1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết AFF cup 2020: Thái Lan - Indonesia (4 - 0): ĐÓN TÂN VƯƠNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi darkara, 21/09/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.202
    Đã được thích:
    3.185
    Đức Chiến xử lý bóng chậm lắm bác ạ. Xem nhiều khi phát bực. Có lẽ Đức Chiến nên về đá trung vệ, có bóng phá luôn thì ổn. Còn đá bất cứ vị trí nào em nó đều cần đến gần chục giây để suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Gặp đội nào nó đá rát là toang ngay.
    --- Gộp bài viết: 13/12/2021, Bài cũ từ: 13/12/2021 ---
    CĐV dè chừng thôi, chứ cầu thủ giờ chẳng còn ai dè chừng nữa đâu bác ơi. :P
    nhnglhn thích bài này.
  2. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.103

    Đọc cho kỹ đã ông ạ, tôi vẫn viết là phải thắng mấy bọn top đầu đó. Còn chuyện thắng Thái hay bất cứ đội nào khác ở ĐNA là thắng nhiều lần bằng cách ngon như hôm qua, để chứng tỏ rằng trận hôm qua không phải chỉ là một trận bóng. Cái đó không chứng minh là thắng Thái, thắng Mã, mà là để chúng ta nhìn vào xem thật sự trình độ của chúng ta có tiến bộ không, con đường chúng ta đi đúng đắn không, chúng ta đang ở đâu.

    Tôi chả việc gì phải sợ Thái, đơn giản trong thâm tâm tôi muốn là, chúng ta thắng Thái (và tất cả các đội khác) bằng lối đá hôm qua (ông có muốn không ông?) nhiều lần, nhưng thực tế phải nhìn nhận là ta chưa làm được như vậy vào lúc này. Vậy thì phải từ từ từng bước để làm các mục tiêu 1, 2, 3, 4 kia thôi.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.444
    Đã được thích:
    5.753
    Bọn Thái thời Nishino đá khá chắc chắn, nhưng đá để không thua thì không phải là kiểu của lứa cầu thủ này, thẳng thắn mà nói, lứa Chanathip, Teerathon, Dangda, Sarach của nó là lứa đá để thua mà vẫn sướng, cả về tư chất lẫn tư duy, cho Sắc cầm là rất chuẩn, Nishino thì nhận thấy là tư chất của bọn nó chỉ có thể đá được kiểu cơ bản, thế thôi, vì không đủ thể hình thể lực để đá kiểu áp đặt với những đội lớn. Tuy nhiên LDBD Thái thì cũng ngu đần chả kém gì VFF, đẽo cày giữa đường, hồi 2018 thua thì tống cổ Sắc, sau thấy mất vé đi VL3 thì tống cổ Nishino. Chả khác mẹ gì Trọng Hỉ mũi với Tuấn tổng với Lân Trùng mấy thằng ml toàn thọc vào chuyên môn.

    Điểm quan trọng nhất là HLV nó kém xa Mr Park, Polking thời dẫn HCM là một cái đội bạc nhược không ra một cái nét nào, mặc dù chất lượng đội hình thì vào loại top VL, đá cái trận vô thưởng vô phạt ở VL mà phút cuối cầu thủ sút penalty còn không dám nhìn. Thằng này cứ hèn hèn đụt đụt, trận đá với Timor mà mặt cũng xanh như tàu lá chuối. Mai gặp Phi thì mới hai năm rõ mười. Mà cầu thủ tốt đến đâu, cho HLV ngu đần dẫn thì cũng ko ra được cái hồn gì. Xem như HAGL cho mấy thằng cao nhân phố núi dẫn, với cả cho Sắc dẫn khác một trời một vực. Mr Park đường đường là HLV đã dự WC. Polking là cái thằng cha căng chú kiết ở đâu, kiểu mấy thằng đá phủi ở HN như Gonzalo sống lâu lên lão, quen thân nên được lôi thành HLV tạm, trước cũng toàn làm assistant với dẫn mấy đội giẻ rách. Nhìn nó dẫn chả khác gì Thú tằng dẫn đội U23 VN hồi trước, chưa gặp Thái mặt đã tái mét, vì trình của thằng thầy còn kém cả trò.

    Cầu thủ Thái hiện giờ về chất lượng vẫn rất tốt ở tầm ĐNÁ, ngang ngửa với VN và một số vị trí thì kinh nghiệm nhỉnh hơn ( Chanathip, Teerathon ), nhưng cái chemistry không bằng, vì VN có cả một loạt trận đỉnh cao vừa rồi để rèn luyện, Thái thì chắp vá ghép đội hình được thời gian ngắn, vì giải VDQG vẫn đá, mới nửa chặng rồi lấy cả mấy thằng ở Nhật về.

