1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Cái cụ nói chả phải là một cặp Atilus với S-70 đó sao
  2. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    7.382
    Cụ không thấy bọn Nga hiện nay đang dùng Su-27SM2 cho nhiệm vụ tiêm kích tiền tuyến ở Krưm à? Ở đó và ở vùng Kaliningrad là 2 nơi mà các đơn vị bộ binh cơ giới dễ bị nện bỡi máy bay cường kích địch nhất. Giải pháp đó của Nga chỉ là giật gấu vá vai, tận dụng số máy bay còn lại từ thời LX chứ không mua thêm máy bay mới như Mig-29 hay hiện đại hoá chúng. Lôi khung trong kho ra lắp cho hết và làm động cơ mới để giảm giá thành bay, ít loại ít chi phí huấn luyện hơn.
    Làm 1 máy bay tiêm kích không người lái để đánh thắng các máy bay như F-16, Tornado, F-35 là khá khó. Nhưng giờ không làm thì lại xách dép đi sau tiếp và thế là đuối. Ngay cả tương lai tiêm kích trên hạm Nga cũng cần 1 tiêm kích không người lái. Chừng nào chưa xây dựng được khái niệm ấy thì không nên nghỉ đến TSB làm gì để tiếp tục đi sau.
    Còn cụ muốn lấy cả tiêm kích tiền tuyến to tổ mẹ (thì mới bay ra ngoài vòng 500km được) cùng hiệp đồng với UCAV và phòng không để bảo vệ các tập đoàn quân thì đệch mợ nó lôi mẹ cái S-70 ra cho Su-57 nó lái là làm được hết từ không yểm tiền duyên đến tiêm kích tiền tuyến. Nhưng thứ như thế đánh thắng được đám nêu trên dù chỉ 1 trận thì cũng đuối chi phí. Các máy bay như Su-57 và S-70 quá đắt tiền. Tớ muốn 1 UCAV tiêm kích giá mỗi con tầm dưới 10 triệu có khả năng bay 4 giờ mang đủ 4 đạn trực ban phòng không.

    Như này và dẹp cái buồng lái dần đi để chổ cho chảo vệ tinh và máy tính trí tuệ nhân tạo
    [​IMG]
    [​IMG]

    http://kb-sat.ru/projects/cp10.shtml

    Giờ cứ làm có lái rồi dắt nó đi học hàng vài chục năm để làm giàu dữ liệu AI. Chừng nào Nga đủ trình làm động cơ ổn định như EJ-200 có giá bằng 1/3 thì cũng là lúc có thể làm tiêm kích hạm, tiêm kích tiền tuyến không người lái, quay lại thời tiêm kích hạng ruồi giá rẻ. Muốn đánh lại tây tầu là phải đánh vào giá thành 1 trận chiến.

    Nga là nước nghèo hèn lạc hậu so với phương tây, mãi mãi như thế. Nhưng nếu nó luôn đi đầu vài lĩnh vực thì không đến nổi mất nước vào tay bọn kia. Nga tất nhiên không cách gì đi đú hạm đội tàu sân bay như tây hay tầu. Tương lai của tàu tuần dương mang máy bay Nga chỉ có thể là con tàu choán nước vài ba chục nghìn tấn mang độ 12 cái UCAV của tớ ấy, là dư sức làm chủ ... Biển đen & Baltic =))
    Cụ lại nhầm lẫn khái niệm toé loe ra thế à? Cánh cao vô nhân cơ là máy bay tuần tra hàng hải hạng nặng của Hải Quân Nga. Nó mà bay ra tiền tuyến thì chưa vào vị trí được nó phết cho 1 phát AIM-120 thì thành than như Su-24 bên Syria là gì. Tớ muốn 1 UCAV mà giá của nó thậm chí chỉ nhỉn hơn phát bắn AIM-120 tí xíu thôi.
    Lần cập nhật cuối: 16/11/2021
  3. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    [​IMG]
  4. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Nga dự kiến nếu có đủ vốn liếng sau khi bán đc checkmate, sẽ tiếp tục dự án không người lái với checkmate

    https://www.rt.com/russia/540306-hi...do0sgTgdQT1TSrMQIlxWPuQck8zSFJAobBMl-ZRpDeuDM
    Lần cập nhật cuối: 16/11/2021
  5. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Hè hè Cụ vẽ đg cho hươu chạy hay nhể. Muốn Mig21 UCAV pk mà lại muốn nó lượn tốc độ thấp thật lâu trên trời thì ngoài cánh ngược ra còn cấu hình khí động nào khác. Hay ta sáng tạo hơn, làm hẵn một trái tên lửa Spike loại siêu to khổng lồ với động cơ ramjet loại nhỏ rẻ, cánh cụp xoè đeo tên lửa tiểu hình và dù hạ cánh, đảm bảo rẻ tiền, lượn lâu trên trời, đuổi bắn nhanh đám UAV và cường kích khác, đạt yêu cầu của cụ?
  6. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Báo trí đưa tin là Nga mới thử nghiệm 1 loại tên lửa diệt vệ tinh
    Mục tiêu thử nghiệm là 1 vệ tinh đã ngừng hoạt động đc phóng từ thời LX
    Hiện tại tin chính thống về việc này từ phía Nga ko có hoặc chưa có nên ko rõ có phải Nga đã thử nghiệm vũ khí ??

    Đương nhiên giang hồ mạng đồn rằng Nga thử nghiệm 79M6 Kontakt

    Việc vệ tinh LX kia bị phá hủy khiến nó tạo ra rất nhiều mảnh vỡ . Gây nguy hiểm cho các vệ tinh khác .

    [​IMG]
  7. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.006
    Đã được thích:
    3.448

    [​IMG]


    đây, của các cụ đây, tương lai Nga cũng sẽ UAV hóa nó y như đang làm với T-14 Armata.
    OnlySilverMoon thích bài này.
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    7.382
    Cụ đúng thiên tài. Muốn biến máy bay có lái thành UAV chỉ cần bôi cái buồng lái đi cái là xong. Thế mà bọn Nga làm mãi không xong
    Vấn đề là không bán được thứ ấy. Đến lúc làm ra được thứ ấy thì e thế giới đã hết nhu cầu rồi
    Thôi mệt quá. Nga giờ tiền đâu mà đi đú cái thứ lạc hậu xa xưa ấy. Chắc nó thử S-500 ấy mà. Hoặc là mấy vệ tinh lởm, tàu vũ trụ sắt vụn Nga nó bung bù lon ốc vít ra làm mấy thằng Mỹ sợ xanh mặt mày
    Racuta thích bài này.
  9. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Cụ biết Nga họ nghèo mà ,so với yêu cầu trên thì đổ tiền tấn
    S 70 Okhotnik - B hoàn thiện - xin chút công nghệ
    chờ TQ làm chip ngon nữa qua xin tiếp
    chứ mấy con chip 28nm hiện tại chưa đủ để chơi với AI với các thuật toán cao cấp


    S500 bắn đc tới đó luôn à cụ ?
    Em nghĩ nó lên đc hơn 150km thôi chứ , Vậy thì đỉnh lắm đấy

    //Vệ tinh này ngày trước phóng ở độ cao ~ 500km
    --- Gộp bài viết: 16/11/2021, Bài cũ từ: 16/11/2021 ---
    --
    Xác thực thông tin chính thống từ Nga là họ có bắn hạ 1 vệ tinh nhưng không nói rõ là vũ khí nào đc sử dụng
  10. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Gen 6 đó cụ.
    Nghe dụ hàng quá.

Chia sẻ trang này