1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.290
    Đã được thích:
    18.689
    Konan tung hoành ở Võ lic là thế mà sang Sáu Đĩ chỉ đá ở giải hạng 3. Vậy mà đòi Vịt ăn Sáu Đĩ sao được?
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.530
    Đã được thích:
    2.860
    Hôm nay đá rồi bác ạ. Em thấy đá ngon hơn hồi chưa đứt dây chằng. :D Lúc Đức Chiến vào nhìn như ngã khổng lồ ở giữa sân. Tuyến giữa Thanh Hóa nát luôn. :D
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Chiến có thể hình, thể lực, kĩ thuật khá, chỉ thiếu một cái để hoàn hảo là tư duy xử lý. Đá rất hay ở SG 2019, nhưng ra giải châu Á thì không đua nổi.
    Dù sao, cứ lấy được suất để làm một dự bị đa năng ở tuyển đã là thành công rồi.
    atlas07 thích bài này.
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.530
    Đã được thích:
    2.860
    Mà bác nói đến DG ít thoai. Mấy hôm nay DG sản xuất ra nhiều tus face có vẻ hả hê lắm. Đến chịu.
    --- Gộp bài viết: 04/01/2022, Bài cũ từ: 04/01/2022 ---
    Hôm nay em thấy đá nhanh lắm. Khác hẳn mọi khi. Khả năng ở Viettel thỉnh thoảng bị đẩy sang đá hậu vệ trái, tư duy không gian chưa quen nên cầm quả bóng phải nghĩ vài phút mới biết làm gì tiếp theo. :D Hôm nay đá giữa sở trường xem cũng ra gì phết.
  5. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    352
    Thằng Dũng Giáp, Phạm Như Thuần, Triệu Quang Hà , Trương Việt Hoàng... thời đỉnh cao đá như L............ò...............n đéch bằng bọn sinh viên ngày nay thế mà dám trơ trẽn lên báo phán này nọ, nó bị bọn báo nó xỏ đểu ko biệt ngượng, đúng loại mặt thớt. Cho bọn này đá gặp Nhật tối thểu nó đè cho 5 - 0 trở lên, hiệp hai đi bộ cả lũ. Thế hệ vàng Thoi ko phủ nhận Đỗ Khải, Hoàng Bữu đá tạm ổn
  6. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Thì giờ mình đá với nó 100 trận, thắng 1, hoà 5, thua 94 :D

    Bọn này dân 35tr mà đứng đầu châu á bao năm nay rồi. Giải của nó 4 hạng chuyên, hạng 3 Konan đá có 28 đội chia 2 bảng, mỗi bảng 14 đội, cho phép 3 ngoại binh. V-League chắc tầm giải này của nó. Giải hạng 2 của nó 20 đội, cho tới 7 ngoại binh. Giải ngoại hạng 16 đội.
    nhnglhnptsondr thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    C âu đó tôi nghe từ lâu rồi, ko biết ai nói, search Internet thấy cái hình thì bỏ vào cho vui :) Chứ ko biết là của Einstein. Bác so sánh với nhìn đồng hồ hay vật lý lượng tử rõ ràng khiên cưỡng, nhưng mà tiểu tiết tôi nghĩ ko cần phải cãi hay phân tích gì cho xa xôi :)

    Nếu bác nói sợ bị thua 4-0 thì thôi đội hình nào chẳng có khả năng thua 4-0? Trên đời có nhiều cái ko thử làm sao mà biết? Nếu lúc nào cũng sợ cái mới sẽ thua sẽ kém thì bao giờ mới thử cái mới?
    Vẫn biết là vòng loại WC3 ko phải chỗ để thử, nhưng AFF đã ko dám thử, thất bại (về mặt tinh thần) nhãn tiền ra đó. Từ đây về sau còn cơ hội nào đâu, rồi bao giờ mới dám, chẳng lẽ chờ tới AFF năm sau?

    (Mới đọc là năm 2022 vẫn có giải AFF nữa, vậy hoá ra ông Park vẫn còn cơ hội sửa sai?)
  8. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    980
    Đội nào cũng có khả năng thua 4-0, nhưng đội hình cũ thay 1-2 vị trí khả năng thua thấp hơn đội hình cũ thay 4-5 vị trí. Có đến tỉ tỉ cách để thử, mình chỉ có cơ hội thử vài cái trong đấy thôi, ví dụ có thể thử Văn Toàn đá tiền đạo cắm duy nhất như Inzaghi hồi xưa nhưng xem xét các yếu tố thì sẽ không thử cái đó. Đấy là chưa kể những cái như sự tự tin của cầu thủ rồi danh dự quốc gia các kiểu. Thử sai cũng có hậu quả nặng nề chứ không phải vô thuởng vô phạt, nhất là vòng loại 3 WC.

    Năm nay đội thua sấp mặt lại chấn thương mới cần thay đổi lớn chứ mấy năm trước thắng nhiều có thấy cần thay đổi gì mấy đâu. Trên thế giới tôi chỉ thấy mỗi Pep là dù thắng vẫn thay đổi xoành xoach, nhưng đến lúc thua (CL) lại hay bị lôi ra chửi là đang ngon tự nhiên đổi làm gì cho mày chết.

    Tôi nghĩ nếu ông Park đã xác định chỉ làm hết 2022 thì các giải tới ông ấy sẽ thử mạnh tay như ý các bác. Trước mắt là Seagames & Asiad (nếu còn tổ chức) bắt buộc phải thử tiếp vì lứa U23 này công cùn quá.
  9. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    Park tước băng đội trưởng của quế công công rồi kìa :-D
  10. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    1.072
    Quế lỗi trc tiếp quả thứ 2 của Thip gay
    Với lại chắc Park cũng muốn đổi gió tý
    nhnglhn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này