1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết AFF cup 2020: Thái Lan - Indonesia (4 - 0): ĐÓN TÂN VƯƠNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi darkara, 21/09/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    nghĩ lại chu kỳ thành công của VN mình
    98-99- đến năm 2000 thì hết
    2007 thành công Asian cup, 2008 vô địch Aff, 2009 chung kết seagames, 2010 kết thúc
    2018 thành công U23 châu Á, Asiad, vô địch AFF, 2019 vô địch seagames, đáng ra có khi kết thúc 2020, nhưng vì dịch bệnh nên kéo dài sang 2021.
    Đức, Brazil, Pháp, Tây Ban Nha...cũng k có đội nào có chu kỳ thành công mãi, mình phải chấp nhận cuộc chơi thôi

    quan trọng VFF cần cải tổ hướng đến mục tiêu châu lục và xuất khẩu cầu thủ, tôi nhấn mạnh chiến lược xuất khẩu cẩu thù, còn nâng tầm Vleague thì NEVER, quên luôn chuyện nâng cao Vleague đi, vì đơn giản là "Tiến có đèo"
    nhnglhn thích bài này.
  2. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Có dăm ba anh bầu mới chịu chơi và chơi đc chục năm thì cũng ok.
    Năm sau V League cũng đc mà.
    Nghệ , HCM , Bình Định toàn tay chơi số mà còn gì .
    SG thì vớ đc quả PVF lâu dài cũng sẽ ổn.
    Viettel , HN , Gia Lai thì vẫn sẽ vững vàng.

    Thấy bảo tiền bản quyền VL tăng gấp mấy lần đấy.
    --- Gộp bài viết: 27/12/2021, Bài cũ từ: 27/12/2021 ---
    Công nhận tâm lý thằng này tốt thật.
    Đá hay hơn hẳn nó, nó k làm gì đc thì phải chịu chứ chuyện tâm lý ảnh hưởng đến chân tay là k bao giờ. Gặp Lào, Cam hay gặp Son Heung Min thì cũng vẫn đá đúng khả năng.
    Nay thằng Thon cũng ăn hành ngập mồm. Chỉ cay là thua mà cũng k kịp cho nó phát nào đau bù lại.
    SAM2_AK47nhnglhn thích bài này.
  3. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    845
    Tôi xem Thái đá hnay thì từ h về sau Thái ko bao h có tâm lý cửa trên cả vì các lý do: so về lực lượng Thái hiện h vẫn chỉ trông cậy vào lão già Dangda và 2 đứa nổi bật nhất lứa 92, 93 là Thip và Thon. Vứt 3 đứa này ra thì Thái dúi chả có vẹo j như vậy trong vòng 5 năm tới Thái chỉ có yếu đi khi bộ 3 này già đi trong khi 5 năm tới thì vẫn là độ sung của lứa Q Hải và H Đức. Có nghĩa là Thái hiện h chỉ nhỉnh hơn ở kinh.nghiệm và bản lĩnh 1 chút xíu thôi. Về tính kế thừa thì khá đáng lo cho cả Thái và Vịt.

    Trận.chung kết tới lượt đi xem ra Thái sẽ gặp khó vì thiếu thằng Thon. Dễ mà Indo nó khoét nát cánh này của Thái lắm!
    SAM2_AK47, nhnglhnptsondr thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.287
    Đã được thích:
    18.688
    Tui thì nghĩ Ỉn vẫn chưa đủ trình. Lại vua về nhì thôi :D
    --- Gộp bài viết: 27/12/2021, Bài cũ từ: 27/12/2021 ---
    Tui thấy HĐ tâm lý cũng tốt đấy! Trong hoàn cảnh nào cũng thấy nó đá vững vàng, hiếm khi bị cóng hay luống cuống hay nóng vội!

