1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết AFF cup 2020: Thái Lan - Indonesia (4 - 0): ĐÓN TÂN VƯƠNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi darkara, 21/09/2021.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidikhaihoa

    nguoidikhaihoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2016
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    104
    Nghe một loạt BLV với CĐV đọ bàn thắng với Ỉn để mong tránh Thái mà phát chán. Chứng tỏ tâm lý sợ Thái đã ăn sâu vào dân Vịt rồi. Tôi thì mong gặp nó luôn BK đi rồi loại nó, thắng BK hay CK cũng như nhau thôi. Ỉn gặp Sing chắc gì đã ăn đc Sing
    nhnglhnSAM2_AK47 thích bài này.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972
    Không muốn gặp nó, giờ phải gặp là tự dưng tinh thần có chút lấn bấn rồi. Giống như đọc Cổ Long, 2 thằng đối chưởng với nhau, tâm thằng nào không vững thì thằng đó dễ tèo.
    Mình không dễ thua Thái, nhưng phải chấn chỉnh gấp.
  3. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1.004
    Nói chung là mình tự làm khó game, vẫn đá được nhưng khó hơn nhiều. Giờ cái quan trọng nhất là phải hồi phục thể lực tâm lý trước trận gặp Thái. Nó cho chủ lực nghỉ đủ 1 tuần rồi nên thể lực sẽ hơn mình nhiều. Mình thì chỉ có 1 hiệp đá với Mã là đá gegenpressing tốc độ cao thôi còn các trận khác là vừa đá vừa thở.
  4. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    xem đến phút 83 trận mã với ỉn. Thằng trung vệ nhập tịch số 5 hay sao ấy nó che hỏng quả ấy đã xuýt thua xong bị táng sau pha bóng lỗi ấy thì mã thua ko oan gì. Một đội bóng bạc nhược và Hoe quả này về dân nó chửi cho banh nóc nhà lên
  5. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    Nhìn mấy phút cuối trận đá chết bỏ để ghi thêm bàn thắng mà bảo không chọn đối thủ à.
    Từ báo chí, blv cho đến mấy tay chuyên gia bóng đá rởm có vẻ rét thằng Thái vào tận máu rồi.
    Giờ kết quả đã an bài thì lại ngồi nói phét, nào thì chúng ta là đương kim vô địch, nào chúng ta không phải ngại đối thủ nào hết, nào chúng ta bô lô bô la.
    nhnglhnraikkonen thích bài này.
  6. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Vt vào đá hiệp 2 mà như thằng dở nhỉ ?
    Khỏe mạnh sung sức mà sao xử lý mấy quả làm anh em chạy tháo kứt về thủ.
    Đây là lỗi về tư tưởng muốn làm 1 cái gì đấy xong lỗi hoặc mất nhịp rồi tạo ra lỗi cơ bản.
    halosun thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.360
    Đã được thích:
    18.725
    Thấy HLV Hàn xịn hơn hẳn Nhật nhỉ? Nhật chỉ huấn luyện trong nước thôi chứ ra ngoài toàn thấy be bét :D
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.164
    Đã được thích:
    5.377
    Hôm nay Park tính bài nhất bảng cũng là chuẩn, chỉ nhìn một cách đơn giản thì Thái mạnh hơn Sing, thì đương nhiên muốn thành tích tốt nhất thì người ta tránh thằng mạnh, HLV nào chả vậy, nên muốn giành ngôi đầu, gặp thằng Sing dễ chơi là hợp lí.

    Cái dở là sau khi ăn được 4 bàn rồi, mới chỉ đầu hiệp 2 ( lúc đấy là chênh lệch có 1 bàn ), đang ngon trớn tự dưng xua quân về thủ chả hiểu làm gì. Có thể là bọn trợ lí người Việt nhìn nhận tình hình kém, kiểu xem trận kia cứ nghĩ lệch 1 bàn thì ăn, nhưng thật ra, lệch 1 bàn không bao giờ là chắc chắn cả, bất kể trận kia Ỉn nó thủ hay công hay gì đi nữa, thì vẫn phải cách 2 bàn, cờ ở tay mình mà chủ quan không phất, để mất phải chịu thôi.

    Chả nói đâu xa, không cần thằng Ỉn ghi bàn, cuối trận vớ vẩn Cam nó lên được quả phạt góc hoặc phản công lung tung bị dính 1 bàn cũng ko thể biết trước được.

    Từ trước trận đấu đến giờ, chủ yếu bàn về trận Ỉn - Mã và sự khó đoán của rượt đuổi tỉ số 1 nhót, thì ông Park lại quá chủ quan trong việc này. Cũng bàn luôn về sự khó của thay đổi thế trận từ thủ sang công, thì cũng dính luôn. Đang tấn công ngon, bọn kia mất phương hướng thì lại lùi về cho nó thở, để đoạn sau lại phải dồn lên lại, mình ko bắt nhịp được.

    Còn vào bán kết thì kể cả Thái, nên nhớ VN là đội chưa thủng lưới vòng bảng AFF tính từ 2016, kể cả hiện tại tính đợt VL2 WC thì cũng chưa có đội nào chọc được VN, nên mình đá tấn công thì nhìn nó lộm cộm thế thôi, chứ VN đá quay lại đúng kiểu sở trường PNPC thì các bố ĐNÁ cũng còn khướt mới khoan được, kể cả Thái.

    Tôi chỉ ngại nhất là fan với lều báo mấy hôm nữa lại ra rả bài tránh Thái ABC XYZ nhức đầu, theo kiểu mình sợ Thái, chứ thật ra cầu thủ với HLV Hàn nó có sợ kẹc, chỉ đơn thuần chuyên môn bao giờ nó cũng muốn gặp đối thủ dễ hơn ở vòng ngoài thôi. Có điều lều báo với dân tình VN từ thời mở cửa rẻ rách đói ăn bị Thái nó vả nhiều quá thành ra cái gì cũng Thái, chứ đá như VL3 vừa rồi gặp top đầu như thế mà còn phải xoắn Thái là thế *** nào ?
    nhnglhn, SAM2_AK47joker4ever thích bài này.
  9. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1.572
    Chưa nói tinh thần, mà về thể chất đã thấy vấn đề. Từ Lào tới Cam đều vác đội hình mạnh nhất. Hình như sau khi Park thua 7 trận liên tiếp có vẻ bị sang chấn tâm lý. Thua nhiều quá nên đâm ra lú.
  10. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    Không biết trận bán kết cu Đình Trọng có được đá không vậy các bác.

Chia sẻ trang này