1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    353
    Thế này bao h Việt Nam mới thành ông lớn Châu Á được
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    khi nào Thái ăn đc các đội tầm trung châu Á như Tajikistan, Palestine, Jordan, Turmenistan, Ấn Độ...một cách đường hoàng thuyết phục thì khi ấy mới gọi là tầm A chấu
    Thái đá với mấy đội này toàn hòa và thua bết xê lết, thì cứ để Thái và đám fan người Thái nói tiếng Việt thủ dâm đi =))
  3. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Trận gặp Úc sắp tới, tuyển mình vắng nhiều quá. Hải Quế, Tuấn Anh bị treo giò. Văn Lâm, Văn Hậu, Duy Mạnh, Trọng Hoàng, Đức Chinh chấn thương.
  4. anhmaiyeuem

    anhmaiyeuem Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2016
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    688
    Ấn Độ mà được liệt vào hàng tầm trung thì vậy là mạnh hơn Việt Nam rồi.
    Tầm châu Á thì cũng nhiều loại. Việt Nam và Thái thì cũng chỉ thuộc diện trung bình kém ở châu Á
  5. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    994
    Khách quan thì hai trận gặp Thái Vịt cũng có nhiều thời điểm ép sân và tạo ra cơ hội, thế nên hôm nào gặp may mắn và tài thương thì có khi cũng làm nên chuyện.

    Nên thay máu nhưng cũng phải từ từ, ví dụ một thằng U21/U23 muốn lên tuyển cũng phải chờ thử lửa qua U23 ĐNA rồi SeaGames Asiad các kiểu ngon thì mới cơ cấu lên tuyển lớn được. Và việc rèn luyện những người đã có trong đội khắc phục điểm yếu thì dễ hơn là bưng những người hoàn toàn mới lên hệ thống. Park mà bốc đại như bác đến các giải sau bị vả gãy răng, HLV online tha hồ vào chửi, cầu thủ thì càng thua càng mất tự tin, cuối cùng lợi bất cập hại.

    Mà cũng phải phân biệt phong độ & đẳng cấp nữa. Đá kém cho về thì OK, nhưng có những đứa đá hay nhiều giải trước tự nhiên thể lực sụt giảm đá như méo trận gặp Thái là bị chửi lên bờ xuống ruộng, thế tôi nghĩ cũng hơi bất công.

    Tom lại là mỗi giải thử thêm 1, 2 vị trí tôi đã thấy hài lòng rồi, và vẫn nên giữ bọn cũ. Cầu thủ Vịt tài năng cũng ít thôi có phải cứ thỉnh thoảng là mọc ra một thằng Quang Hải & Hoàng Đức cân team gánh đội đâu.
  6. NhamNhi

    NhamNhi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2015
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    105
    Sẽ thành ông lớn khi nhiều cầu thủ VN có thể thi đấu ở các giải hàng đầu thế giới, giờ chất lượng chưa ra sao thì không thể đòi hỏi quá.
    nhnglhn thích bài này.
  7. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    994
    Theo tin lều báo thì trong đợt tập trung tới sẽ có nhiều gương mặt mới lên tuyển, trong đó có Hữu Tuấn, Cao Văn Triển, Tô Văn Vũ...

    HLV Park bổ sung cầu thủ mới từ 13/1 - Bóng đá Việt Nam - ZINGNEWS.VN
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Lâu nay tôi ko thể theo dõi bóng đá VN thường xuyên được nữa. À thật ra bóng đá TG cũng thế, 10 năm trước tôi còn đọc vanh vách cả đội hình chính thức và dự bị của 4 đội vào bán kết CL, chứ giờ tôi coi Real vs Barca tôi cũng ko biết tên 80% cầu thủ. Chẳng lẽ mình già :D.

    Tôi chỉ nghĩ là, nhìn rộng ra thì những năm rồi tự dưng VN có những thành công vượt bậc, ngoài chuyện chúng ta tài giỏi hay có ông Park phủ thủy thì còn cái factor-of-chance nữa các bác ạ. Đôi lúc chỉ là chúng ta có golden hand, bỗng nhiên may mắn. Thế nên những năm tới đây các bác cứ chuẩn bị tinh thần là VN ko thể thành công mãi được vậy. Có lên phải có xuống chứ.

    Mà tôi xem được 2 trận bán kết VN gặp Thái Lan thì đúng là VN giờ mạnh hơn thời Miura khá nhiều, nhưng chất lượng cầu thủ ở 1 vài vị trí Thái nó vẫn hơn. Chất lượng nó ko chỉ ở kĩ thuật mà còn ở thần kinh nữa. Trong thể thao mental nó quan trọng chứ. Bọn nó thi đấu rất bình tĩnh, còn 2 ông Duy với Thanh nhà mình mất bóng liên tục, mà nói công bằng tôi ko nghĩ 2 đứa đó kém tới như thế. Giờ cho đá lại trên sân tập có khi ông Duy lại lừa bóng qua 5 thằng Thái ghi bàn ấy chứ :D.
    sexmovie thích bài này.
  9. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    994
    Danh sách những cầu thủ mới có Đức Chiến, Hữu Tuấn, Văn Vỹ, Cao Văn Triền, Tô Văn Vũ, Hùng Dũng, Nguyễn Xuân Nam, Hà Minh Tuấn, Hồ Thanh Minh.
    nhnglhn thích bài này.
  10. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    ngoài Đức Chiến thì số còn lại đa số lùn
    Xuân Nam, Minh Tuấn có chiều cao 1m77 tàm tạm, còn lại vẫn 1 mẩu, mà mấy cầu thủ này trù Văn Vỹ thì cũng đã từng gọi lên rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này