1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Bọn Tây nó dựa chủ đạo vào không quân làm nhiệm vụ phòng không mà cụ, tư duy từ thời WW2 đến giờ chưa thay đổi nên nó xem nhẹ phòng không lục quân. Mãi gần đây khi mối đe dọa từ UAV tăng lên thì chúng nó mới rục rịch đi làm
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.708
    Tây năm xưa còn tư duy rằng cách phòng không tốt nhất là ngăn chặn và phá tan đội hình máy bay công kích đường không địch để nó không tiếp cận được khu vực công kích thì sẽ không bị giết. Khi kẻ địch của nó chỉ còn có thể công kích bằng pháo, tên lửa đạn đạo chiến thuật thì nó phát triển các hệ thống đánh chặn các loại mục tiêu ấy. Ngày nay kẻ địch của nó sẽ phết tên lửa hành trình chiến thuật, bom lượn vào đầu nó từ mặt đất, mặt nước, dưới nước lẫn trên không thì nó tá hoả tam tinh đi tìm 1 phương án tiết kiệm nhất, gọn nhẹ nhất để không phải khiêng các hệ thống tên lửa phòng không đánh chặn mục tiêu bay cồng kềnh trên tàu mặt nước lên gầm xe tải. Trong giai đoạn cuối chiến tranh lạnh cho đến năm 2000, họ cố phát triển khả năng tấn công chiếm lĩnh mặt đất với lục quân triển khai từ tàu mặt nước được bảo vệ bỡi phòng không hạm mà các chuyên gia hoạch định chiến cào phong trường ta gọi là “lính nước đánh cạn” (LNĐC), mờ rai cóp. Trên bộ họ đã có INF bảo vệ :-D. Ký INF giúp LX giảm bớt quân trực chiến, giảm căng thẳng và cũng giúp NATO tiết kiệm hàng nghìn tỷ đô chi phí phát triển phòng không lục quân trong thế Nga có quá ít tàu chiến, máy bay tấn công chiến thuật để phóng đạn trên không hay tàu mặt nước, tàu ngầm.

