1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết AFF cup 2020: Thái Lan - Indonesia (4 - 0): ĐÓN TÂN VƯƠNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi darkara, 21/09/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Sak nó bảo 10 năm nữa Việt nam không bằng thái, giờ có khi nó nghĩ 50 năm nữa không bằng.
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    VN mình bây giờ phải tính việc nâng tầm đẳng cấp bằng hệ thống đào tạo trẻ với Tây, chứ HLV nội thì thôi xác định thi thoảng đc 1 lứa, rồi còn đâu lại cắm đầu vào cái máng lợn. Cái này tôi nói nhiều nhưng vẫn phải nói lại vì là cái gốc vấn đề Bác nào có quan hệ thân quen với VFF thì bom thư góp ý liên tục, hoặc inbox cho mấy tay nhà báo viết định hướng dần. Mỗi CLB mà ko có 1 giám đốc đào tạo trẻ là Tây thì chỉ có bốc shjt mà ăn thôi
    Còn người hâm mộ VN thì đa số là ngu si đần, thắng thì tung hô, thua thì chửi loạn lên chứ chả biết con mẹ gì về bóng đá cả, chả biết thế nào là chiến lược phát triển cả.

    Khi mặt bằng chung nền bóng đá lên, xuất khẩu đc câu thủ, thì lúc ấy mới mơ đến WC, khi ấy thống trị ao làng là cái mình k quan tâm đến nữa. Giờ thuê ông Park hay ông Trâu chỉ là cái ngọn, cái gốc mình k giải quyết đc triệt để thì máng lợn vẫn hoàn máng lợn.

    Các bác cũng thôi mơ mộng Vleague giúp phát triển ĐQTG đi
    haglvnnhnglhn thích bài này.
  3. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    845
    Chanathip chân ngắn toàn ngửi đít Hoàng Đức. Tầm tiền vệ Thái H. Đức nó nhấn mấy nhịp qua hết. VN bi h có thằng CDM ngon nó bao dưới thì Đức vs Hải đá bay phải biết :))
  4. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Đúng là nên mạnh dạn đá cặp trung vệ và 1 CDM cho thời điểm hiện tại.
    Box to box chúng ta đang có Hoàng Đức, Hùng Dũng , Minh Vương và cả Quang Hải, Xuân Trường, T.A.
    CDM có T.A, Đức Huy ; hoặc Xuân Trường khi gặp đội dưới trình.
    Dùng 1 CDM sẽ có cơ hội thử nghiệm 1 số tiềm năng khác như Trọng Đại, Đức Chiến hoặc Cao Văn Triền.
    Cặp box to box Hoàng Đức lệch trái, Hùng Dũng lệch phải nếu H Dũng sớm lấy lại phong độ là tương đối khả quan. Hoàng Đức - Quang Hải cũng ngon.
    Cặp TV hiện tại Hải Quế - Thành Chung là ok nhất. Khá nhiều chú 1m8 dự bị.
    Chấp nhận 1 điều là Đình Trọng có lẽ k trở lại đc nữa. Chấn thương sụn chêm còn khốn nạn hơn dây chằng nhiều lần. Việc vận hành tốt nhất lối chơi dựa vào 1 cầu thủ có tư duy đặc biệt cũng k phải là điều hay trong dài hạn.
    Lần cập nhật cuối: 27/12/2021
    khanhlq thích bài này.
  5. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    980
    Tôi không đồng ý cái "Muốn triển khai bóng từ dưới lên thì phải chạy chỗ liên tục" lắm. Theo tôi thì đôi lúc chuyền chậm giảm nhịp độ tấn công cho cầu thủ lại sức cũng OK. Cho dù phất bóng thì cũng phất về hai cánh để còn dễ lấy bóng chứ. Không nên đá phất nhanh vào giữa và mất bóng luôn như Vịt đã làm. Cuối cùng mất bóng nó phản công lại chạy hộc bơ về thì pin đã hết còn cạn luôn à.
    --- Gộp bài viết: 27/12/2021, Bài cũ từ: 27/12/2021 ---
    Có bài này để các bác tham khảo, không biết lều báo viết có đúng không
    Vì sao Tuấn Anh bị thay sau 13 phút? - Bóng đá Việt Nam - ZINGNEWS.VN

