1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết AFF cup 2020: Thái Lan - Indonesia (4 - 0): ĐÓN TÂN VƯƠNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi darkara, 21/09/2021.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.903
    Đã được thích:
    3.976
    Ông hồ đồ vậy. Tôi trách với sợ Thái ntn , ông thử tìm có chỗ nào không trong mấy post trước? Tôi nói rất rõ là xác định gặp thằng nào cũng được cho nó đơn giản, và phân phối lực lượng, sao phải cố giành ngôi đầu bảng? Và thứ hai, nếu đã tính muốn tránh Thái thì làm cho tới, đừng làm lừng chừng.
    Cái nguy hiểm, không phải là đụng Thái, mà chính là chuyện tự đặt ra tránh Thái, làm không được, rồi để tâm lý ấy chi phối. Và một phần kết quả nó thể hiện ra ngay là tâm lý trận này đây.
    ibra2912, SAM2_AK47, Hector_S1 người khác thích bài này.
  2. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    355
    Thua cái AFF này buồn làm gì. Buồn nhất là ko vào được bán kết với chung kết Asian cup thôi
  3. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    1.787
    Cãi nhau làm gì, tôi nói thẳng trận này thua do sai lầm cá nhân và yếu tố trọng tài thua xà ngang cột điện chứ không phải thua về đẳng cấp. Ông nào nói Thái thắng vì đẳng cấp hơn thì Thái ít ra nó top 5 Châu Á rồi.
    Để chủ nhật xem sao, không xong thì kết thúc triều đại nhường ngôi thôi, sau này cũng đừng bơm bi HAGL lên nòng cốt tuyển nữa là được.
    Nếu AE xem kỹ lại cái đội hình hôm nay 5 ông tướng JMG chính là nòng cốt trong đội tuyển thời Thú Tằng đó, chỉ thiếu một ít nghệ nhân nữa là y chang.
    SAM2_AK47, haglvn, eversong1 người khác thích bài này.
  4. joker4ever

    joker4ever Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2017
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    54
    Khó lắm ông ạ! Hồi đá vòng loại 2 WC mình đủ binh hùng tướng mạnh mà cũng bất phân thắng phụ với nó. Giờ thiếu đến 5 trụ cột mà toàn thanh niên cứng cựa, ko biết cóng là gì thì Park cũng chịu!
  5. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    mình đá ổn, Mỗi tội đen với thằng tài hãm. Đ K M nhà thằng tài ch ó ch ết
    nhnglhn thích bài này.
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.641
    Đã được thích:
    2.903
    Các bác cãi nhau làm gì cái trận tấu hài này cho tổn hại chất xám. Trong đây chắc các bác đều chơi thể thao rồi nên biết, chỉ cần ức chế nhỏ thôi là đã khó chơi rồi huống hồ nó lồ lộ ra trước mắt. Vậy thôi, coi như giải này ta cổ vũ cho anh em đá. Giải sau xem làm gì nữa cho mệt. Tốn thời gian.

    AFF Cup = Cup of Amazingly Funny Football
    SAM2_AK47nhnglhn thích bài này.
  7. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    540
    Tôi hiểu b nói gì và trả lời rồi, b k chịu khó đọc kĩ: trong thế trận này VD k về thay HD được kể cả nó đá hậu vệ dâng cao kiểu như b nói, nó đã đá theo như b là hiệu quả thì là trận đấu đó, k bị dẫn 2-0 mình cần tăng công và tất nhiên là bảo đảm thủ chắc, đưa VD đá như b nói khác gì giảm tí công + giảm luôn thủ, đơn giản VD k thủ bằng HD.