    Hai cái yếu tố này cộng lại thì Thái đừng mơ tới VN vội, mai mà sểnh chân thua hoặc hoà thằng Phi thì đóng bỉm, vì thằng Phi chỉ thua chủ nhà Sing 1-2, vật thằng Tí mò 7 nhót và còn 1 trận gặp Miến để dằn túi. Và Sing chưa bao giờ sợ Thái, nhìn nó đá bây giờ thì lại càng không.
    nhnglhn, atlas07fancom thích bài này.
  4. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Cái này là tàn dư của thế hệ trước :D . E cũng nghĩ như bác nào ở trên nói là giờ cầu thủ như Quang Hải, Thành Chung, CP nó chả sợ hay chả quan tâm xem sắp tới đá với thằng nào đâu. Đá là đá; vào trận bọn Thái/Sing… có toàn thằng cao to đá Âu Mỹ như Úc, cự ly đội hình và cầm bóng giỏi như Nhật, chạy nhanh như Saudi, lắm chiêu như Oman, và may như Tàu thì mới đáng để sợ.

    Thắng Thái thì thoả mãn cho thế hệ cha chú, chứ em ko nghĩ thắng Thái sẽ làm bọn nó hưng phấn hơn so với thắng Tàu hay Oman đâu.
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  5. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.103
    Có chắc ko bác, nếu thắng Thái nhiều lần theo cái cách thắng Mã hôm qua thì có hưng phấn hơn lần Quyến đớp trộm 1 lần Hàn không?
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.694
    Đã được thích:
    7.191
    Tôi mới thấy bài viết này, trích lại đây cho ae tham khảo. Theo đó thì đội hình Mã tham dự giải này ko hẳn là tối ưu. Tan Cheng Hoe có lẽ muốn đi nước đôi, vừa muốn trẻ hoá, vừa muốn đem theo đội hình tương đối chấp nhận được (mục tiêu liên đoàn đặt ra là "vào chung kết"). Về lâu dài thì có thể là phương án tối ưu (nếu đám trẻ lấy thêm kinh nghiệm và làm nên chuyện ở vòng loại Asian Cup năm tới), nhưng trong ngắn hạn thì đội hình này không mạnh bằng đội hình đá vòng loại WC. Đó là chưa nói những thằng được đi sang Sing nhưng bị chấn thương hay Covid phải ngồi ngoài. Tính ra tôi nghĩ tới phút 30, chỉ còn 3-4 thằng trên sân là thuộc đội hình A của Mã, còn lại là B hay C.

    Tất nhiên đội hình mạnh nhất của Mã chắc cũng vẫn thua, nhưng có thể ko dễ dàng như hôm qua.

    Còn nói "đẳng cấp" VN đã tới đâu thì như cụ @PPCC nói, nên chờ thêm vài ba trận thắng nữa, hết giải nhìn lại cũng chưa muộn. Chứ mới thắng một trận (cho dù hoành tráng), trước đối thủ ko đủ 100% lực lượng (cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan), thì hơi sớm.

    Link bài viết ở đây: https://www.nst.com.my/sports/football/2021/12/751161/what-malaysias-goal-aff-cup

    Phần nói về lựa chọn đội hình của Tan:

    "This has left Cheng Hoe with a major headache, not least because his squad selection has come in for heavy criticism, with the FA of Malaysia (FAM) not helping matters by placing a questionable target of reaching the final.

    What is the point of Malaysia playing in this AFF Cup? What does FAM or Cheng Hoe hope to gain?

    From their public pronouncements, it is not clear if they want to win it or treat it as a preparatory ground for the Asian Cup qualifiers.

    It has to be one or the other, not both. You must be clear in your objectives, not muddle your way through.

    Cheng Hoe's selection alone sends mixed messages.

    If it is the former, they should say so. If FAM want to win it, then it stands to reason they need to bring in Johor Darul Ta'zim's first XI, minus the ineligible foreigners.

    Merely selecting their bench players — two of whom were not even selected for JDT's Malaysia Cup final match day squad — is not going to cut it.

    If it's about exposing the players to international matches, they should say so too.

    Then players like Mukhairi Ajmal Mahadi, Kogileswaran Raj, Faisal Halim and Quentin Cheng should see more action on the pitch than off it.