    Có thể một nguyên nhân đá bế tắc sau khi Phượng Toàn vào là nhiều cầu thủ Vịt chưa quen thuộc cách vận hành đội hình mới.
    nhnglhn thích bài này.
  6. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.106
    Đã được thích:
    1.571
    Không chạy chỗ thì chỉ chuyền loanh quanh ở nhà thôi. Còn muốn đi từ dưới lên thì phải còn thể lực: để qua người, để thoát pressing. Hết pin thì chuyền bóng còn chẳng chính xác nói gì đến chạy chỗ qua người. Hơn nữa thua 2 bàn đến H2 còn chưa ghi bàn nào lại còn giảm nhịp độ tấn công nữa à. Thế thì chỉ còn cách phất bừa từ dưới lên thôi.
    Chuyền dài thì mới gọi là ít tốn sức hơn, chủ yếu mất sức 2 thằng tiền đạo. Chính vì thế mà có kiểu đá phó mặc cho tây như V-league (thời xưa) là thế.
  7. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Chạy là đúng nhưng lên xuống bám cánh đúng ý HLV. tăng cường độ vận động lên nhưng cứ bám biên xin bóng để kéo dãn đối thủ ra. Mỗi cầu thủ khi nhận bóng sẽ có thêm không gian để sáng tạo.
    Sai chiến thuật thua HLV chịu. Chứ chạy díu vào trong 1 thằng nó kèm 2 thằng mình thì đá kiểu gì ?
  8. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    352
    Thắng thua là chuyện thường tình. ko nên coi trọng việc thắng thái lan là hàng đầu, vì thực tế thái cũng có ra *** gì đâu chơi bẩn bỏ mẹ ra. Ra Châu Á mà chơi kiểu đấy thì tối thiểu cũng bị 2 thẻ đỏ trở lên. KT thái lan chạy trước mình 50 năm thế mà h mình bám đến đít rồi. Con người bọn Thái,Mã, In... từ suy nghĩ đến cách ăn mặc cứ dở dỏ ương ương nhìn đếch muốn nhìn chẳng thời trang con mẹ gì như mấy thằn nhà quê miền núi Việt Nam
    haglvnkhanhlq thích bài này.
  9. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    980
    Đá xen kẽ lúc nhanh lúc chậm, điều tiết nhịp độ trận đấu chứ bác. Với thể lực Hoàng Đức Quang Hải và sau đấy là Tuấn Anh, thậm chí Toàn Phượng vẫn đủ để di chuyển thoát pressing. Thể lực của Thái cũng xuống chứ không phải chỉ có Vịt.

    Nếu nói như bác thì trên thế giới đội nào thể lực yếu hơn bị dẫn trước cũng đá 8-2 à?
    nhnglhn thích bài này.
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.855
    Đã được thích:
    1.932
    Ơ. Thế là năm sau lại có AFF 2022 cup tiếp à. Thế thì năm sau chúng ta lại báo thù

    Hoàng Đức, Quang Hải sẽ lĩnh tiếp tục chủ công. Năm sau ta có Văn Lâm, Văn Hậu và Hùng Dũng trở lại. Trọng Hoàng thì ko rõ. Việc bây giờ là cần tìm một tiền đạo sắc. Nếu ko có tiền đạo tốt thì ông Park phải tính phương án thay thể. Nhưng tôi nghĩ sang năm VL thi đấu trở lại thì Tiến Linh sẽ được mài lại thôi. Năm nay thật ra bọn nó toàn tập chay nên cũng kém đi.

    Với cả ông Park có lẽ nên suy nghĩ bỏ hệ thống 3 trung vệ. Hệ thống này trước đây tốt, nhưng giờ đã ko còn hiệu quả nữa. Cụ thể là bị các đối thủ liên tục đánh dập mặt mà ko làm gì được. Trong khi đó tiền vệ và tiền đạo lại thiếu người. Có lẽ nên đổi sang 4-4-2 với 1 tiền vệ quét, giải phóng cho Hoàng Đức, Quang Hải tiến lên. Giống như hồi AFF 2008 với Minh Châu đóng vai trò ấy. Có thể đẩy Duy Mạnh hoặc Đình Trọng lên chơi tiền vệ. Hoặc là tìm người mới. Thái Quý, Đức Huy...

    Ông Park ko nên lưu luyến gì với Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn nữa. Tuấn Anh chỉ đủ thể lực chơi được 1 hiệp trong thế trận ko căng thẳng. 3 người còn lại đến giờ tốt nhất chỉ nên cho dự bị của dự bị.
    Lần cập nhật cuối: 27/12/2021
    wildness, SAM2_AK47darkara thích bài này.

Chia sẻ trang này