    Bác tranh luận sai đúng trong cách dùng người theo cách tôn trọng thì đã tốt: điều b nói ra có thê đúng có thể sai, mà theo t thì là b đưa ra các giải pháp là tầm phào, nhưng cái kiểu b nói và chửi ông Park răng ‘ ông Park dùng người như kac’ cứ như thể là b đúng ông ấy sai k bằng. Kể cả các hlv khi nói về cách dùng người của nhau người ta cũng hạn chế nói hoặc nói tế nhị, nói gì đến b.
  8. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.009
    Nói với tinh thần chuẩn bị cho giải sau thì ngay từ vòng loại 3 và thể hiện rõ ở AFF cup này là khi không có đôi cánh mạnh thì Vịt chơi tấn công tù quá, không uy hiếp được khung thành đối thủ (Các bàn thắng của Vịt đến nhiều từ sai sót đội bạn). Park có ba lựa chọn:
    - Lên trình cho Hồng Duy Văn Thanh (hơi khó vì hội này ngáo quá, rất hay mắc những lỗi sơ đẳng, nhất là trong phòng ngự). Bọn HAGL không đào tạo hậu vệ được.
    - Tìm người thay Hồng Duy Văn Thanh (nói thì dễ làm thì khó, chả lẽ bưng từ U21 lên hay cho nhập tịch chứ Vleague đào ba thước đất làm gì có ai). Chờ Hoàng & Hau phục hồi thì còn khướt. Phải có đối trọng thì bọn nó mới cố gắng chứ bây giờ dù bọn nó đá dở đến mấy vẫn được đá chính thì cũng không tốt.
    - Thay đổi đội hình: Ví dụ chuyển sang 4-1-4-1 để đảm báo quân số ở cánh. Cái này khó vì Vịt chơi 3-4-3 với 3-5-2 bao nhiêu năm quen rồi, giờ xoay qua đội hình khác rất khó. Mà cũng không đảm bảo là sẽ ăn thua gì, vì với hai ông HD-VT vẫn còn trên sân thì khả năng liệt cánh là rất cao.
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.903
    Đã được thích:
    3.976
    Ok, tôi nóng và bực nên văng như vậy. Cái này tôi sai và nhận.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.176
    Đã được thích:
    5.392
    Nói chung mai các ông bình tâm xem lại, ko cần cả trận, mà chỉ cần extended highlight thôi thì thấy Thái cụ thể trận hôm nay nó đá tốt hơn mình, nhưng tốt hơn theo ý là mình đá dưới sức, chứ tổng thể mà nói, ngoài vụ trọng tài ra ( quyết định rất lớn ở những trận cầu găng như thế này ), thì Thái đá cũng chỉ ngang cơ mình. Cả trận nó có đúng 2 pha có nét, 1 là quả phản công, rất nhanh, cộng thêm số mình xui ông HD lóng ngóng, và quả ban bật trung lộ đẹp mắt là 2 bàn, còn lại thêm 1 pha Chanathip có bóng sút vọt xà, như vậy sút 3 quả vào 2, ngoài ra không hề có 1 cơ hội nổi bật nào khác cả.

    Mình tự phá rất nhiều, toàn trong tình thế nóng vội, chứ không phải Thái nó đá rát hay pressing gì cả. Đây là cái tâm lí tự bóp dái chứ chả liên quan gì đến chuyên môn. Cầu thủ tuyển QG gì mà dong quả bóng đối thủ chạy song song cách cả mét mà đã són đái chuyền hỏng thì đá kiểu gì. Còn tính về cơ hội cũng 50/50 tương đương. Không vào gôn mà đập xà thì rõ là không may thôi, cái đấy thì chả có khôn khéo gì 2 quả thằng Hải sút, quả thằng Văn Đức xuống sút chệch cọc thì là do trình, ko bàn.

    Tóm lại là một trận khá ngang ngửa, thật ra không có gì nhiều mà bàn ngoại trừ chính vấn đề tâm lí cầu thủ. Giống cụ nào nói ở trên, việc tránh Thái hay không, ko quan trọng bằng việc tự mình đặt ra cái mục tiêu đó sau không thực hiện được, chứ tôi nói thật, đá như hôm nay thì gặp Sing hay Ỉn cũng chết, đừng nói là Thái, toàn những pha ngáo ngơ mất bóng kiểu chuyền thẳng vào chân đối phương. Nên nhớ mọi khi VN chuyền chính xác khoảng 80%, trận hôm nay là 60%, thế mới thấy nó tệ đến thế nào, trong thế trận mà đối phương không hề đá vây ráp pressing tầm cao.

    Chứ nếu 2 bên đá đúng lực, mà Thái nó ăn mình 2 nháy dễ như đi dạo như fan ngu với lều báo nói, thì giờ nó đang đá VL3 với Saudi, Úc, Nhật các loại rồi. Nên nhớ bọn kia đè ngửa mình ra mà đá đúng nghĩa đen, mà mửa mật mới ghi được bàn, cũng rất nhiều tình huống tranh cãi chứ có phải thế trận ngang ngửa như hôm nay đâu. Nhìn vào kết quả thua 0-2 với một quả penalty hụt thì kinh thật, nhưng nếu xem xét hết toàn bộ trận đấu thì đúng là cực đại của nó gặp cực tiểu của mình. Nếu không nhận ra cái đấy mà vẫn cứ nghĩ Thái nó vượt đẳng cấp mình hoàn toàn thì thôi ai ở VN dùng hàng Thái cứ ở, còn ai ăn cơm tàu ở nhà tây lấy vợ nhật thì cứ ăn, to each their own.
    Lần cập nhật cuối: 24/12/2021
    SAM2_AK47nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này