1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết AFF cup 2020: Thái Lan - Indonesia (4 - 0): ĐÓN TÂN VƯƠNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi darkara, 21/09/2021.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    355
    Nói đúng ra hiện tại rất ngược đời. Dân mình với CĐV sợ nó, nhưng cầu thủ nó lại rất sợ mình. H gặp mình bọn cầu thủ nó lại mặt xanh như đít nhái chưa đá đã cóng rồi, biểu hiện là cứ nhắc đến mình là nổ rõ to như Ỉn, Mã, Sinh, Miến...
    football442 thích bài này.
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.645
    Đã được thích:
    2.903
    Em bê bài này về đây mong nhận được các ý kiến của các bác. Mong các bác nhẹ phím cho ạ.

    Trước tiên, em xin đặt câu hỏi như sau: chúng ta đang tự đặt ra giả thiết ĐTVN muốn tránh ĐTTL ở BK. Vậy giả thiết này có đúng không? Muốn tránh Thái Lan thì:

    - Trận gặp Lào: tại sao các đội khác hạ Lào rất đậm trong khi ta chỉ thắng 2 bàn?

    - Trận gặp Cam: tại sao ta không ghi cách biệt lớn hẳn đi mà cứ vừa ghi vừa đợi Indo?

    Như vậy, lại có một giả thiết nữa được đặt ra: ta chủ động chọn Thái Lan ở BK. Tuy nhiên, giả thiết này vô lý đến mức rất ít người chấp nhận được, vì chẳng ai lại đi chọn đội mạnh nhất ở BK cả. Tuy nhiên, vẫn có những lý do sau:

    - Sing chủ nhà và họ chắc chắn sẽ đá phòng thủ và kéo đến pen.

    - Thắng Sing rồi cũng sẽ phải gặp Thái nếu giả sử Thái mạnh nhất. Mà Thái ở chung kết chắc chắn sẽ nhuyễn hơn Thái ở bán kết.

    - Thái công nên sẽ dễ đá hơn Sing thủ. Vì PNPC là sở trường của VN.

    - HLV Thái đã từng cầm quân ở Việt Nam nên BHL Việt Nam nắm rõ phong cách đá.

    - Nghỉ thêm được 1 ngày.

    Câu hỏi cho giả thiết này:

    - Nếu muốn gặp Thái sao còn để đội chính đá và thắng bốn nháy?

    Giải thích:

    - Cho đội chính tập để tích lũy thể lực, cảm giác chơi bóng. Bằng chứng: không có chấn thuơng, không có thẻ phạt. Tiền đạo chủ chốt ghi bàn.

    - Kích cho Indo và Mã phải giở hết bài để phòng sau có gặp lại ở CK.

    - Gây rối loạn thông tin cho đối thủ khi thấy đội hình chính của Việt Nam đá rời rạc như đá tập.

    - Cho Thái Lan thấy mình (có vẻ như) đang rất sợ gặp họ. - > Nhường Thái Lan đá cửa trên.

    Như vậy, cả hai giả thiết tránh và gặp Thái Lan đều có những mâu thuẫn rất khó giải thích. Tuy nhiên, giả thiết tránh Thái khó giải thích hơn vì:

    - Việt Nam không hề cố gắng ghi bàn nhiều khi gặp các đội được coi là mỏ hiệu số như Lào và Campuchia.

    - Trận tự quyết gặp Cam: ghi bàn xong là chuyển từ 352 về 343 với Quang Hải đá TVTT lệch trái, còn HĐ đá TVTT lệch phải. Tiến Linh đá tiền đạo cánh, Công Phượng đá cắm. Rất kì lạ vì nó trái với cách bố trí bấy lâu nay.

    Kết luận: BHL ĐTVN tính toán như nào thì chẳng ai có thể biết chính xác được.

    Việc tính toán tránh Thái là điều ai cũng nghĩ và tin, nhưng còn nhiều nghi vấn khó giải thích.

    Việc tính toán gặp Thái ở bán kết để tránh việc họ chơi nhuyễn đội hình, và để họ chưa bắt được bài là một điều khó ai có thể chấp nhận được, nhưng không phải là không có lý.

    Vượt qua đội khó nhất ở bán kết được thì CK chắc chắn sẽ dễ hơn. Nếu đúng BHL chốt hạ phương án này, và thành công, chúng ta phải ngả mũ, cúi đầu kính phục.

    Tuy nhiên, tất cả đều là võ đoán. Hãy đợi đến ngày 23.12.2021 tới đây xem chúng ta tiếp người Thái ra sao!
    Lần cập nhật cuối: 20/12/2021
    haglvnnhnglhn thích bài này.
  3. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.394
    Đã được thích:
    3.528
    Sợ hay không sợ nó chỉ mang tính thời điểm nhưng tâm lý thù địch lẫn nhau thì khó bỏ lắm. Đáng lẽ ra nên xem nhau là đối thủ tốt, giúp nhau tiến bộ nhất là ở cái nơi vùng trũng ĐNA này.
    nhnglhn thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.736
    Hôm qua Polking dự khán trận Ỉn Mã cuối cùng lại được gặp Vịt :))
    nhnglhn, atlas07SAM2_AK47 thích bài này.
  5. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.009
    Các bác cứ giả thiết nhiều quá. Trận này Vịt muốn thắng đậm, thể hiện ra qua số dứt điểm (22 quả, trong đó 7 trúng đích). Ngoài ra chúng ta cũng có thể thấy biểu cảm của cầu thủ và bhl vội vàng và căng thẳng những phút cuối và khá thất vọng sau trận.

