1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    PVF có cầu thủ Việt kiều cao 1m87, đá tiền đạo cắm
    giá mà đá trung vệ thì tốt
  2. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    T thì nghĩ ngươc lại, hqua coi cái clip Youtube 10 cầu thủ U21 trên 1.85m thì cả chục ông đá thủ môn với trung vệ, không có nổi 1 tiền đạo. Đúng là gen vịt cứ cao to thì đá ngáo với chậm chạp.
  3. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    200
    Cu này không phải Việt kiều, là con lai Hà Lan. Nó là diện học cử tuyển, không phải thi vào nên trình độ còn non lắm. Mà hình như cũng không trụ được ở PVF nữa rồi.
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    nói chung là mình sàng lọc thôi, nâng trình dần, tầm nào mà đá đc ngang ngửa Nhật Hàn và các đội Tây Á, thì Zịt Kìu sẽ tự động book vé về VN xin về tuyển thôi, cái đó mình làm đc, nếu đào tạo trẻ tốt và có hệ thống thi đấu tốt để nâng tầm cầu thủ

    Hiện tại các lứa trẻ cần đc trui rèn hơn ở hạng nhất
    - Gia Lai có sân sau là CAND
    - Nuti sân sau là Long An
    - Hà Nội sân sau là Vĩnh Phúc
    - PVF sân sau là đội hạng nhất Phố Hiến, ngoài ra vẫn còn 1 suất hạng nhì

    Các đội khác như Viettel, SLNA chưa có sân sau cũng nên kiếm sân sau, cầu thủ đc trui rèn khốc liệt thì mới tiến bộ.

    Nhìn chung VN hiện chỉ có khoảng 6-7 lò gọi là tạm, cũng chưa đạt chuẩn đc như Nhật hay Hàn thì vẫn còn quá ít. Khi nào tầm 30-40 lò thì khi ấy cơ hội dự WC sáng hơn. Ngặt nỗi kinh tế mình nghèo thật, mà làm bóng đá thì tốn kém quá
  5. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.980
    Đã được thích:
    4.618
    Làm bóng đá mà không đổi đất cát hay cái gì đó sau hậu trường thì không ai làm ở VN đâu. Bác nên hài lòng với những gì VN đang có được. NHìn sang Malay hay Indo nó giàu hơn VN mà còn không bằng mình.
    NGhèo thì chơi kiểu ngheo` đừng có đòi hỏi như Nhật Hàn khi kinh tế mình còn lâu mới bằng như nó.
    PPCC, vanhlegkhanhlq thích bài này.
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Sing Mã Indo Thái cơ bản đều giàu hơn mình, thằng Sing thì k nói làm j vì dân số quá ít. Mã thì dân số 30tr, Thái dân số nó ít hơn mình, tầm 60tr, Indo là thằng đông nhất với 300tr, gần gấp 3 lần mình.
    Đồng ý là ko tiền thì khó làm đc bóng đá đỉnh cao, nhưng để đá đc ngang ngửa Nhật Hàn thì k phải là bất khả thi. Mấy thằng châu Phi như Bờ Biển Ngà, Nigeria, Senegal, Congo....gặp Nhật Hàn thì nó vẫn thi thoảng ăn đc thôi và ngang cơ. Xét ra mấy thằng đó nó còn nghèo hơn mình. Cho nên câu chuyện giàu nghèo nó chỉ đúng một vế.

    Nghèo thì k thể có một giải VĐQG mạnh, chắc chắn. Nhưng nghèo mà ko thể có một ĐTQG mạnh thì cần phải xem lại chiến lược đào tạo
  7. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    Hiện tại lứa U21 thấy bọn tiền đạo m8 bây giờ như Văn Tùng, Xuân Tú, Võ Nguyên Hoàng, Văn Trường..... nhanh nhẹn, kỹ thuật cơ bản tốt chứ ko lù đù kiểu như ~ 1m8 ngày xưa, vấn đề giờ các clb có tạo điều kiện cho bọn nó phát triển hay không.
  8. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    994
    Có tin lều báo là Nutifood liên kết với Long An, đưa lứa vừa vô địch u21 lên đá giải hạng nhất năm sau. HLV vẫn là Giôm.

    Như vậy giải hạng nhất đang là nơi rất nhiều lứa trẻ (hagl, slna, pvf, nuti, hn) có cơ hội thể hiện. Hi vọng những cầu thủ giỏi nhất sẽ tìm được đường lên vleague như Quang Hải Đình Trọng Hoàng Đức hồi xưa.
    vanhlegkhanhlq thích bài này.
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Nuti dự bị có rất nhiều cháu cao, nhưng Giôm vẫn thích dùng cầu thủ lùn =))
    có mỗi Việt Hoàng cao 1m77 đá hậu vệ cánh, còn lại trung vệ Nhật Minh, Hồ Khải, Tuấn Vũ...lùn một mẩu
    Tuy nhiên mặt bằng chung của Nuti vẫn đâu đó khoảng 1m72-1m75 cho chiều cao tiền vệ và tiền đạo ngoại trừ Thanh Khôi lùn, tiền vệ và tiền đạo với chiều cao như thế dù chưa đạt chuẩn châu Á nhưng chấp nhận đc
  10. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    các cháu PVF chiều cao tốt quá, rất đáng để kỳ vọng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này