyến nó tiến hoá thành con máy bay to tổ mẹ để có bán kính chiến đấu xa ra ngoài tầm phòng không mặt đất. Hậu quả là máy bay như Mig-29 biến thành con máy bay hạng trung-nặng Mig-35 với trọng lượng cất cánh xém bằng con F-15C. Vận hành 1 con máy bay như thế thì khác đoé gì con Su-27SM3 đâu? nên vai trò của nó bị nhạt dần. Mặt khác, tập kích đường không ngày nay lại đến từ 1 mối nguy khác là các UAV hạng trung như MQ-9, CH-5, CH-6... Những con máy bay như thế vác FT-5 hay GBU-39 nện vào đầu lục quân từ khoảng cách đến hàng trăm kilomet. Khó khăn ở chổ các hệ thống phòng không rất khó bắn trúng nó ở tầm ấy nhưng mang tiêm kích phòng không tiền tuyến vào đó bắn thì chồng lấn nguy hiểm. Do đó, theo tớ thì máy bay tiêm kích tiền tuyến tương lai phải là các UCAV tiêm kích rẻ tiền, có thời gian đợi cơ lâu và dễ huấn luyện vận hành. Loại máy bay như thế hiện vẫn chưa ra đời trên thế giới. Cho nên nhiệm vụ mang tính sinh tồn cho thằng Mikoyan là nó hoặc phát triển được 1 máy bay như thế hoạc dẹp tiệm luôn. Con máy bay 1 động cơ chiếu bí kia cũng chả phải máy bay đón đầu tương lai chiến thuật mà chỉ là đón đầu thị trường chuyển tiếp ở nước ngoài. Quân đội Nga chưa hề cần 1 loại máy bay như thế và tương lai họ cần thứ gì đó nhỏ hơn nó và không có người lái
    bubibubi01souri thích bài này.
  8. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Nga cần cái máy bay Gen5 một động cơ để thay đám Mig-29 ghẻ ở mấy cái chỗ giáp với NATO, Trung Quốc. Còn đám UAV mà không chiến được thì quá tầm làm của Nga vì Nga yếu nhiều thứ, cụ cứ thử nghĩ sau này NATO nó đưa F-35 trên tàu sân bay, đổ bộ vào biển Đen hè nhau với U cà, Gruzia đòi lại đất thì sao không lẽ bê con Su-57 lên đối đầu, rồi đám Oa Khấu, Tầu nó cũng có yêu sách lãnh thổ với Nga nữa. Ngân sách quốc phòng Nga càng ngày thấm cấm vận của kẻ thù tạo ra máy bay Gen 5 một động cơ để tiết kiệm chi phí đánh ở biển Đen, Caspi.
    --- Gộp bài viết: 16/11/2021, Bài cũ từ: 16/11/2021 ---

    [​IMG] [​IMG]
  9. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Giờ này ả Kùi mủ @kuyomuko vẫn còn chưa phân biệt được mấy cái toy tiễu phỉ như UCAV với máy bay cường kích thì bỏ mọe[-( Chả trách không quân hải quân Oa khấu từng xưng hùng xưng bá một thời cứ ngày một tụt hậu, bệ rạc với đống máy bay hàng chợ mua giá hàng thửa từ bọn đế quốc Mỹ:-w

    Chị chửa thấy đám chăn bò ở đây và đám báo lá cải mạng các bang nhìn được ra vai trò của con Checkmate siêu cường kích đấy>:D<

    Chán thật[-( Khách khách:)):))
  10. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Cụ nói hình như chưa rõ hết ý, vì cái cụ muốn có vẻ giống như một loại UAV của pklq mà có thể:
    - lượn hàng giờ ngoài tầm bắn của pklq, làm con mắt và cánh tay nối dài
    - soi và bắn hạ UAV bằng đạn con nhỏ rẻ mang theo
    - bay về và bung dù ra để thu hồi tái sử dụng
    - đạn lượn tự sát rẻ tiền

    Mảng pk vòng ngoài pklq thì cần cả tiêm kích tiền tuyến phối hợp với UAV pk loại 1 - to bay cao xa lâu để giám sát dẫn đường và chặn bắn mấy mục tiêu như nó, kiểu Altilus phiên bản pk, và loại 2 - nhanh nhẹ đuổi đánh tất cả các loại khác, kiểu một loại tiêm kích Mig21 thu nhỏ là UAV có AI tự hoạt, là cái cụ bẩu. Phối hợp mới tiết kiệm tiền tiêm kích như ý cụ, dùng ít tk nhiều UAV hơn. Nhưng ngược lại nó lại gần với tk thế hệ 6, pk tự hoạt hoàn toàn, cái này nghiên cứu trên nền tảng tiêm kích hiện có rồi áp cho một cái que bay rẻ tiền nào đó thì hay hơn.

Chia sẻ trang này