1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch Covid - 19 và hành động của chúng ta.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 26/03/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Hơn 4 triệu liều vắc xin Mỹ tặng đã về Việt Nam


    https://tuoitre.vn/hon-4-trieu-lieu-vac-xin-my-tang-da-ve-viet-nam-20211210223613348.htm


    Tổng số vaccine Mỹ cả hàng tặng lẫn hàng mua 50 triệu liều vaccine . VN tin tưởng vaccine Mỹ nhất .
    hoalongtrang thích bài này.
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    2 liều là đủ rồi, liều tăng cường làm méo gì khi Omicron đã biến covid thành 1 bệnh đặc hữu như cúm mùa, với tốc độ lây nhiễm như hiện tại thì nó sẽ thay thế chủng delta sớm thôi.
  3. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Ai cũng "khôn" như dân QT ... thì

    TTO - Sau khi có văn bản xin trả lại lô vắc xin trong diện gia hạn, Sở Y tế Quảng Trị đã có văn bản hỏa tốc xin thu hồi văn bản nói trên.
    [​IMG]
    Văn bản xin thu hồi tờ trình trả lô vắc xin trong diện gia hạn của Sở Y tế Quảng Trị - Ảnh: QUỐC NAM

    Tối 12-12, Sở Y tế Quảng Trị xác nhận vừa có văn bản hỏa tốc thu hồi văn bản xin trả lô vắc xin trong diện quá hạn đã ban hành trước đó.

    Lý do được cơ quan này đưa ra là vì trong quá trình soạn thảo có nhiều nội dung không đúng theo chỉ đạo.

    Văn bản xin thu hồi được sở này gửi hỏa tốc đến Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và "mong được chấp thuận".

    Trước đó, Sở Y tế Quảng Trị có tờ trình gửi hai cơ quan nói trên xin không sử dụng và đề nghị Bộ Y tế thu hồi lô vắn xin mà bộ đã cấp cho Quảng Trị để tiêm cho lứa tuổi 12 - 17. Lô vắc xin này của Hãng Pfizer có hạn sử dụng ghi trên bao bì là 30-11-2021, nhưng sau đó được Bộ Y tế cho gia hạn sử dụng đến 28-2-2022.

    Lý do được sở này đưa ra là vì kết quả khảo sát được Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị thực hiện với nhóm tuổi này cho thấy có đến 94% số người không đồng ý tiêm.

    Sở Y tế Quảng Trị cũng đề nghị Bộ Y tế thu hồi và có phương án sử dụng khác để tránh lãng phí.

    Cũng theo Sở Y tế Quảng Trị, ngoài việc đa số người trong độ tuổi không đồng ý tiêm, thì tỉnh Quảng Trị cũng đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng nặng sau tiêm, trong đó có nữ sinh lớp 12, tử vong sau 7 ngày tiêm loại vắc xin này.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Hóng BYT có văn bản xin thu hồi văn bản gia hạn sử dụng
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.567
    Đã được thích:
    18.353
    Hức!

    Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết nỗ lực ngoại giao đã giúp Việt Nam từ nước tiếp cận vaccine Covid-19 chậm trở thành quốc gia tiêm chủng nhanh hàng đầu thế giới ............ Nỗ lực ngoại giao thời gian qua cũng khiến bạn bè quốc tế yêu mến, quý trọng, tin tưởng, giúp đỡ Việt Nam nhiều hơn, đặc biệt là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, từ đó triển khai hiệu quả ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế.

    https://vnexpress.net/viet-nam-la-nuoc-tiem-chung-nhanh-hang-dau-the-gioi-4403548.html
  6. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Hà Thành đừng toang như TP. HCM. bây giờ quan trọng nhất là những ai được cách ly ở nhà. ai phải cách ly tập trung. biết cách ly tập trung không ai muốn cả . kể cả người bênh và nhà nước. nuôi một con người đi cách ly tập trung không đơn giản. Việc ăn, ngủ , ỉa.. là một cả vấn đề. ở tập trung thì sinh hoạt không tự do, không thoải mái như ở nhà. nhưng khi có biến chứng nặng thì được cấp cứu ngay giảm tỷ lệ tử vong. Khi ở nhà thì thoải mái cả người bệnh, lẫn nhà nước. Nhưng khi chuyển biến nặng thì chết rất nhanh. TP chết vỳ cái này nhiều. không muốn đi chữa cách ly tập trung chỉ ở nhà tự chữa đến khi chuyển biến nặng thì đi cấp cưu không kịp. Theo tôi những người nào tiêm đủ 2 mũi, không có bệnh nền. có máy đo nồng độ và bình Oxi, có phòng ở riêng. không thì cho đi chữa bệnh tập trung. chứ để cho tự chữa ở nhà đến khi biến chứng nặng bệnh viện chứa không nổi đâu.
    Tiêm vaccine là để phòng và sống chung với dịch tiêm vacxin và còn bế quan tỏa cảng thì tiêm làm gì? quan trọng là người dân chấp hành 5K, chứ biện pháp nào đi chăng nữa mà ý thức người dân chủ quan, .. thì chịu
  7. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
  8. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.605
    Đã được thích:
    4.584
    Hiệu quả mà phải chích 7 mũi, khó hiểu quá.
  9. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Hiệu quả thì hắn mới hùng hồn như thế! Cái chính là vắc xin bọn Nga quá an toàn với người có tuổi và nhiều bệnh nền như lãnh tụ cực hữu.

    Như chị tiêm chích hẳn mấy shot liên tù tì mà chả thấy xi nhê mệt mỏi, đau rát gì thì kể cũng lạ:-D
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.567
    Đã được thích:
    18.353
    Vaccine xịn đạt chuẩn mà chích tới 7 mũi thì tác dụng ngang với chích Novichok. Chả qua thằng cha kia chích 7 mũi vaccine chưa được WHO cấp phép nên mới còn sống nhăn răng để tán láo tới giờ :))

Chia sẻ trang này