    Trước sự phát triển như vũ bão của lục quân tầu khựa đặt Nga vào thế nếu không lôi INF ra làm giấy chùi đít thì có khả năng bốc kứt rất cao với anh hàng xóm bự con nhất. Nga có quá ít bệ mang đạn trên không có thể duy trì trực chiến do điều kiện lịch sử để lại. Để theo kịp thời cuộc chỉ có thể phóng đạn từ mặt đất. Thế buộc phải tái phát triển các tên lửa các hệ thống tên lửa hành trình mang đạn hạt nhân phóng từ mặt đất để ngăn các cụm quân cấp tập đoàn quân tiếp cận biên giới trên bộ với chiều sâu chiến dịch 500-1000km. Nga bí mật phát triển các hệ thống như thế và tích cực thử nghiệm ở quân khu đông giáp giới tầu khựa. Họ làm như thế thì lại đặt NATO vào thế phải làm việc trước mắt là xé bỏ INF và ngay lập tức giật gấu vá vai khẩn cấp nhằm cân bằng cán cân lục quân với Ashore Aegis lưỡng dụng lên mặt đất đặt ở Ba Lan và Czech phòng bị phía đông bắc, nơi có bình nguyên bằng phẳng có đạn hành trình bay thấp đi trước, xe tăng xe lội nước theo sau chỉ vài ngày là chạm biên giới Đức. Bước tiếp theo là tận dụng cơ sở hạ tầng lục quân cho mục đích tự vệ cấp trung đoàn trở xuống. Xe chiến đấu có năng lực phòng không, pháo binh bắn tên lửa hành trình, phòng không laser trên xe di động... được các hãng trưng bày từ ấy.
    pbdkhatmau, sourishinsaber thích bài này.
  3. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    [​IMG]
    convitbuocsouri thích bài này.
  4. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Mà cụ quên ko nói luôn là Mẽo cũng thua Tàu vì cái vụ tên lửa tầm ngắn này, chuỗi căn cứ bao vây có khi bị ăn đập trước khi kịp triển khai, ưu thế ko quân và TSB mất hết, chỉ còn tàu ngầm đánh phủi. Vậy nên xé bỏ cái này xem ra là Nga Mẽo hợp mưu để đối phó Tàu, mà châu âu lại là nạn nhân.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.708
    Đúng vậy. Nga làm trước và nó thừa biết là Mỹ sẽ lấy đó làm cớ để làm theo chứ bảo nó hợp mưu thì quá võ đoán. Châu âu cũng chả phải nạn nhân gì. Rõ ràng là phía NATO tuy xé bỏ INF nhưng họ không tái bố trí các bệ cơ động phóng đạn hành trình và đạn đạo từ mặt đất như xưa. Nó không cố tình đe doạ lại Nga bằng cách Nga đang làm. Thực tế Nga cũng không dại lại đi dàn trãi sức ra ở mặt trận phía tây như thế. Nên NATO chỉ leo thang nhẹ bằng cách đưa B61 và F-35 đến. Họ muốn để Nga còn sức làm áp lực cân bằng với tầu khựa ở phía đông. Họ không muốn đẩy Nga vào thế cùng đường chẳng khác nào buộc chặt Nga vào tầu khựa thì lại càng mệt. Tầu đối phó bằng giải pháp y như tớ từng mơ ước: có 1 loại tên lửa hành trình tầm bắn khoảng 1500-2500km phóng từ bệ phóng S-300. Hiện tại tớ vẫn đoán rằng các hệ thống S-300V4, S-400 của Nga tại Vladivostok có khả năng phóng đạn hành trình tầm trên 1000km. Còn tầu thì nó công khai cái bệ phóng ấy ở Chu Hải 2019 rồi
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Đạn tầm cụ nói, Nga nó sẽ làm bắn từ đường sắt, hiện nó đang xây tuyến Baikal - Amur
  7. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.844
    Đã được thích:
    7.426
    Đó là tên lửa đạn đạo to lắm. Giờ hay nhất vẫn là Nga nó bóp nhỏ được đầu đạn hạt nhân của nó để có thể lắp lên mấy đạn phòng không như 40N6, 48N6, 9M82, 9M83 hay 3M24... cứ bố trí phòng không và tên lửa bờ trá hình
  8. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Gớm chửa:-D

    Ả nội gián Oa khấu này lo thân chửa xong lại bày kế ly gián Nga la tư với Tàu khựa thì phỏng có ích gì ngoài việc rắc cám cho mấy cháu báo lá cải nằm ườn sáng tác thuyết âm mưu:))

    Thay vì giữ thế chân vạc, bọn cầy trắng và chư hầu vàng vện mực của nó lại đẩy Nga Trung gắn vào một khối để rồi thua nhục như ở Xích Bích>:D< Mỹ sẽ ăn được từng miếng nhưng chỉ khi nó là nước Mỹ cộng s ản như kiểu Tấn thay Ngụy, Tư mã thay Tào. Đấy là bình diện toàn cầu trong phần còn lại của thế kỷ 21.

    Mấy thứ vũ khí tào lao vớ vẩn mà bọn cầy trắng phát triển bây giờ chỉ là sẹc toy ban cho bọn chư hầu làm thánh khí đặng thể hiện lòng trung và đặt cửa con tin trong hệ thống phân phong của chúng nó.

    Ả thập thành Kùi mủ @kuyomuko và ả Vàng @Mr_Hoang nếu đã lĩnh hội ý của chị thì bơn bớt dùng dụ ngôn đao to búa lớn lẩu thuật ngữ để thuốc cám đám trẻ trâu và cầy vàng các phái đi nhá[-(

    Trong khi tắm trắng cùng Pu chin ở Sochi và đánh bi lắc với Bai đần ở Rehoboth, chị vẫn để mắt tới những bình loạn của đám cầy vàng dẫn dắt băng chăn bò chốn này:D

    Khách khách:)):))
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.626
    Đã được thích:
    18.476
    Mới!

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Cái cụ nói chả phải 9M729 phát triển cho Iskander K mà

Chia sẻ trang này