    Lý do Vịt có một khoảng thời gian giảm nhịp đó là vì:
    - Cam đá tấn công cống hiến, Park muốn chơi phản công vì như thế dễ ăn hơn (thay XT VT VT vào để phục vụ bài này). Tuy nhiên những cầu thủ này thể hiện rất kém trên sân. Bản thân họ cũng ném gạch đá quẩn nhiều làm giảm nhịp độ trận đấu.
    - Không còn sức pressing cường độ cao cả trận (nhiều cầu thủ xuống sức đá như đi bộ).
    - Có vẻ BHL không cho cầu thủ biết tỷ số trận bên kia để tránh anh em phân tâm nên mọi người nghĩ là vẫn 2-1, đến một thời điểm nào đó (trước hay sau bàn 4-1) mới truyền đạt thông tin này. Điều đó làm chúng ta tăng tốc độ tấn công nhưng cũng làm cầu thủ mất bình tĩnh trong các pha chuyền cuối và dứt điểm.
    Hector_S thích bài này.
  6. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Thái độ đá cuả Cam h qua khá tốt . SG U23 gặp đội Cam này là cũng mệt đấy.
    Lần cập nhật cuối: 20/12/2021
  7. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    1.055
    *****, mấy bọn cựu cầu thủ hay BLV không nói, nhưng thấy cái fanbase tởm lợm này, mãi đ*o văn minh lên được. Trên này còn một đống fan kền kền, thắng thì tung hô nào là vượt ao làng, thua (kết quả không đúng ý) thì chửi Park với ban HL, trong khi cầu thủ thì thực thi ý tưởng tồi. Thế thì ngoài kia còn như thế nào. Tôi đã nói rồi, ý tưởng của ban HL là 1 chuyện, đến lúc thực thi thế nào còn phụ thuộc vào cầu thủ của mình, đội bạn và ti tỉ các yếu tố khác. Nếu lúc dẫn 2 - 0 với đội hình chính mà Mã thắng Ỉn trong 1 cái trận mà chả biết trước được kết quả thế nào, thì vài ông lại vào ca ngợi này kia, giờ thắng 4 - 0 cũng chửi ban HL. Trước trận Mã đá Lào không ghi bàn thì chửi bảo thủ, sau trận Mã thì tung hô. Gặp Ỉn hoà thì lại chỉ trích. Tôi mà là ông Park tôi bỏ luôn cả cái nền bóng đá ăn cháo đ*i bát này, suốt bao năm nâng tầm dựa trên cái nền không vững, giờ bán kết mà thua Thái thì nửa số fan sẽ được dịp hùa vào đòi ông Park từ chức, chả ít ông trên này đâu. ** đ*o chửi đ*o được.
    haglvnnhnglhn thích bài này.
  8. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    1.055
    Có một điều tôi tâm đắc với bác @eversong là, đi ra nước ngoài chả ai coi Thái ra gì, người Việt ra ngoài làm quán dũa móng, nhưng chuyên gia đầu ngành cũng nhiều, bọn Thái thì toàn đi làm quán ăn với massage, chuyên gia đầu ngành của nó không có. Bọn nó chỉ là bọn buôn bán khôn vặt, ngày xưa ngoại giao thì đu dây vênh mặt lên là Thái không có chiến tranh, rặt cả hoàng gia lẫn chính phủ đi bợ đít. Nên bọn nó chuyên gia phần nhiều cũng chỉ là dân buôn kinh tế, ngược lại chuyên gia về công nghệ các thứ thua xa mình, tiếng tăm ở nước ngoài chả mấy ai biết đến Thái ngoài du lịch, còn Việt thì nổi bật hơn nhiều.

    Còn trong bóng đá chả hiểu sao sợ Thái được. Đường đường vẫn là số 1 ĐNA, kể cả thua BK nó chỉ phản ánh thời điểm, còn mình phải hướng đến phía trước để mà cải thiện các thứ. Không có Park thì giờ này chỉ như Mã, Phi, có khi còn sắp núp dưới bóng Cam.

    Còn ông @vanhleg lại lôi lịch sử với mấy cái kỵ giơ này kia thì ông thôi đi, nhận định bóng đá dở tệ ra mà cứ mang lịch sử đối đầu với này kia vào, ông cứ càng nói to lên kinh khi đối thủ thì người ta càng thấy ông trong lòng sợ bọn nó.
    nhnglhn thích bài này.
  9. joker4ever

    joker4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2017
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    54
    Giả thuyết của bác nghe như tiểu thuyết Marvel. Cá nhân tôi và nhiều người khác rõ ràng thấy ta muốn tránh Thái ( ko phải Ta sợ nó) nhưng ko làm được; do sai lầm về chiến lược và chiến thuật chứ ko phải năng lực cầu thủ.
  10. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.642
    Đã được thích:
    1.077
    TLinh đóng phát 1 như này mà các b cứ ngại Thái nhỉ???
    Nhìn quả đóng xa thật sự thích, có lực mạnh, bóng cuộn xuống
    Vẫn là tiền đạo cắm số 1 VN
    Sao phải tránh thằng nào...
    Xử luôn Thái dịp này cho xong
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này