1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết AFF cup 2020: Thái Lan - Indonesia (4 - 0): ĐÓN TÂN VƯƠNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi darkara, 21/09/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    5.380
    Thể lực đá trận hôm nay ăn thua gì mà các ông cứ xoắn. Đội hình chính nó được nghỉ nhiều hơn thật, chứ VN gặp Thái chưa bao giờ là cuộc đua thể lực, mà chủ yếu là về tâm lí.

    Trận tới thì tâm lí nó hơn, thật ra cũng chả quan trọng, chỉ là do thằng nào phiên dịch rồi, với Thái là nó nghĩ mình muốn tránh nó, nhưng bất thành, thì nó sẽ nghĩ là mình ngại nó, cái đấy là nó và các chiên da VN chuyên xài đồ Thái nghĩ thôi, chứ cầu thủ gì nó chả chiến.

    Giờ giả như là Thú tằng với HLV VN cầm, với thế hệ cầu thủ trước đây thì đúng là chưa vào trận đã vãi đái. Nhưng bọn cầu thủ này, với ông Park thì Thái hay gì chả thế, cuối cùng vẫn là thực lực. Thực lực và lối chơi hiện tại mình hơn, nên phải vào trận mới biết chứ chả có chuyện chưa gì đã đái ra quần như bọn trước đây đâu.

    Thật ra đội hình chính của Thái đá cũng mơ ngủ bỏ mẹ, lười di chuyển, đá với bọn Sing và Phi, Miến gà vịt thì nhìn thế chứ gặp mình bây giờ chả dễ mà ăn.
    Nhiều khả năng gặp lại Ỉn ở CK thật.

    Mà buồn cười thằng Mã hôm nay chết 2 bàn đều vì gôn lùn, 1 quả nó sút từ ngoài cấm địa đúng vị trí mà không với nổi, quả cuối thằng tiền đạo 1m94 đánh đầu thì ông lùn không với tới bóng mặc dù lao ra đến nơi. Thằng gôn này hình như có tầm 1m76, 1m77 giống NM. Nhìn vào mà thấy bài học chứ về sau gặp lại nó cho Mạnh Trứng bắt thì chung số phận.
    nhnglhn thích bài này.
  2. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1.572
    [​IMG]


    Ko sợ thật mà. Tính gặp Thái từ đầu rồi :))
    nhnglhn thích bài này.
  3. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    1.786
    Dù gì cũng phải thịt Thái cho dân Việt sung sướng ăn tết mà. Chắc Park sợ Ỉn thịt Thái nên giành hàng trước.
    nhnglhnSAM2_AK47 thích bài này.
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    trận tới mà nguyên mạnh hay tấn trường bắt thì các bác xác định đóng bỉm đi
    nhnglhn thích bài này.
  5. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.383
    Đã được thích:
    3.521
    Gặp Sing thì dễ hơn 1 chút nhưng cũng chưa chắc, mắy thằng chủ nhà thường ko dễ chơi. Thailan đá cũng ko tốt đâu, chẳng gì phải lo.

    Ông Park tính toán quá đâm ra dở, tuy nhiên cũng khó trách, đíu ai ngờ Mã lai đá ỉa chảy ko tưởng nổi.
    nhnglhnSAM2_AK47 thích bài này.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    5.380
    Tôi thấy cũng rất lạ cái tâm lí sợ Thái của VN, nói thật chả hiểu do đâu ? Cái này, chắc là do từ thời mở cửa, mới hội nhập, thế hệ HS; HD 5 lần 7 luợt gặp Thái bị vả là một chuyện, còn cái thứ 2, một phần là do xã hội thời đói ăn, mới chuyển cơ chế, khắp nơi là hàng Thái nó tràn sang, từ dầu gội cho tới xe Dream nhà ông nào cũng mơ có cái Dream Thái, coi Thái là nhất, thành ra cái tư duy đấy nó ăn vào máu, cứ nghĩ nó là cái gì ghê gớm.

    Chứ Hàn, Nhật nó coi Thái bằng nửa con mắt. Như tôi ở bên này, đi lâu, nhìn Thái cũng toàn một lũ gà vịt, dân Thái ở các nước còn chả impact bằng VN, Tây nói chuyện về Thái chỉ có chuyển giới, du lịch với gái, chấm hết. Hỏi về VN bọn nó còn biết và quý hơn. Thế mà các dân ta ở nhà thì cứ nghe đến Thái là són đái. Chắc cũng kiểu như Cam gặp Vịt, mình thì coi nó chả ra gì, nhưng nó gặp mình là bị thịt, thì có khi dăm bẩy năm nữa nó đá với bọn khác cũng ko đến nỗi nào, nhưng cứ gặp mình là vỡ alo, cũng là do ăn sâu vào tư duy, vào máu khi từ xửa xưa suốt ngày bị ông Vịt gõ đầu. Chứ giờ bảo thằng Cam nói chuyện với thằng Đức hoặc Hàn bảo Vịt kinh lắm, phải đá thế nào để tránh gặp Vịt thì chả thằng nào nó hiểu nổi.

    May mà lứa cầu thủ này nó đi khắp nơi, nhìn thấy tầm thế giới rồi chứ không ru rú cả đời ở quê như fan hâm mộ, nên tâm lí gì thì tâm lí, vào trận là nó sẽ cứ đá chứ không như mấy thanh niên quê xuất khẩu lao động cả đời dành tiền mua Dream Thái, cái gì cũng coi nó là mạnh, là nhất.
    nhnglhnjoker4ever thích bài này.
  7. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Phải chọn 1 trong 2 thằng động kinh thì chọn thằng cao cũng đỡ hơn thằng lùn. Tình thế chấp nhận thôi
    eversong thích bài này.
  8. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    1.786
    Nói thật chứ Thái hay Sing nó cũng không muốn gặp Vịt sớm đâu, nhưng định mệnh rồi thời đến có cản cũng không được đâu.
    Dù sao Park cũng chưa bao giờ thua Thái.
    nhnglhnhalosun thích bài này.
  9. joker4ever

    joker4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2017
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    54
    Gặp Thái hay Sing ở bk ko quan trọng. Nhưng bực cái là mình muốn nhất bảng, biết là cần thắng đậm cam và có cơ hội lớn đẻ làm việc đó nhưng ko làm được. Cuối cùng tâm lý thì bị ảnh hưởng vì để mất ngôi đầu bảng, thể lực đh chính thì thiệt. Còn chất lượng đh thì dù rất nản với mấy bố jmg (trừ TA) nhưng con nguời hiện tại của mình cũng chỉ có vậy, nói thẳng là kém hơn Thái.
  10. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1.572
    VL WC thì ko có chỗ cho những dự bị, thử nghiệm thì dễ hiểu. Đằng này ao làng cũng vẫn thế. Bất kể đối thủ là Lào hay Cam.

    Park mang 30ng mà đội hình ra sân chỉ loanh quanh 14-15 người, ko cho những đứa còn lại nó đá thì sao phát triển được. Ko cho đá rồi bỗng dưng tung vào sân 15-20p cuối, ko thể hiện đc gì hay mắc lỗi giống trận TQ thì lại đổ hết lên đầu chúng nó.

Chia sẻ trang này