    Mấy ông jmg ngày xưa cứ khen lì lợm mà giờ sao thấy cái mặt cứ hớt ha hớt hải :D nhất là cặp VT*2 :-D
    --- Gộp bài viết: 27/12/2021 ---
    Lứa của mình công nhận còn trẻ lắm! Nòng cốt chủ yếu là 97-98-99, sau đó là 95-96. Có mỗi Quế là 93 nhưng thể lực thằng này như trâu, chả thấy chấn thương bao giờ nên tui nghĩ nó đá đỉnh cao còn lâu đấy :)
    SAM2_AK47, nhnglhnkhanhlq thích bài này.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    TC được cái điềm tĩnh, ko nóng đầu, chơi đầu tốt, nhưng thỉnh thoảng vẫn chuyền hỏng, cover lại chậm. Khắc phục được hai cái đó thì ngon
    football442nhnglhn thích bài này.
  6. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    1.198
    2 VT của tổ Lai dai gặp chiếu trên hoặc ngang ngang tầm VN cỡ Thái thấy vô hại kinh.

    Hợp đồng của cụ Park hết năm sau, tôi nghĩ hết năm sau cụ nghỉ là hợp lý cho cả hai bên, như vậy năm sau cụ lại quay lại AFF cup biết đâu làm cái cup nữa rồi chia tay càng đẹp.

    Theo lịch là cuối năm 2022 là lại AFF Cup tiếp mà ko biết có tổ chức ko!

    https://laodong.vn/bong-da/hlv-park...i-vff-truoc-tran-viet-nam-nhat-ban-972634.ldo
    Huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức đạt được thỏa thuận về việc tiếp tục hợp đồng đến 31.1.2023.
  7. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    980
    Trận này hiệp 1 còn đỡ chứ hiệp 2 Vịt cứ như 11 cầu thủ mạnh ai nấy đá, chẳng có pha phối hợp nào ra hồn. Park chỉ thẳng mặt Văn Toàn Công Phượng sau trận đấu (hay còn chỉ bọn hậu vệ hay phất bừa tôi không biết) là đá không đúng ý đồ của BHL. Chứng tỏ một yếu kém của Vịt so với 4 đội vào bán kết là kỉ luật chiến thuật. Nhìn Sing, Ỉn, Thái mặc dù về kĩ năng cũng chẳng hơn Vịt mấy nhưng bọn nó đá rất ý đồ, trong khi Vịt tỏ ra cực kì thiếu ý tưởng và bất lực, mặc dù cầu thủ Vịt về kĩ năng, thể lực, kinh nghiệm, kết dính ... đều không yếu. Điều này đáng ngạc nhiên vì trước giờ mọi người vẫn nghĩ kỉ luật chiến thuật là một điểm mạnh của Vịt.

    Park phải mạnh tay làm lại thậm chí cho rời tuyển luôn những cầu thủ có tinh thần đồng đội kém, không tuân thủ chiến thuật, mạnh ai nấy đá. Thằng Chinh gỗ thật nhưng nó mà đá đúng ý đồ của BHL thì tốt gấp 10 những thằng như Toàn Phượng thể hiện trong trận này. Biết bọn nó không cố ý, nhưng đá gì mà cứ như muốn đá ghế thầy ấy.
    sexmovie thích bài này.
  8. anhmaiyeuem

    anhmaiyeuem Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2016
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    688
    Thái nó biết VN chỉ giỏi thủ chứ không giỏi tấn công nên nó chủ động thủ, nhưng cũng không phải không gây sóng gió. Ví dụ pha Bunmathan sút bóng và chỉ có cái tài của thủ môn Mạnh mới giúp Việt Nam tránh thua. Và Dangda không sút ngu, dở tệ thì Thái nó đã ghi bàn từ hiệp 1 rồi. Sang hiệp 2 hầu như VN éo sút nổi trái nào ra hồn.
    Còn ông nào trước trận nổ to Thái khó ăn Việt Nam thì đúng là nổ quá xá nổ.
    Còn lúc đang vinh quan thì tung hô Park. Đến lúc thua thì lôi trọng tài, cầu thủ ra làm tế thần trong khi lão Park là tội lớn nhất
  9. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Hy vọng sau giải đấu này, VFF biết nhìn lại và cải tổ, nâng cấp hệ thống đào tạo trẻ chứ không phải là gây sức ép lên ông Park. Tôi nghĩ ông vẫn còn dùng được khoảng 3 - 5 năm nữa.
    nhnglhn thích bài này.
  10. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    1.198
    Sợ là ông ấy cũng nản rồi tự nghỉ giống Calisto .
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này