    Cheng Hoe's final squad of 24 include 13 players who will be going to the AFF Cup for the first time while goalkeeper Khairul Fahmi Che Mat — the only survivor from the 2010 AFF Cup-winning squad — makes his sixth competition appearance, which is a Malaysian record for the tournament.

    It looks like Cheng Hoe is attempting to kill two birds with one stone, exposing certain players to international competition while having a squad that he hopes will at least reach the semi-finals.

    "
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  7. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Câu tôi viết đã bao gồm hàm ý "có thể" và phỏng đoán rồi bác. Nên không thể khẳng định hay phủ nhận câu trên của bác. Tôi chỉ dựa vào việc đối với bọn cầu thủ này, cả đời cầu thủ của nó chưa mấy khi thua (hình như chưa bao giờ? - nhưng khá chắc là thắng + hòa nhiều hơn thua) trực tiếp Thái từ đội trẻ đến đội lớn, suốt ngày đá giải châu Á (từ trẻ đến lớn) + 1 giải WC, thì nếu tôi là một đứa trong số chúng nó, tôi chả phải quan tâm xem bọn Thái mạnh cỡ nào - đá thắng nó thì chứng minh được gì, mà tôi sẽ nghĩ về Thái như các đối thủ khác ở ĐNA, ko hơn ko kém.
    atlas07 thích bài này.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hình như đây là lần đầu Tuấn Anh đá AFF thì phải các bác nhỉ?
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  9. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Em nghĩ các bác cũng hay lăn tăn đội hình bạn là A, hay B, hay C khi Vn thắng hoặc thua. Việc này A hay B hay C em thấy ko để làm gì lắm vì

    1. "Đội hình mạnh nhất" rất khó để có vì chấn thương hoặc thẻ phạt. Ở đội nào cũng gặp phải, giải nào cũng gặp phải, trong các thời điểm khác nhau. Đến cuối ngày, người ta chỉ quan tâm và nhớ rằng, đây là giải chính thức, và đội thắng là đội nào, đội vô địch là đội nào?

    (Đội hình Vn thật ra bây giờ cũng "ko bằng" đội hình Vn hồi tháng 6 vì thiếu 2 cánh, và đội hình Vn tháng 6 cũng "ko bằng" trước vì thiếu Hùng Dũng và Văn Lâm).

    2. Cụ thể vào trong ĐNÁ, giải AFF gần như là giải quan trọng nhất ở tầm quốc gia vào thời điểm này (Trừ Vn đang đá Vl3, các đội khác ko làm gì cả). Vậy thì câu hỏi đặt ra lí do cử đội hình trẻ, đội hình B, C đi thi đấu có hợp lý ko, nhất là khi HLV sẽ bị chỉ trích/mất việc nếu thua tan tác. Bài báo có nói rằng ông HLV của Mã "nghĩ rằng" chỉ cần đưa đội hình này đi là vào đc bán kết, nhưng bóng chưa lăn thì ko thể biết chuyện gì, nên với một người phải ra quyết định ảnh hưởng tới vận mệnh của mình, việc chủ tâm chọn đội B, C đi là quá rủi ro.

    Không những vậy, chiến lược đưa cầu thủ trẻ đi để trui rèn ở một giải chính thức quan trọng chưa bao giờ là chiến lược đúng cho tương lai. Các đội Miến, Lào v.v... đem trẻ đi suốt nhưng đâu có giải quyết được gì. Giải nào cũng đem trẻ đi cả. Em chỉ thấy từ các đội Âu, Mỹ, Á là chỉ đem cầu thủ trẻ đi khi cầu thủ đó cạnh tranh được thật sự và chỉ đem số lượng giới hạn (cho vào sân cũng giới hạn) trừ khi mấy đứa trẻ ko những chỉ cạnh tranh mà còn hay hơn bọn lớn.

    E thấy rằng đội tuyển quốc gia nào đêm trẻ chưa đủ năng lực đi để trui rèn ở giải chính thức có nghĩa là nền bóng đá nước đó đang bị thủng trầm trọng. Đây lại là vấn đề khác.
    nhnglhn, ptsondr, atlas071 người khác thích bài này.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.060
    Đã được thích:
    4.142
    Giải pháp kéo Hoàng Đức đá lùi xuống, Tuấn Anh chơi b2b của ông Park trong trận rồi cũng có hiệu quả phết. Coi như có thêm 1 phương án để linh hoạt áp dụng trong một số thời điểm.
    nhnglhn, PPCCptsondr thích bài này.

Chia sẻ trang này